Kỹ sư Yahoo hack hàng ngàn tài khoản người dùng để tìm kiếm ảnh và video “nóng”

(Dân trí) - Một cựu kỹ sư phần mềm của Yahoo đã bị bắt giữ và chờ kết án sau khi thừa nhận đã lợi dụng quyền hạn của mình để tấn công vào khoảng 6.000 tài khoản người dùng Yahoo nhằm tìm kiếm những hình ảnh hoặc video “nóng” của họ lưu trữ trên tài khoản.

Reyes Daniel Ruiz, sống tại thành phố Tracy (bang California, Mỹ) đã thừa nhận lợi dụng quyền hạn của mình trong khi đang làm kỹ sư phần mềm tại Yahoo để xâm nhập vào khoảng 6.000 tài khoản người dùng Yahoo. Ruiuz đã tự ý xâm nhập vào hệ thống nội bộ của Yahoo nhằm tìm cách phá mật khẩu và xâm nhập vào tài khoản của người dùng.

Ruiz thừa nhận mình đã nhắm đến tài khoản Yahoo của những cô gái trẻ, bao gồm cả những bạn bè và đồng nghiệp của mình ở ngoài đời thực, để tìm những hình ảnh hoặc video “nóng” mà họ lưu trữ trên tài khoản Yahoo. Ruiz sau đó đã sao chép những nội dung nhạy cảm này và lưu trữ vào hệ thống máy tính của mình.

Kỹ sư Yahoo hack hàng ngàn tài khoản người dùng để tìm kiếm ảnh và video “nóng” - 1

Nhân viên Yahoo lợi dụng quyền hạn để lấy cắp “ảnh nóng” của người dùng (Ảnh minh họa)

Ruiz còn cho biết sau khi truy cập thành công vào tài khoản Yahoo của người dùng, dựa vào các dữ liệu có được, tên này còn cố gắng xâm nhập vào tài khoản iCloud, Facebook, Gmail, DropBox hoặc các tài khoản trực tuyến khác của nạn nhân để tìm kiếm thêm những hình ảnh và video nhạy cảm khác của họ.

Sau khi hành vi phi pháp của Ruiz bị Yahoo phát hiện, Ruiz đã phá hủy toàn bộ máy tính và ổ cứng có chứa những hình ảnh và video mà mình lấy cặp được để xóa bằng chứng, nhưng những điều này cũng không đủ giúp Ruiz thoát tội.

Ruiz sau đó đã phải thừa nhận toàn bộ hành động của mình trước tòa và sẽ phải đối mặt với án phạt 5 năm tù cùng khoản tiền phạt 250.000USD và những khoản bồi thường khác cho các nạn nhân.

Sự việc là một lời nhắc nhở cho người dùng không nên lưu trữ những hình ảnh hoặc video nhạy cảm của mình trên các tài khoản trực tuyến như email hay dịch vụ lưu trữ đám mây bởi vì chúng có thể bị hacker hoặc thậm chí bị chính nhân viên của các nhà cung cấp dịch vụ xâm nhập để lấy cắp.

T.Thủy