Linux trỗi dậy - Windows đánh mất vị trí độc tôn?

(Dân trí) - Ngày nay khi mà vấn đề bản quyền đang là vấn đề cần quan tâm, thì chuyện lựa chọn những sản phẩm mã nguồn mở để tránh khỏi rắc rối bản quyền là sự lựa chọn khôn ngoan. Đã từ lâu, Windows đã thống trị trên thị trường hệ điều hành, liệu vị trí này có bị lung lay khi mà Linux đang dần trỗi dậy?

Hệ điều hành mã nguồn mở Linux không còn là hệ điều hành xa lạ đối với người sử dụng. Thực ra, có vẻ như Linux đang dần trở thành sự lựa chọn số một của người sử dụng máy tính và đang bắt đầu trở thành một đối thủ cạnh tranh đáng gờm của Windows. Windows của Micorosoft là hệ điều hành thống trị trên thị trường, Linux hầu như không thể cạnh tranh và chấp nhận thất bại, và lẽ dĩ nhiên, trong một khoảng thời gian dài, Linux hầu như không có chỗ đứng trên thị trường. Tuy nhiên theo cuộc khảo sát mới đây, dựa trên 20 ngàn người sử dụng máy vi tính thì dường như Linux đang “thăng hoa”.

 

Theo kết quả của cuộc thống kê được công bố bởi Net Applications hồi tháng, các phiên bản khác nhau của Linux chiếm 0,81% tổng số thị trường phần mềm. So với tháng trước, hệ điều hành mới của Windows là Vista chiếm 7,91% và Microsoft khẳng định rằng không có ít hơn 88 triệu người dùng đang sử dụng hệ điều hành này của mình. Vista thực ra đã giữ vững được tỉ lệ phát hành của mình xuyên suốt năm 2007, và trong gần 1 tháng còn lại nó có thể sẽ chiếm đến 10% thị phần trên giới với gần 100 triệu người sử dụng. 

 

Trong khi đó, Linux cũng đang dần lớn mạnh, dù với những bước đi chậm rãi nhưng lại thu được những sự tiến bộ mạnh mẽ. Hệ điều hành mã nguồn mở này đã có gấp đôi thị phần so với cùng kỳ năm ngoái. Theo dữ liệu được cung cấp từ cuộc khảo sát của Forrester và KACE thì Linux còn có tác dụng rất tích cực trong công tác sư phạm khi sử dụng nó phục vụ cho việc dạy học các ngành liên quan đến công nghệ. Và báo cáo của Desktop Linux (http://desktoplinux.com) cho hay, không ít hơn 68% các máy tính của các hộ gia đình và văn phỏng nhỏ sử dụng Linux, hơn 9,7% cho các doanh nghiệp trung bình và 6,2% cho các tập đoàn lớn. Cũng theo đó thì 54,1% người dùng Linux cài đặt Ubuntu của hãng Canonical, với 50,2% người dùng Fedora - CentOS từ Red Hat Enterprise và 35,2% quyết định chọn SUSE Linux Enterprise của Novell SUSE.

 

Mọi số liệu thống kê đều cho thấy rằng Linux dường như đang lớn mạnh từng ngày và đang trở thành sự lựa chọn của nhiều người sử dụng máy tính hơn, và sự trỗi dậy này thực sự có ý nghĩa, chứng tỏ rằng sự cạnh tranh giữa các hệ điều hành đang dần trở nên khốc liệt, khi mà một hệ điều hành khác, dù không phải mã nguồn mở, nhưng hệ điều hành Mac của Apple cũng đã có đang dần đánh bật Windows ra khỏi vị trí thống trị của mình trên thị trường.

 

Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu ai có thể thay thế vị trí thống trị mà Windows đã chiếm giữ từ quá lâu.

 

Phạm Thế Quang Huy

Theo Softpedia