Nhiều trang Facebook có tích xanh bị hacker Việt chiếm đoạt bán hàng online

T.Thủy

(Dân trí) - Trang Facebook chính thức (có dấu tích xanh) của nhiều cá nhân nổi tiếng bị hacker Việt Nam chiếm đoạt và sử dụng để livestream bán hàng trực tuyến.

Cuối tháng 7 vừa qua, cộng đồng mạng tại Việt Nam xôn xao khi trang Facebook chính thức (có dấu tích xanh) của hậu vệ nổi tiếng người Bosnia Branislav Ivanovic đã bị hacker Việt Nam chiếm đoạt rồi sử dụng để phát livestream bán hàng trực tuyến áo quần và các phụ kiện thời trang.

Đây không phải lần đầu tiên một tài khoản Facebook có dấu tích xanh bị hacker tấn công. Trước đó, vào ngày 23/6, tài khoản Facebook của cầu thủ Quang Hải cũng đã bị hacker chiếm quyền sử dụng, sau đó phát tán nhiều thông tin đời tư nhạy cảm của cầu thủ này trên mạng xã hội.

Nhiều trang Facebook có tích xanh bị hacker Việt chiếm đoạt bán hàng online - 1

Tài khoản của Branislav Ivanovic bị hacker thay đổi ảnh đại diện

Mới đây, thêm một trang Facebook có dấu tích xanh khác tiếp tục bị các tin tặc đến từ Việt Nam chiếm quyền điều khiển, lần này là trang Facebook của Jollibee, một trong những tập đoàn thực phẩm lớn nhất tại châu Á.

Nhiều trang Facebook có tích xanh bị hacker Việt chiếm đoạt bán hàng online - 2

Trang Facebook có dấu tích xanh của Jollibee bị hacker Việt chiếm đoạt và sử dụng để livestream bán hàng trực tuyến

Hiện tại, trang Facebook có hơn 94 ngàn người theo dõi này vẫn được giữ nguyên tên cùng dấu tích xanh (dấu xác nhận trang Facebook chính thức của nhân vật công chúng hoặc công ty), nhưng ảnh đại diện đã bị thay đổi và không liên quan gì đến công ty, trong khi đó, ảnh bìa của trang là thông tin liên hệ của dịch vụ quảng cáo trên Facebook.

Đáng chú ý, trang Facebook này thường xuyên được sử dụng để phát livestream các nội dung bán hàng trực tuyến, bao gồm bán áo quần, mỹ phẩm, phụ kiện thời trang… và mỗi nội dung livestream như vậy thường thu hút khá đông lượng tương tác.

Điều đáng nói là các nội dung livestream trên trang Facebook này được thiết lập chỉ để hiển thị với người dùng Facebook tại Việt Nam, điều này giúp tăng tương tác với các khách hàng tiềm năng tại Việt Nam và có thể qua mặt được người dùng tại nước ngoài, tránh việc trang có thể bị gửi báo cáo dẫn đến khả năng bị mất trang.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, các tin tặc sẽ tấn công vào các trang Facebook có dấu tích xanh hoặc các trang Facebook có lượng người theo dõi lớn, sau đó sẽ cho những người bán hàng trực tuyến thuê để livestream.

Số tiền thuê cho mỗi lần livestream có thể từ vài triệu đến đến vài chục triệu tùy thuộc vào mức độ tương tác cũng như số lượng đơn hàng được chốt.

Nhiều cư dân mạng tại Việt Nam cho rằng hành động của tin tặc là không thể chấp nhận được, khi thể hiện sự tự hào với hành vi chiếm đoạt tài khoản Facebook của người khác. Không ít người cho rằng đây là hành động làm mất đi hình ảnh của Việt Nam.