Ngày 30/4 và 1/5: ĐTDĐ sẽ lại nghẽn mạng?

Mặc dù đã được chuẩn bị rất kỹ, nhưng các nhà cung cấp mạng điện thoại di động vẫn khuyến cáo vào thời điểm trước 7 giờ 30 và buổi trưa ngày 30/4, ở khu vực trung tâm TPHCM có khả năng không thực hiện được cuộc gọi do có quá đông người tập trung.

Tại khu vực trung tâm quận 1, bắt đầu từ 5 giờ ngày 30/4 sẽ có trên 50.000 người đến Hội trường Thống Nhất để dự lễ. Các tuyến đường trung tâm quận 1 cũng là nơi tập kết một số lượng người khá đông đi dự lễ hội, xem duyệt binh, đón đoàn đua xe đạp trở về, thăm Bến Nhà Rồng...

Cùng lúc ở trung tâm quận 11, khu vực Phú Thọ khai mạc triển lãm hội chợ Sài Gòn 300 năm, triển lãm hàng Việt Nam chất lượng cao, các điểm vui chơi lớn trong TP như khu du lịch Đầm Sen, Suối Tiên, Củ Chi cũng tập trung đông đảo lượng khách tham quan.

Ước tính trong cùng một thời điểm có hàng trăm ngàn người cùng đổ về một địa điểm và như vậy việc nghẽn mạch điện thoại di động (ĐTDĐ) là rất có thể xảy ra. Ngoài ra tại các địa điểm du lịch như: Côn Đảo, Phú Quốc, Đà Lạt, Mũi Né, Vũng Tàu, Hà Tiên, Châu Đốc... cũng có một lượng khách du lịch rất đông.

Do đó, việc cung cấp mạng ĐTDĐ làm sao cho ổn định để không xảy ra sự cố nghẽn mạch đáng tiếc như trong thời gian vừa qua là một vấn đề không nhỏ đặt ra cho các nhà cung cấp dịch vụ mạng.

VinaPhone và MobiFone cùng nâng cấp mạng

Trao đổi với báo chí vào chiều 27/4, những người có trách nhiệm của 2 mạng ĐTDĐ VinaPhone và MobiFone đều khẳng định sẽ cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng nghẽn mạch có thể xảy ra tại các khu vực trên.

Cụ thể VinaPhone đầu tư nâng cấp 9 trạm phủ sóng, đưa hết dung lượng để phục vụ khách hàng. Trong 2 ngày cao điểm 30/4 và 1/5, VinaPhone sẽ có một xe phủ sóng lưu động ở khu vực trung tâm, cạnh ngay xe thu phát hình của Đài Truyền hình TPHCM và 2 xe lưu động ở khu vực Đà Lạt, Mũi Né.

Ngoài ra, tại các điểm du lịch phía Nam, VinaPhone cũng đã lường trước số lượng khách du lịch rất đông nên các trạm thu phát sóng ở những khu vực này cũng đồng loạt được nâng cấp gồm Côn Đảo, Phú Quốc, Vũng Tàu, Đà Lạt, Mũi Né, Hà Tiên, Châu Đốc.

Ông Đặng Hồng Kỳ, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin di động khu vực 2, cho biết: Để phục vụ tốt các khách hàng trong dịp lễ, MobiFone đã chuẩn bị một đợt nâng cấp lớn nhất từ trước đến nay từ hồi tháng 3/2005.

Theo đó, MobiFone đã đưa vào hoạt động 9 tổng đài mới và 170 trạm thu phát sóng ở khu vực phía Nam, trong đó riêng TPHCM có 5 tổng đài và 70 trạm chủ yếu phục vụ các vùng trọng điểm.

Đặc biệt, các địa điểm du lịch như Phan Thiết, Đà Lạt, Vũng Tàu, Tiền Giang, Cần Thơ, Tây Ninh, Phú Quốc, An Giang đều được tăng cường dung lượng lên tối đa. Được biết, lượng khách thuê bao toàn mạng của MobiFone đến nay đã tăng lên đến 2,6 triệu, trong đó riêng TPHCM là 1,5 triệu.

Thông tin khó thông suốt

Đó là lời cảnh báo của các nhà cung cấp mạng, vì theo họ, khả năng nâng cấp các trạm thu phát sóng đã được làm ở mức độ tối đa, song như đã nói ở trên không loại trừ các điểm du lịch và khu vực tổ chức lễ hội tập trung quá đông người, nếu như lúc đó nhu cầu thông tin di động của mọi người cùng xuất phát từ một thời điểm và địa điểm thì không ai có thể dám khẳng định rằng thông tin sẽ được thông suốt 100%.

Vì vậy các nhà cung cấp mạng cũng khuyến cáo khách hàng ở thời điểm trước 7 giờ 30 và trưa ngày 30/4 ở khu vực trung tâm TPHCM mạng có thể bị nghẽn tạm thời, khiến cho khách có thể sẽ không thực hiện cuộc gọi được.

Trong trường hợp này, điều tốt nhất là khách hàng nếu không liên lạc được nên ngưng để gọi lại sau, không nên liên tục bấm máy để không làm cho mạch bị nghẽn trầm trọng hơn.

Theo Người lao động