Kịch tính vòng chung khảo Nhân tài đất Việt CNTT 2008!

(Dân trí) - Kịch tính và bất ngờ, đó là nhận định của những người có mặt tại vòng chấm chung khảo cuộc thi Nhân tài đất Việt 2008 diễn ra ngày 16/11 tại Toà nhà Internet (Lô 2A - Làng Quốc tế Thăng Long, Hà Nội).

Buổi bảo vệ của 19 nhóm, cá nhân có sản phẩm lọt vào sơ khảo Nhân tài đất Việt cho thấy sự hồi hộp, gay cấn mang tính cân não cho cả thí sinh lẫn Ban giám khảo cuộc thi.

Hội đồng chung khảo cuộc thi năm nay gồm 14 thành viên là những tên tuổi có uy tín trong lĩnh vực Công nghệ thông tin: GS.VS Nguyễn Văn Hiệu (Chủ tịch Hội đồng chung khảo); TS. Trần Đức Lai; PGS.TS Trần Quốc Thắng; TS. Nguyễn Long; TS. Nguyễn Minh Dân; Thiếu tướng TS. Nguyễn Viết Thế; TS. Hoàng Lê Minh; GS.TS Nguyễn Hữu Đức; PGS.TS Lương Chi Mai; Ông Lê Hồng Hà; PGS.TS Nguyễn Thanh Thuỷ; TS. Phùng Văn Ổn; PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng; TS. Nguyễn Khắc Lịch.

Trong buổi sáng 16/11, 10 nhóm, cá nhân dự thi Nhân tài đất Việt CNTT 2008 đã tiến hành bảo vệ sản phẩm của mình trước Hội đồng giám khảo. Ghi nhận buổi đầu bảo vệ cho thấy, các sản phẩm dự thi được các nhóm tác giả chuẩn bị kỹ lưỡng và BTC cũng đã dành cho thí sinh những câu hỏi xoáy sâu vào tính thực tiễn.

Điều dễ nhận thấy trong buổi sáng bảo vệ là ngoài phần trình bày được giới hạn trong 20 phút, nhiều sản phẩm của các thí sinh thu hút được sự quan tâm đặc biệt của Ban giám khảo, do đó, phần phản biện của các thí sinh cũng kéo dài hơn so với dự kiến.

Kịch tính vòng chung khảo Nhân tài đất Việt CNTT 2008! - 1

Phạm Ngọc Thắng - một trong những thí sinh trẻ nhất cuộc thi say sưa thuyết trình về sản phẩm của mình

Đáng ghi nhận là cuộc thi năm nay có nhiều sản phẩm mà tác giả là những thành viên còn rất trẻ như Baamboo tra từ có thành viên Phan Quốc Vinh Hiển sinh năm 1993 - thành viên trẻ tuổi nhất Nhân tài đất Việt CNTT 2008. Bên cạnh đó có những phần mềm của các thí sinh nhỏ tuổi như Lê Cao Minh Thành (18 tuổi) với Vietband Width, Phạm Ngọc Thắng với Phần mềm hỗ trợ học tập phát triển tư duy, khuyến khích sáng tạo cho học sinh cấp III - Learning Ultimate 2008,...

Bên cạnh các thành viên trẻ tuổi, cuộc thi năm nay cũng có những thí sinh đã sang tuổi thất thập như thí sinh Lê Bá Quang (70 tuổi) Công ty CP Tin học Khả thi (TP Hồ Chí Minh) với sản phẩm Giải pháp Homis cho Khách sạn, thí sinh Vũ Văn Bảy (70 tuổi) nhóm Phần mềm cờ Toán Việt Nam.

Kịch tính vòng chung khảo Nhân tài đất Việt CNTT 2008! - 2
Thí sinh Vũ Văn Bảy cùng các thành viên trẻ tuổi say sưa bàn về cờ toán sau khi bảo vệ

Theo đánh giá sơ bộ của Ban giám khảo cuộc thi, chất lượng bảo vệ sáng nay khá cao, đã có những câu hỏi khiến các thí sinh phải tranh luận, cân não, có những sản phẩm gây được hứng thú đặc biệt với Ban giám khảo và có tính ứng dụng rộng rãi cao trong cả nhóm sản phẩm tiềm năng và sản phẩm đã qua ứng dụng rộng rãi.

Điều đặc biệt và gây bất ngờ đó là nhóm các tác giả có sản phẩm đã ứng dụng rộng rãi lại gặp phải nhiều khó khăn trong quá trình bảo vệ hơn so với nhóm tác giả của các sản phẩm tiềm năng ứng dụng. Theo ý kiến của một số chuyên gia, đó là do các nhóm sản phẩm tiềm năng năm nay cũng đã từng trải qua quá trình thử nghiệm ban đầu. Tuy nhiên, điều này cũng không làm bớt đi kịch tính trong hai hội đồng thi.

Kịch tính vòng chung khảo Nhân tài đất Việt CNTT 2008! - 3
Ban giám khảo tranh luận rất sôi nổi về sản phẩm Hệ thống rút phiếu tự động PTP_IQS của nhóm tác giả Nguyễn Xuân Thịnh và Lã Linh Phương

Thí sinh lớn tuổi nhất cuộc thi - Vũ Văn Bảy cũng gây sự chú ý bởi phần mềm cờ toán của nhóm ông cũng đã được nhắc đến nhiều trước đó và nhất là đam mê cờ của ông khiến nhiều người ngạc nhiên: “Có cho tôi tiền tỷ tôi cũng không bán bản quyền cho ai hết, đấy là cờ Việt Nam, tôi làm để tôn vinh trí tuệ người Việt Nam” - ông Bảy phát biểu sau khi bảo vệ.

Trong ngày 16/11, tất cả các nhóm, cá nhân có sản phẩm lọt qua vòng sơ khảo sẽ hoàn thành chương trình bảo vệ của mình trước Hội đồng chung khảo.

Kết quả cuộc thi sẽ được công bố vào đêm trao giải diễn ra 19 giờ ngày 20/11/2008 tại Cung Văn hoá Hữu Nghị Việt Xô.

Hồng Thuận