iPhone yêu, ghét trong mắt đối thủ

(Dân trí) - Chưa đầy 3 tháng có mặt trên thị trường nhưng doanh số iPhone đã đạt cột mốc 1 triệu chiếc. Song, liệu “chú dế” nổi tiếng này có làm nên cuộc cách mạng cho thị trường ĐTDĐ? Hãy lắng nghe những chia sẻ của các “đàn anh” về“niềm tự hào” của Apple.

Kể từ khi được tung ra thị trường điện thoại di động, iPhone đã tiêu tốn rất nhiều giấy mực của các hãng thông tin đại chúng. Chiếc điện thoại thông minh này vừa mới khuấy động thế giới di động khi Apple tuyên bố giảm giá 200 USD cho model 8GB, từ 600 USD xuống còn 400 USD. Động thái này được xem là rất bình thường với ngành công nghiệp di động nhưng lại là rất hiếm hoi với Apple bởi từ trước đến nay, “Quả táo” chưa bao giờ hạ giá sản phẩm của mình cho đến khi chúng trở nên lỗi thời.

Sức ảnh hưởng của iPhone với thị trường di động hiện vẫn chưa rõ ràng nhưng đã ít nhiều tác động đến các nhà sản xuất điện thoại khác trên thế giới, kể cả “đại gia” như Nokia.

 

Những nhà lãnh đạo hàng đầu của các hãng sản xuất điện thoại nổi tiếng: JW Kim - GĐ quản lý và kế hoạch sản phẩm của Helio (Mỹ), Rob Shaddock - Phó chủ tịch Motorola (Mỹ), Bill Plummer - Phó GĐ kinh doanh và quản lý nội dung, đa phương tiện của Nokia (Phần Lan), và Muzib Khan - Phó GĐ quản lý sản phẩm và kỹ thuật của Samsung (Hàn Quốc) - đã chia sẻ những quan điểm của họ về chiếc điện thoại iPhone đang rất được chú ý này.

 

Khi iPhone ra đời, đặc điểm nổi bật nhất của nó chính là chiếc màn hình cảm ứng (touchscreen) 3,5 inch, 480 x 320 pixel. Chiếc màn hình này là một trong những thành phần đắt nhất của iPhone, bên cạnh bộ nhớ và module cảm ứng, giá của chiếc màn hình này khoảng 24,5 USD. Phần kính của chiếc màn hình là sản phẩm của Epson, Sharp, và Toshiba Matsushita Dislay Technology.

 

Tuy nhiên, các đối thủ nói gì về “tuyệt tác” này của iPhone:

 

HELIO: Touchscreen đã xuất hiện khá lâu trên thị trường song nó giống như là “con dao hai lưỡi”, lợi có và hại cũng không thiếu gì. Ngành công nghiệp di động sẽ còn xuất hiện nhiều thiết bị sử dụng màn hình cảm ứng nữa nhưng chúng tôi không cho rằng touchscreen sẽ là màn hình phổ thông trong thời gian tới.

 

MOTOROLA: Không phải ở đâu màn hình cảm ứng cũng được đón chào vì sự khác nhau về văn hóa cũng như phong cách của mỗi nơi. Touchscreen rất quan trọng với người dùng Trung Quốc vì chữ Hán có hàng nghìn ký tự. Trong khi đó, người dùng Mỹ chỉ thích dùng bàn phím số (keyboard) vì họ chỉ phải sử dụng 26 ký tự Roman. Phím số giúp nhập liệu nhanh nhất và chính xác nhất.

 

NOKIA: Rất nhiều người dùng thích sử dụng màn hình cảm ứng nhưng theo tôi, nó có rất nhiều hạn chế, nhất là khi soạn e-mail và nhắn tin. Những doanh nhân bận rộn chỉ thích dùng keyboard để tiết kiệm thời gian vàng ngọc.

 

SAMSUNG: Chúng tôi nghĩ một số bộ phận người dùng thực sự rất cần đến màn hình touchscreen. Thế nên, những ý kiến chúng tôi đưa ra chỉ mang tính chủ quan. Ngành công nghiệp không dây rất cần những sản phẩm sẽ tạo nên sự thay đổi mang chiều hướng tích cực. Samsung cảm thấy rất hãnh diện với sản phẩm SGH-P520 sử dụng màn hình cảm ứng.

 

iPhone yêu, ghét?

 

HELIO: Chúng tôi rất ấn tượng với vẻ bảnh bao, thanh lịch của iPhone. Tuy nhiên, khiếm khuyết lớn nhất của iPhone là không có phím số, phím chức năng để người dùng sử dụng thay thế màn hình cảm ứng. Chức năng tự sửa lỗi chữ viết của iPhone rất tuyệt vời và đây là một ứng dụng rất thông minh mà iPhone “hút hồn” người dùng. Mặc dù vậy, lỗi phổ thông như lỗi chính tả vẫn xảy ra trên chính chiếc điện thoại này.

 

NOKIA: Chiếc điện thoại thông minh này mang lại rất nhiều lợi ích cho toàn ngành công nghiệp di động. Song, iPhone khiến người dùng thất vọng vì không có bàn phím keypad, hệ thống định vị toàn cầu GPS và mạng di động 3G. Trong khi đó, N95 hoàn hảo với mọi tính năng trên.

 

SAMSUNG: Apple sở hữu một thiết bị đa phương tiện rất tuyệt vời, họ xứng đáng nhận được những lời ca ngợi của cả thế giới. Tuy nhiên, iPhone chỉ hướng tới một bộ phận người dùng là “tín đồ” của đa phương tiện và là fan của iPod..

 

iPhone lộ rõ rất nhiều thiếu sót mà người tiêu dùng và giới phân tích đã “vạch trần”, như không có kết nối 3G, phụ thuộc vào mạng không dây Wi-Fi, thiếu bàn phím keypad, pin cố định không thể tháo rời và không có bộ nhớ ngoài.

 

MOTOROLA: Không bình luận.

 

S.H. Tổng hợp