Mark Zuckerberg tham vọng tạo ra một thế giới khác đầy đáng sợ

(Dân trí) - Mạng xã hội Horizon là dự án mới của Facebook, được xây dựng trên môi trường thực tại ảo (VR), cho phép người dùng trên toàn thế giới hoá thân thành các nhân vật để đi lại, tương tác, chơi trò chơi cùng nhau.

Mark Zuckerberg tham vọng tạo ra một thế giới khác đầy đáng sợ - 1

 Hôm nay (26/9), tại sự kiện do Oculus tổ chức, Facebook vừa tuyên bố công ty đang phát triển một mạng xã hội mới trên nền tảng thực tế ảo, có tên gọi là Horizon. 

Về cơ bản, mạng xã hội mới này sẽ đem lại một vũ trụ không gian ảo, cho phép người dùng trải nghiệm giống như trong một game nhập vai (RPG) với các hoạt động như tham gia trò chuyện, chơi trò chơi, tương tác với rất đông người dùng khác trên thế giới. 

Dự kiến, mạng xã hội Horizon sẽ được ra mắt bản beta vào năm 2020. Người dùng sẽ được toàn quyền thiết kế nhân vật (avatar) của mình, với các đặc điểm nhận dạng gồm đầu tóc, quần áo, trang sức, phụ kiện đi kèm. 

Mark Zuckerberg tham vọng tạo ra một thế giới khác đầy đáng sợ - 2
Mark Zuckerberg tham vọng tạo ra một thế giới khác đầy đáng sợ - 3
Mark Zuckerberg tham vọng tạo ra một thế giới khác đầy đáng sợ - 4

Một số hình ảnh bên trong thế giới Horizon.

Họ cũng có thể dịch chuyển giữa các không gian bằng một cổng gọi là Telepods, từ đó tiếp cận những người chơi khác để cùng nhau xem phim, chơi game phối hợp, xây dựng cơ ngơi, hoặc đơn giản chỉ là rong chơi, thưởng ngoạn cảnh sắc tại các địa danh nổi tiếng - nhưng tất nhiên chỉ là trong thế giới ảo được mô phỏng lại. 

Để chuẩn bị cho đợt ra mắt Horizon, Facebook cũng sẽ đóng cửa các dịch vụ trải nghiệm thực tế ảo của hãng như Facebook Spaces hay Oculus Rooms vào ngày 25/10 tới đây. 

Trên các diễn đàn về thực tế ảo, rất nhiều người cho biết họ cảm thấy hứng thú với ý tưởng mới của Facebook, và sẽ chờ tới ngày để được đăng ký tham dự. Một số thậm chí lo sợ rằng họ sẽ bị "nghiện" Horizon vì những tính năng mà nó mang lại.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng Horizon có phần nào đó khá đáng sợ, vì nó dường như tách chúng ta khỏi cuộc sống thực tế, để bước vào và chìm đắm trong một thế giới ảo, nơi mọi thứ từ con người, động vật, thực vật, cho tới các đồ vật đều được mô phỏng 3D.

Việc Facebook kiểm soát thế giới ảo này đồng nghĩa rằng họ có thể thay đổi nó bằng bất cứ cách nào họ muốn, và người dùng không khác nào những chú cá bị mắc kẹt trong một thế giới mà họ không được làm chủ.

Trong bối cảnh thế giới kêu gọi người dùng hạn chế dùng smartphone, để giành sự quan tâm cho những thứ đang diễn ra xung quanh, thì dự án Horizon của Facebook dường như đang đi ngược lại tôn chỉ này.

Video giới thiệu về Horizon, mạng xã hội mới được Facebook phát triển

Hiện vẫn chưa rõ liệu mạng xã hội Horizon có thu phí người dùng hay không, cũng như cấu hình cần thiết để kết nối vào thế giới này. 

Tại thời điểm hiện nay, một bộ kính thực tế ảo Oculus Go hoạt động độc lập có giá từ 199 USD (4,6 triệu đồng) có thể cho phép người dùng trải nghiệm môi trường VR 

Tuy nhiên với những người dùng hướng đến trải nghiệm VR mạnh mẽ hơn như chơi game đồ hoạ cao, họ sẽ phải bỏ tiền để sở hữu Oculus Rift với giá rẻ nhất từ 800 USD (tương đương 18,6 triệu đồng).

Nguyễn Nguyễn