James Bond chê điện thoại Sony, Samsung “không phải là tốt nhất”

(Dân trí) - Mặc dù được đề nghị một số tiền lớn, nam diễn viên Daniel Craig lẫn đạo diện Sam Mendes đều từ chối sử dụng smartphone của Sony và Samsung trong “Spectre”, phần phim mới nhất về chàng điệp viên nổi tiếng James Bond.

Theo thông tin từ một email nội bộ của Sony bị phát giác trong vụ hacker tấn công vào hãng phim Sony Pictures hồi tháng 10 năm ngoái vừa được tiết lộ cho thấy Sony đã đưa ra lời đề nghị trị giá 5 triệu USD để nam diễn viên Daniel Craig, người gắn liền với hình ảnh chàng điệp viên James Bond, sử dụng chiếc smartphone Xperia Z4 (vào thời điểm email bị tấn công, Sony vẫn chưa ra mắt Xperia Z4) trong phần phim “Spectre”. Ngoài ra Sony còn đưa ra lời đề nghị đầu từ 18 triệu USD cho các chiến dịch marketing và quảng bá cho phần phim mới về James Bond.

Đáng chú ý, theo thông tin bị rò rỉ từ trang WikiLeaks thì Sony không phải là hãng công nghệ duy nhất đưa ra lời đề nghị với diễn viên Daniel Craig và đoàn làm phim “Spectre”. Samsung cũng đưa ra lời đề nghị trị giá 5 triệu USD cho Daniel Craig và thậm chí số tiền lên đến 50 triệu USD cho các chiến dịch quảng bá cho bộ phim này, miễn là smartphone của Samsung sẽ được James Bond sử dụng trên phim.

Điệp viên James Bond luôn gắn liền với hình ảnh hào hoa và các sản phẩm cao cấp, đắt tiền
Điệp viên James Bond luôn gắn liền với hình ảnh hào hoa và các sản phẩm cao cấp, đắt tiền

Tuy nhiên cả Daniel Craig lẫn đạo diện Sam Mendes của “Spectre” đề từ chối lời đề nghị hết sức hấp dẫn của Sony lẫn Samsung, vì cho rằng sử dụng smartphone của Sony và Samsung sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của James Bond.

“Bên cạnh yếu tố tiền bạc, như anh đã biết, là yếu tố sáng tạo. Theo đó Sam và Daniel không thích sử dụng điện thoại của Sony cho bộ phim (theo tư duy James Bond chỉ sử dụng các sản phẩm “tốt nhất”, và trong suy nghĩ của họ, điện thoại của Sony không phải là “tốt nhất”)”, nội dung bị rò rỉ từ bức email Chủ tịch điều hành hãng phim Columbia Pictures Andrew Gumpert gửi đến cho nhà sản xuất của bộ phim Barbaba Broccoli cho biết.

Đáng tiếc bức email này lại không cho biết James Bond sẽ sử dụng chiếc smartphone nào trong phần phim mới nhất của mình, là chiếc smartphone mà Daniel Craig và Sam Mendes tin rằng đó là sản phẩm “tốt nhất”.

Từ lâu James Bond luôn gắn liền với hình ảnh một điệp viên tài hoa và luôn sử dụng những sản phẩm cao cấp, đắt tiền, như siêu xe thể thao Aston Martin hay đồng hồ đeo tay Rolex, do vậy giới phân tích cho rằng rất khó để James Bond sử dụng những chiếc smartphone chạy Android, vốn là nền tảng gắn liền với các mẫu smartphone bình dân.

Tuy nhiên nhiều khả năng với vai trò là nhà sản xuất (Sony Pictures là chủ sở hữu của hãng phim Columbia Pictures, hãng phim sản xuất series phim của James Bond), Sony vẫn có thể tác động để đưa sản phẩm của mình vào phần phim mới nhất này.

Trước đó trong phần phim “Skyfall” (ra mắt năm 2012, phần trước của “Spectre”), James Bond cũng đã sử dụng một chiếc smartphone Xperia T làm smartphone chính của mình. Tuy nhiên có vẻ như việc Sony đánh mất vị thế của mình trên thị trường smartphone đã khiến Daniel Craig và đạo diễn Sam Mendes suy nghĩ lại điều này.

Việc đầu tư một số tiền lớn để mang sản phẩm của mình vào các bộ phim “bom tấn” đang là một chiếc lược quảng cáo được các hãng công nghệ áp dụng tích cực. Trước đó Samsung cũng đã chi ra một khoảng tài trợ không nhỏ để mang các sản phẩm của hãng lên bộ phim bom tấn “The Avengers 2” của hãng phim Marvel.

T.Thuỷ

James Bond chê điện thoại Sony, Samsung “không phải là tốt nhất” - 2