Giải thưởng CNTT-TT TPHCM lần thứ VII:

Nhiều sản phẩm có tính ứng dụng cao vào công tác quản lý nhà nước

(Dân trí) - Giải thưởng năm nay có tính thương mại cao và có nhiều cải tiến so với các năm trước. Trong đó, nhiều sản phẩm được đánh giá là có tính ứng dụng nhằm đem lại hiệu quả cao hơn trong công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ công phục vụ cho người dân thành phố.

img-1433-1451018608382

Ông Lê Thái Hỷ - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM giới thiệu về cơ cấu giải thưởng năm nay

Ngày 25/12/2015, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM chính thức công bố kết quả “Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông (CNTT-TT) TP.HCM Lần VII”. Đây là giải thưởng chính thức do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành và được tổ chức thường niên kể từ năm 2008. Đối tượng tham gia là các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực CNTT-TT hoặc có triển khai ứng dụng CNTT-TT.

Theo Sở TT-TT TPHCM cho biết, năm 2015, giải thưởng có chủ đề “Xây dựng thành phố thông minh lấy chính phủ điện tử làm trung tâm”. Chủ đề của giải thưởng nhằm hướng tới việc thúc đẩy thực hiện nghị quyết 36/NQ-TW  của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, phát triển và ứng dụng CNTT - TT nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ công cung cấp cho người dân thành phố như y tế, giao thông, giáo dục…để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố tăng trưởng bền vững, hiện đại, văn minh nhằm phục vụ người dân được tốt hơn.

Sau 7 năm tổ chức, Giải thưởng đã thu hút được nhiều công ty, đơn vị tham gia ở nhiều nhóm khác nhau, chứng tỏ giải thưởng đang ngày càng được quan tâm, ủng hộ.

Cụ thể, năm nay giải thưởng đã thu hút 93 hồ sơ đăng ký dự thi với nhiều giải pháp đổi mới, chủ động hướng đến doanh nghiệp nên số lượng hồ sơ nhiều hơn năm 2014, có nhóm số lượng hồ sơ tăng vọt từ 70% đến 100% (ví dụ: số lượng hồ sơ nhóm 2 tăng 100%, nhóm 4 tăng 75%), thành phần sản phẩm cũng đa dạng hơn, chất lượng sản phẩm dự thi cũng có nhiều cải tiến so với các năm trước.

Căn cứ trên kết quả sơ tuyển và đề cử của các Tổ chuyên gia, Hội đồng giải thưởng đã thảo luận, đánh giá xét chọn 14 đơn vị với 14 sản phẩm, giải pháp, 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích đóng góp xuất sắc cho sự phát triển ngành CNTT – TT của thành phố, cùng 5 sinh viên ngành CNTT - TT có thành tích học tập, nghiên cứu xuất sắc để đề xuất UBNDTP trao tặng bằng khen.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết: "Đây là năm thứ 7 liên tiếp Giải thưởng được Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức để vinh danh và trao tặng cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có sản phẩm, dịch vụ và thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự phát triển công nghệ thông tin – truyền thông của thành phố. Điều này chứng minh rằng doanh nghiệp công nghệ thông tin tại Thành phố luôn tin tưởng, quan tâm và đồng hành cùng giải thưởng.

Trong danh sách đạt giải ngày hôm nay, tôi nhận thấy có có các sản phẩm rất hữu ích, tiện dụng và thiết thực, ngoài ra 1 yếu tố quan trọng hơn nữa là 1 lực lượng kế thừa cho ngành CNTT đó là các bạn SV ưu tú đã cố gắng nỗ lực trọng công tác học tập, rèn luyện để xứng đáng nhận bằng khen ngày hôm nay. Đó cũng là một trong các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của 7 chương trình đột phá đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020) thảo luận thông qua.

Tôi đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông cho Giải thưởng, đặc biệt là quan tâm và phát triển mạnh hơn nữa cho lực lượng kế thừa rất hùng hậu – là các Sinh viên CNTT-TT có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc tại các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn thành phố."

