Những công nghệ đáng chú ý được giới thiệu vào ngày khai mạc CES 2015

(Dân trí) - Hội chợ công nghệ lớn nhất thế giới CES 2015 sau nhiều ngày chờ mong đã chính thức khai mạc với khoảng 160.000 khách tham quan trong ngày đầu. Sau đây là những công nghệ đáng chú ý nhất được ghi lại.

Với vai trò là sự kiện lớn mở đầu cho năm mới, CES 2015 năm nay quy tụ hàng loạt sản phẩm và công nghệ mới được trình làng trước sự chờ mong của giới công nghệ trên toàn thế giới. Đồng thời, rất nhiều các nhà sản xuất nổi tiếng trên thế giới như Sony , Intel ,.. đã không bỏ qua cơ hội này để quảng bá cho thương hiệu của mình.

1. Công nghệ hỗ trợ xe hơi
Những công nghệ đáng chú ý được giới thiệu vào ngày khai mạc CES 2015


Sau những công bố trước khi sự kiện diễn ra liên quan tới các ứng dụng hỗ trợ xe hơi thông qua smartphone, nhà sản xuất ô tô hàng đầu Ford đã chính thức giới thiệu nền tảng Smart Car vào ngày đầu tiên của hội chợ CES 2015 với tên gọi Syn 3.

Ford cho biết, nền tảng "xe hơn thông minh" này sẽ kết hợp với dữ liệu di động và cho phép các tài xế phân tích chi tiết các tuyến đường trên hành trình của mình. Cụ thể, các thông tin liên quan tới hướng di chuyển, tình trạng giao thông, địa điểm đỗ xe, sửa chữa, bảo trì,.. đều có thể được hỗ trợ thông qua nền tảng này.

Có một điều đáng tiếc đó là năm nay Ford lại không mang theo một mẫu xe hơi của mình lên sân khấu. Lý giải bởi CEO của Ford, ông Mark Fields cho biết họ không có ý định quảng cáo rầm rộ, mà chỉ muốn giới thiệu nền tảng di động mà thôi. Tuy nhiên có vẻ như đây là một nước đi không mấy sáng suốt cho lắm, bởi các đối thủ của Ford bao gồm Audi, Mercedes Benz và BMW đều mang tới triển lãm ít nhất vài mẫu xe hơi bóng bẩy để làm vui lòng các fans của mình.

Một hãng xe hơi khác là BMW cũng nhân cơ hội này để trình làng các tính năng mới hỗ trợ cảm ứng và các điều khiển dựa trên cử chỉ người dùng với giao diện iDrive. Các tính năng tương tự cũng được giới thiệu tại CES năm nay bao gồm bộ giao diện thế hệ mới hỗ trợ Smart Car của Pioneer. Bên cạnh đó Parrot cũng hứa hẹn sẽ trình làng hai nền tảng là Android Auto và Apple CarPlay thông qua tính năng RNB 6 mới của hãng.

2. Công nghệ hỗ trợ xe tự động lái

Hệ thống tự lái bên trong mẫu xe Audi A7 tại CES 2015

Hệ thống tự lái bên trong mẫu xe Audi A7 tại CES 2015

Tại CES 2015, nhà sản xuất xe hơi nổi tiếng Audi đã thực hiện một phương thức marketing hết sức độc đáo cho công nghệ lái xe tự động mới mang tênPiloted Driving của mình, đó là sử dụng chính nó để đi một quãng đường gần 1000km từ San Francisco tới Las Vegas.

Chiếc xe được Audi sử dụng trong chuyến hành trình là cũng chính là mẫu xe hơi A7 mới được ra mắt trong thời gian gần đây. Người đại diện của Audi cũng nhấn mạnh rằng công nghệ này sẽ là hình mẫu lý tưởng cho các mẫu xe hơi tự động trong một vài năm tới, và có khả năng sẽ được điều khiển từ.

Hệ thống tự lái bên trong mẫu xe Audi A7 tại CES 2015

Trước đó không lâu, Mercedes Benz cũng giới thiệu mẫu xe hơi mới độc đáo của mình, với thiết kế hiện đại tích hợp công nghệ lái tự động bên trong.

