Nơi khởi nghiệp của những ngôi sao Web 2.0

Mỗi năm có hàng nghìn du khách đến thăm garage nơi Hewlett-Packard hay Apple ra đời. Còn hiện nay, đa số các công ty nổi tiếng không bắt đầu từ nhà để xe ôtô.

Sergey Brin và Larry Page là hai tỷ phú cuối cùng bắt đầu sự nghiệp tại một garage ở Santa Margarita, Menlo Park, California (Mỹ) năm 1998. Họ thuê địa điểm này từ một người phụ nữ hiện là chị dâu của Brin. Brin và Page đã mua lại căn nhà vào tháng 10 năm ngoái để lưu giữ như một "di sản" của Google.

 

Nơi khởi nghiệp của những ngôi sao Web 2.0 - 1
 Khu ký túc khai sinh ra Facebook.

 

Mark Zuckerberg xây dựng mạng xã hội Facebook tại khu ký túc xá Kirkland House thuộc Đại học Harvard ở số 95 đường Dunster, Cambridge, Massachusetts. Zuckerberg ở chung phòng với Dustin Moskovitz, hiện là Phó giám đốc kỹ thuật, và Chris Hughes, từng là phát ngôn viên của Facebook. Zuckerberg đang đối mặt với một vụ kiện buộc tội anh ăn cắp ý tưởng của một website mạng xã hội khác.

 

Nơi khởi nghiệp của những ngôi sao Web 2.0 - 2
  "Căn hộ" đầu tiên của Craigslist.

 

Craig Newmark điều hành trang rao vặt trực tuyến Craigslist tại số 1010 đường Cole, San Francisco từ 1995. Năm 2000, ông chuyển trụ sở đến một văn phòng gần đó. Newmark vẫn sống tại đây trước khi bán lại căn hộ vào tháng 12/2005. Hiện có khoảng 17 triệu người ghé thăm trang Craigslist mỗi tháng.

 

 

Nơi khởi nghiệp của những ngôi sao Web 2.0 - 3
 Văn phòng của Mozilla.

 

Tổ chức phần mềm mã mở Mozilla Foundation ra đời năm 2002 tại số 466 đường Ellis, Mountain View, California. Tại đây, Blake Ross và David Hyatt đã xây dựng một trình duyệt mới có tên Firefox cho dự án Mozilla của Netscape sau khi Netscape Navigator bị Internet Explorer (Microsoft) đánh bại. Cả hai chuyển công việc trước khi tổ chức này tan rã năm 2003, nhưng dự án Mozilla vẫn tồn tại đến ngày nay.

 

Nơi khởi nghiệp của những ngôi sao Web 2.0 - 4
 Nhà kho tồi tàn của Linden Lab.

 

333 đường Linden, San Francisco, là nơi công ty game Linden Lab chào đời vào năm 1999. Ba năm sau, Philip Rosedale, "cha đẻ" của thế giới ảo Second Life, chuyển đến văn phòng lớn hơn ở Second Street.

 

Nơi khởi nghiệp của những ngôi sao Web 2.0 - 5
 "Nhà" của Digg - trang tin thuộc trào lưu Web 2.0 .

 

Kevin Rose phát triển website tổng hợp tin tức Digg năm 2004 tại số 3255 đại lộ Sawtelle, Los Angeles. Digg cho phép người tham gia tự quyết định những thông tin nào sẽ được hiện lên trang chủ. Site này hiện thu hút 17 triệu người truy cập mỗi tháng.

 

Theo T.N.

VnExpress/CNN