iPhone đạt doanh số kỷ lục, Apple vẫn khiến các nhà đầu tư thất vọng

(Dân trí) - Mặc dù được các chuyên gia dự đoán đạt được doanh số kỷ lục trong quý cuối của năm 2013 tuy nhiên doanh số thực tế của iPhone thấp hơn dự đoán, bất chấp thực tế doanh số của iPhone vẫn đạt được mức kỷ lục của công ty.

Apple vừa công bố kết quả tài chính trong 3 tháng cuối cùng của quý IV/2013. Ban lãnh đạo của “quả táo” đã phải nỗ lực để giúp các nhà đầu tư và phân tích bình tĩnh do doanh số bán hàng của iPhone trong quý vừa qua đã thấp hơn nhiều so với mức dự đoán của các chuyên gia phân tích thị trường.

Theo đó, Apple đã tiêu thụ được 51 triệu chiếc iPhone trong quý vừa qua. Mặc dù lập kỷ lục về doanh thu trong một quý, tuy nhiên mức tiêu thụ này thấp hơn dự đoán 55 triệu máy mà các chuyên gia phân tích thị trường đã đưa ra trước đó. 

iPhone đạt doanh số kỷ lục, Apple vẫn khiến các nhà đầu tư thất vọng
Lần đầu tiên ra mắt đồng thời 2 phiên bản iPhone cũng không đủ giúp Apple đáp ứng kỳ vọng của giới phân tích

Sỡ dĩ doanh số iPhone thấp hơn dự đoán vì lượng tiêu thụ của iPhone trong dịp mua sắm cuối năm 2013 không đáp ứng đủ dự đoán của bản thân Apple cũng như của các chuyên gia phân tích thị trường. Điều này lập tức khiến giá trị cổ phiếu của Apple lập tức sụt giảm 7%.

Trong quý vừa qua, Apple cũng đã tiêu thụ được 26 triệu máy tính bảng iPad, tăng hơn từ mốc 22,9 triệu máy bán ra trong cùng kỳ năm ngoái và phù hợp với mức dự đoán mà các chuyên gia phân tích đưa ra.

Apple cho biết hãng đã đạt được lợi nhuận 13,1 tỷ USD trên tổng số doanh thu 57,6 tỷ USD, tương ứng với lợi nhuận 14,5 USD/cổ phiếu, vượt qua mức doanh thu ước tính 57,5 tỷ USD mà công ty đưa ra trước đó.

Theo Giám đốc tài chính Peter Oppenheimer của Apple, “quả táo” đang đạt được những dấu hiệu tăng trưởng tốt tại các thị trường lớn và quan trọng như Nga, Trung Quốc và châu Mỹ Latin, trong đó doanh số iPad đã tăng lên gấp đôi tại Trung Quốc đại lục trong quý vừa qua.

Các chuyên gia phân tích và các nhà đầu tư kỳ vọng Apple sẽ tiếp tục đạt được thành công trên thị trường máy tính bảng trong năm 2014, vốn là thị trường mà Apple vẫn chiếm ưu thế kể từ khi hãng ra mắt iPad vào năm 2010 đến nay.

Apple cũng đưa ra mức dự đoán về doanh thu trong quý tiếp theo (3 tháng đầu năm 2014).  Theo đó “quả táo” dự đoán sẽ đạt doanh thu từ 42 đến 44 tỷ USD trong quý I/2014, trong khi đó các chuyên gia phân tích thị trường dự đoán Apple sẽ đạt mức doanh thu lên đến 46 tỷ USD.

Bên cạnh đó, năm 2014 cũng được kỳ vọng là năm “bùng nổ” của Apple trên thị trường smartphone, nhất là khi Apple đạt được thỏa thuận phân phối iPhone tại Trung Quốc với China Mobile, nhà mạng lớn nhất thế giới. Điều này sẽ giúp Apple có điều kiện tăng thị phần smartphone của mình tại Trung Quốc, thị trường đông dân nhất thế giới hiện nay. Các chuyên gia dự đoán thỏa thuận này sẽ giúp tăng thêm 11 triệu máy vào tổng lượng tiêu thụ iPhone trong năm 2014.

Apple chỉ mới bắt đầu bán ra iPhone tại Trung Quốc thông qua nhà mạng China Mobile trong hơn một tuần qua nhưng cũng đã giúp Apple đạt được kỷ lục tiêu thụ trong một tuần tính riêng tại Trung Quốc.

“Thật là một sự khởi đầu tuyệt vời. Chúng tôi chỉ mới phân phối thông qua China Mobile tại 16 thành phố và con số sẽ tăng lên hơn 300 thành phố vào cuối năm nay, đó sẽ là một đoạn đường dài mà chúng tôi cần nỗ lực”, CEO Tim Cook của Apple cho biết tại sự kiện báo cáo tài chính của hãng.

Tim Cook cũng không quên “úp mở” về những phân khúc sản phẩm và dịch vụ mới là Apple sẽ ra mắt vào năm nay, cho biết quá trình phát triển chưa bao giờ mạnh mẽ như tại Apple hiện nay.

“Chúng tôi đang tạo nên những điều mà các bạn chưa từng thấy”, Tim Cook tuyên bố đầy hứa hẹn.

T.Thủy