Người Mỹ lang thang Facebook 53 tỷ phút mỗi tháng

(Dân trí) - Người Mỹ vẫn luôn dành nhiều thời gian cho Internet. Tuy nhiên, một khảo sát mới của công ty Nielsen nhận thấy 1/4 thời gian “online” của người Mỹ lang thang trên các mạng xã hội, đặc biệt là Facebook.

Người Mỹ lang thang Facebook 53 tỷ phút mỗi tháng - 1


Theo Nielsen, thời gian chơi game online của người Mỹ chiếm đến 9,8% online, và thời gian check, gửi e-mail chiếm 7,6%.

 

Facebook hiện đang thống lĩnh “mặt trận” mạng xã hội. Thống kê mới nhất của Nielsen nhận thấy, chỉ riêng trong tháng 5 vừa qua, 140 triệu người Mỹ trưởng thành dành hơn 53 tỷ phút mỗi tháng để truy cập mạng Facebook.

 

Blogger và WordPress cũng là “điểm đến” thu hút người dùng Internet tại Mỹ. Trong khi đó, tiểu blog Twitter cũng nằm trong hàng top các trang web “ăn khách” tại nước này.

 

Với con số “khủng” này, Facebook đã thực sự “vượt mặt” Yahoo (với 17,2 tỷ phút), Google (12,5 tỷ phút), AOL (11,4 tỷ phút), YouTube (9,1 tỷ phút)…

 

Theo Nielsen, trang tháng 5 vừa qua, mạng xã hội giải trí Tumblr mới nổi nhưng số lượng thành viên đã tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Điều thú vị là mạng xã hội và blog chiếm gần 1/4 thời gian truy cập Internet của người Mỹ. Trong đó, 80% người dùng Internet đã trưởng thành sử dụng mạng xã hội. Khảo sát nhận thấy 60% người được hỏi sử dụng từ 3 công cụ trên Internet để tìm kiếm thông tin trước khi mua sản phẩm nào đó.

 

Trong số những khách hàng này, 48% người phản hồi về sản phẩm với các nhà bán lẻ trên Facebook và Twitter. Và một thực tế là 70% người dùng Internet trưởng thành tại Mỹ mua sắm trên các mạng xã hội.

 

Khôi Linh