3. Intel và công nghệ RealSense

Hệ thống tự lái bên trong mẫu xe Audi A7 tại CES 2015

Intel, công ty tin học hàng đầu trên thế giới cũng đã có buổi ra mắt thành công vào ngày đầu tiên của CES 2015 với nhiều công nghệ mới độc đáo. Trong đó, điều thu hút giới truyền thông nhất chắc chắn là RealSense, hệ thống có khả năng nhận dạng và quét các vật thể, cũng như cử chỉ hành động người dùng bằng một ống camera 3D.

Một tên tuổi nổi tiếng khác là HP cũng tham gia sân khấu cùng Intel thảo luận về các tính năng của RealSense. Và sau đó họ không quên mang đến một mẫu sản phẩm máy in hỗ trợ in ảnh 3D với tốc độ cực nhanh có tên Multi Jet Fusion 3D.

Ngoài ra, Intel cũng hé lộ về thế hệ mới hỗ trợ cho các thiết bị di động, bao gồm cả smartwatch và các thiết bị đeo tay có tên Curie với kích thước chỉ bằng một cúc khuy áo. Theo như người đại diện của Intel cho biết, con chip này sẽ là nền tảng chính cho các thiết bị đeo tay phát triển trong năm 2015.

4. Công nghệ hình ảnh thực tế ảo

Hệ thống tự lái bên trong mẫu xe Audi A7 tại CES 2015

Một trong những điều được giới truyền thông quan tâm nhất tại CES 2015 đó là sự cải tiến của các mẫu kính thực tế ảo hiện nay cũng xuất hiện trong ngày đầu tiên của sự kiện. Đa số các khách tham dự đều tò mò khi được hỏi về công nghệ thực tế ảo và những khả năng phát triển của nó trong tương lai.

Hai chiếc kính thực tế ảo xuất hiện tại sự kiện cũng là hai trong số những thiết bị nổi trội nhất hiện nay là Oculus VR và castAR. Bên cạnh đó, Oculus cũng giới thiệu một thế hệ kính thực tế ảo mới có tên Oculus Crescent Bay với hỗ trợ âm thanh 3D và cho phép người dùng di chuyển, bước đi trong một khoảng không gian ảo.

Razer cũng hứa hẹn sẽ sớm mang đến một công cụ hỗ trợ open-source có tên OSVR Hacker Dev Kit có giá khoảng 200$ tương thích với mẫu kính VR của Oculus có thể chạy trên nền tảng Linux hoặc Android.

5. giới thiệu mẫu mới

Hệ thống tự lái bên trong mẫu xe Audi A7 tại CES 2015

Bên cạnh các tên tuổi đáng chú ý khác, nhà sản xuất laptop Mỹ cũng không bỏ lỡ sự kiện công nghệ lớn nhất năm để quảng bá hai dòng laptop trái ngược nhau: Một siêu nhỏ, siêu nhẹ là chiếc với kích thước 13", và một siêu lớn, siêu nặng cùng, cùng nhiều tính năng độc đáo.

6. Công nghệ nhà thông minh và các thiết bị phụ trợ

Cùng với trào lưu Smart Home (ngôi nhà thông minh), rất nhiều thiết bị phụ trợ cho các hoạt động gia đình trong ngôi nhà của bạn cũng được giới thiệu tại sự kiện.

Những sản phẩm được chú ý nhiều nhất bao gồm thiết bị chống trộm được sản xuất bởi công ty bảo mật MyFox giúp bảo vệ khỏi các vụ trộm trước khi nó kịp xảy ra; máy in 3D LulzBot Mini có khả năng in được cả những mô hình thực tế, thậm chí là cả ... chocolate ăn được.

7. Thiết bị cho thú nuôi

Hệ thống tự lái bên trong mẫu xe Audi A7 tại CES 2015

Bên cạnh các công nghệ hỗ trợ trực tiếp cho đời sống, thì các thiết bị dành cho thú cưng cũng được các hãng sản xuất hàng đầu trên thế giới quan tâm. Điển hình là tại CES 2015, đã trình làng một thiết bị có tên Scout 5000, bao gồm một bộ định vị GPS tầm nhiệt, giúp bạn có thể xác định được vị trí của thú nuôi trong một khoảng cách khá xa.

Không chỉ có vậy, Scout 5000 còn cho phép người dùng nhìn thấy những vật phía trước của thú nuôi và nói chuyện với nó ở một khoảng cách xa nhờ hỗ trợ một camera HD 720p và bộ nhận phát âm thanh tích hợp bên trên.



Nguyễn Nguyễn
Theo CNet