Theo đánh giá chung của Tổ chuyên gia chấm giải cho biết, các dịch vụ, sản phẩm tham gia giải thưởng năm nay có tính thương mại cao và có nhiều cải tiến so với các năm trước. Trong đó, nhiều sản phẩm được đánh giá là có tính ứng dụng nhằm đem lại hiệu quả cao hơn trong công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ công phục vụ cho người dân thành phố.

Nhóm 3: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu được vinh danh
Nhóm 3: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu được vinh danh

Đối với nhóm 1 (Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu), đa phần các sản phẩm đều có sự gia công, chăm chút và có tính ứng dụng rộng rãi, nhiều sản phẩm đã triển khai cho hàng ngàn khách hàng. Trong khi đó, Nhóm 2 (Doanh nghiệp có sản phẩm phần cứng tiêu biểu), sản phẩm dự thi của năm nay nhiều hơn so với năm 2014 đến 9 sản phẩm, tăng hơn 100%. Nhiều sản phẩm tích hợp phần mềm điều khiển có sự đầu tư nghiên cứu sâu, qua đó thể hiện được năng lực và trí tuệ Việt. Các sản phẩm được đề xuất trao giải thể hiện được những tiêu chí hướng đến thành phố thông minh như, tự động hóa, giải pháp thông minh, tiết kiệm năng lượng, là những sản phẩm tổng thể có sự tích hợp giữa phần cứng và phần mềm, vận hành trên nền tảng mạng Internet, phù hợp với xu hướng Internet of Things ứng dụng trong các đô thị hiện đại. Các sản phẩm dự giải năm nay cũng đa dạng hơn năm 2014, với đủ chủng loại, như chiếu sáng, giám sát an ninh và các sản phẩm này đều đã được thị trường chấp nhận, đã chứng minh được tính hiệu dụng trong thực tế, có tiềm năng phát triển rất lớn.

Năm nay, nét nổi bật của Nhóm 3 là có sự tham gia của dịch vụ tài chính – ngân hàng và dịch vụ hạ tầng CNTT. Nhiều dịch vụ được triển khai trên nền IP và qua môi trường Internet như: Dịch vụ hạ tầng điện toán đám mây của Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung; Dịch vụ Ebanking của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)... Điều này phù hợp với xu hướng ứng dụng Internet of Things trong phát triển các đô thị hiện đại... 

Nhóm 6: Sinh viên có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc được vinh danh
Nhóm 6: Sinh viên có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc được vinh danh

Ngoài ra, ở Nhóm 6 (Sinh viên CNTT-TT có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc tại TP.HCM), số lượng sinh viên tham gia ngày càng đông, nhiều trường Đại học lớn, có uy tín đều cử sinh viên tham gia như Đại học Bách khoa, Đại học Khọa học tự nhiên, Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông (cơ sở phía nam), Đại học Công nghệ thông tin, Đại học FPT, Đại học Công nghiệp, Đại học Sư phạm,... Điều đó cho thấy, tính chất lan tỏa rộng lớn của Giải thưởng Công nghệ thông tin – Truyền thông tại các trường đại học trên địa bàn thành phố

Được biết, Giải thưởng Công nghệ thông tin và Truyền thông thành phố qua 7 lần tổ chức đã tôn vinh những sản phẩm, dịch vụ, cá nhân, đơn vị tiêu biểu, điển hình, xuất sắc trong lĩnh vực CNTT – TT tại thành phố, góp phần hữu hiệu trong việc tạo dựng thương hiệu, giá trị của các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin – truyền thông của các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn thành phố, góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, hiện đại, có chất lượng sống tốt.

Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với tổ chức hiệp hội như Hội tin học thành phố (HCA), Hội Doanh nhân trẻ thành phố, Hội Công nghệ Vi mạch Bán dẫn thành phố, Chi hội An toàn Thông tin phía Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam phía Nam,… cùng các Trường, Viện, Thành Đoàn TP.HCM, Đài Truyền hình thành phố triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá và vận động các cá nhân, tổ chức tham gia Giải thưởng.

Quốc Phan