Một lãnh đạo Qualcomm chạy đua vào vị trí CEO của Microsoft

(Dân trí) - Một số nguồn tin từ trang Bloomberg trong ngày hôm nay đưa tin Microsoft đang cân nhắc lựa chọn Giám đốc điều hành (COO) Steve Mollenkopf của Qualcomm vào danh sách ứng viên ngồi vào vị trí CEO của hãng này.

Một lãnh đạo Qualcomm chạy đua vào vị trí CEO của Microsoft

Giám đốc điều hành (COO) của Qualcomm  Steve Mollenkopf là một ứng viên vị trí CEO của Microsoft.

Theo Bloomberg, Microsoft đang bước vào giai đoạn cuối của quá trình tìm kiếm suốt 4 tháng qua để chọn người thay thế cho CEO Steve Ballmer vừa tuyên bố sẽ từ chức trong 12 tháng tới.

Trước đó, thông tin từ giới truyền thông Mỹ cho hay hãng phần mềm lớn nhất thế giới đã rút gọn danh sách ứng viên thay thế cho CEO Steve Ballmer, tuy nhiên, chưa có một thông tin chính thức nào từ Microsoft về ứng viên tiềm năng nhất của vị trí chủ chốt tại hãng này.

Trong danh sách rút gọn mới nhất của Microsoft còn có một giám đốc Satya Nadella của Microsoft. Trong nhiều tháng qua, CEO Alan Mulally của Ford là nhân vật được dư luận đặc biệt chú ý bởi đây là ứng viên tiềm năng nhất trong danh sách mà Microsoft đang tìm hiểu. Alan Mulally là một người bạn của CEO Steve Ballmer. Ông Mulally là người đàn ông có đóng góp rất lớn trong việc giúp Ford duy trì vị trí thứ 2 trong ngành sản xuất ôtô của Mỹ. Mặc dù CEO Alan Mulally vẫn là một trong ứng viên tiềm năng nhưng đã có nhiều lo ngại khi ông này còn thiếu các kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ. Trong khi đó, ông Mollenkopf, 44 tuổi, là người nắm giữ nhiều bằng sáng chế không dây và đã nổi lên với vai trò điều hành tại Qualcomm từ khi gia nhập công ty này năm 1994.

Microsoft từ chối bình luận về thông tin mới nhất, và Qualcomm cũng không phản hồi về việc ông Mollenkopf nằm trong danh sách ứng viên của Microsoft.

Một nguồn tin thân thiết với Microsoft cho biết hãng này sẽ chọn CEO mới trước khi kết thúc năm 2013.

Khôi Linh