Nvidia "lách" lệnh cấm của Mỹ, làm chip AI riêng cho thị trường Trung Quốc

T.Thủy

(Dân trí) - Hãng sản xuất chip Nvidia được cho là đang phát triển một dòng chip AI dành riêng cho thị trường Trung Quốc, động thái giúp công ty này có thể bán chip cho Trung Quốc mà không vi phạm lệnh cấm của Mỹ.

Hãng tin Reuters, dẫn lời các nguồn tin thân cận với sự việc, cho biết hãng chip lớn nhất thế giới Nvidia đang phát triển một phiên bản chip AI cao cấp dành riêng cho thị trường Trung Quốc.

Đây là một cách "lách luật" để qua mặt các quy định của chính phủ Mỹ, cấm các hãng công nghệ của quốc gia này xuất khẩu sản phẩm cao cấp sang thị trường Trung Quốc.

Trước đó vào tháng 3, Nvidia đã cho ra mắt dòng chip AI cao cấp mang tên gọi Blackwell, dự kiến sẽ được sản xuất hàng loạt vào cuối năm nay.

Dòng chip này được sử dụng cho các hệ thống máy tính dùng để chạy các chatbot (phần mềm chat tự động) tích hợp trí tuệ nhân tạo, giúp phản hồi các câu hỏi và yêu cầu của người dùng nhanh hơn.

Nvidia lách lệnh cấm của Mỹ, làm chip AI riêng cho thị trường Trung Quốc - 1

Nvidia "lách luật" lệnh cấm của chính phủ Mỹ bằng những dòng chip được dành riêng cho thị trường Trung Quốc (Ảnh: FT).

Theo lệnh cấm của chính phủ Mỹ, Nvidia không thể bán sản phẩm thuộc dòng chip Blackwell cho các khách hàng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, Nvidia sẽ hợp tác với Inspur, một trong các đối tác phân phối sản phẩm của công ty tại Trung Quốc, để ra mắt và phân phối một phiên bản chip mang tên gọi B20 dành riêng cho quốc gia này.

Chip B20, được cho là một biến thể của phiên bản chip B200 mới nhất thuộc dòng Blackwell, dự kiến sẽ được giao cho các khách hàng Trung Quốc vào quý II/2025. B200 là phiên bản chip cao cấp và mạnh mẽ nhất của dòng Blackwell, cho tốc độ xử lý các tác vụ AI nhanh gấp 30 lần so với các phiên bản chip AI trước đây của Nvidia.

Hiện cả Nvidia lẫn Inspur đều không đưa ra bình luận về thông tin do Reuters đăng tải.

Vào năm 2023, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã ban hành các quy định thắt chặt và kiểm soát xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao của các công ty Mỹ sang Trung Quốc, với lý do ngăn chặn Trung Quốc tạo được đột phá trong việc xây dựng siêu máy tính hỗ trợ quân đội. Các sản phẩm bị cấm xuất khẩu bao gồm chip 5G, chip AI và các loại chip xử lý thế hệ mới.

Ngoài ra, Mỹ cũng muốn các đồng minh của mình như Hà Lan và Nhật Bản hạn chế hơn nữa việc xuất khẩu thiết bị sản xuất chip sang Trung Quốc, một động thái để kìm hãm các hãng sản xuất chip của Trung Quốc.

Kể từ thời điểm lệnh cấm của chính phủ Mỹ được ban hành, Nvidia đã phát triển 3 loại chip được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc. Những sản phẩm này được phân phối thông qua các đối tác của Nvidia tại Trung Quốc, thay vì do chính hãng chip này phân phối trực tiếp, như một cách để "lách luật" lệnh cấm của chính phủ Mỹ.

Cuối tháng 1 vừa qua, CEO Jensen Huang của Nvidia đã có chuyến thăm đến Trung Quốc sau nhiều năm. Tại đây, ông đã dự tiệc năm mới cùng các nhân viên Nvidia chi nhánh Bắc Kinh, mặc áo họa tiết "con công" và tham gia biểu diễn trong một tiết mục văn nghệ.

Nvidia lách lệnh cấm của Mỹ, làm chip AI riêng cho thị trường Trung Quốc - 2

CEO Jensen Huang mặc áo "con công" và biểu diễn văn nghệ trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 1 (Ảnh: Nvidia).

Thị trường Trung Quốc chiếm khoảng 17% doanh thu của Nvidia trong năm đầu tiên lệnh cấm của chính phủ Mỹ được ban hành, giảm từ 26% so với 2 năm trước đó. Do vậy, chắc chắn Nvidia sẽ không muốn bỏ qua thị trường Trung Quốc và sẽ tìm những cách "lách luật" để tiếp tục có được doanh thu từ thị trường này.

Hãng tin Reuters ước tính quy mô thị trường chip AI tại Trung Quốc đại lục sẽ có giá trị khoảng 12 tỷ USD trong năm nay, 90% thị phần tại thị trường này thuộc về Nvidia.

Các biện pháp kiểm soát và hạn chế xuất khẩu chip chặt chẽ của Mỹ đã vô tình giúp các hãng công nghệ của Trung Quốc như Huawei, Enflame (công ty khởi nghiệp do Tencent hậu thuẫn)… đạt được tiến bộ trong quá trình phát triển các loại chip xử lý nói chung và chip AI nói riêng.

Theo Reuters/PCMag