iPhone 15 Pro Max xách tay được chào giá 50 triệu đồng

Thế Anh

(Dân trí) - Phiên bản iPhone 15 Pro Max 256GB xách tay đang được chào bán với mức giá 50 triệu đồng cùng cam kết sẽ về hàng ngay trong ngày đầu tiên Apple mở bán máy.

Ngày 13/9, Apple đã công bố dòng sản phẩm iPhone 15 hoàn toàn mới. Tại các thị trường cấp 1, hãng bắt đầu nhận đặt hàng trước iPhone 15 vào ngày 15/9 và sẽ giao hàng tới tay người dùng từ ngày 22/9.

iPhone 15 Pro Max xách tay được chào giá 50 triệu đồng - 1

iPhone 15 Pro Max xách tay được chào bán với giá từ 50 triệu đồng (Ảnh: Inverse).

Năm ngoái, iPhone 14 phiên bản chính hãng lên kệ chậm hơn một tháng so với các thị trường cấp 1. Đến hiện tại, khoảng thời gian này đã được rút ngắn xuống chỉ còn một tuần khi iPhone 15 chính hãng sẽ được mở bán tại Việt Nam từ ngày 29/9.

Đây được xem là tin vui đối với những người dùng đang chờ đợi iPhone 15. Tuy nhiên, động thái của Apple cũng đang gây sức ép lớn đối với thị trường iPhone xách tay, vốn đã mất dần sức hút trong vài năm trở lại đây.

"Năm nay, Apple mở bán máy chính hãng tại Việt Nam quá sớm. Thị trường iPhone xách tay cũng không còn sôi động như trước vì nhiều người sẵn sàng chờ đợi để mua máy chính hãng với giá tốt hơn.

Tôi xác định tâm lý "cửa thắng" năm nay chỉ khoảng 30%, nên sẽ mua một số lượng máy vừa đủ, không nhiều như những năm trước", anh Đinh Công, một người đã đặt vé máy bay qua Thái Lan để mua iPhone 15 xách tay, chia sẻ.

Trong khi đó, anh Vũ Huy, chủ một cửa hàng kinh doanh iPhone tại Cầu Giấy, Hà Nội, cho biết anh đang gom đơn và sẽ chỉ xách tay số lượng máy mà khách hàng đã đặt cọc.

Có thể thấy, đa số dân buôn năm nay đều tỏ ra rất cẩn trọng với việc xách tay iPhone 15. Nguyên nhân chính là do giá iPhone xách tay thường biến động rất mạnh và khoảng thời gian một tuần có thể không đủ để các dân buôn tìm kiếm khách hàng.

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, hầu hết dân buôn đều chỉ nhận xách tay iPhone 15 Pro Max. Phiên bản 256GB đang được chào bán với mức giá 50 triệu đồng cùng cam kết sẽ về hàng ngay trong ngày đầu tiên Apple mở bán máy.

Tùy từng cửa hàng và dân buôn, người mua có thể sẽ được yêu cầu đặt cọc trước số tiền 2-5 triệu đồng. Thậm chí, một số nơi còn yêu cầu khách hàng thanh toán trước 50-100% số tiền mua máy.

iPhone 15 Pro Max xách tay được chào giá 50 triệu đồng - 2

Việc Apple mở bán sớm iPhone 15 tại Việt Nam đang gây áp lực lớn đến thị trường xách tay (Ảnh: Tech Crunch).

Tuy vậy, việc đặt cọc trước một khoản tiền lớn như trên tiềm ẩn không ít rủi ro. Thậm chí, người dùng hoàn toàn có thể trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo.

Trên thực tế, việc người dùng đặt cọc sớm để mua iPhone đã không còn là điều quá xa lạ mỗi dịp Apple mở bán điện thoại mới. Vì thế, nhiều kẻ gian cũng lợi dụng điều này để thực hiện hành vi lừa đảo. 

Tại thị trường Việt Nam, người dùng có thể đặt trước thế hệ iPhone 15 vào ngày 22/9 và nhận hàng từ ngày 29/9. Theo chia sẻ từ các đại lý, iPhone 15 Pro Max là phiên bản thu hút được nhiều sự quan tâm nhất của người dùng tại thị trường Việt Nam.

"Thống kê cho thấy có hơn 80% người dùng quan tâm đến iPhone 15 Pro Max. Người dùng muốn sở hữu phiên bản này để trải nghiệm công nghệ mới, hoặc đơn giản để thể hiện bản thân khi đây là sản phẩm cao cấp nhất của Apple", bà Phùng Phương, đại diện truyền thông hệ thống Di Động Việt, chia sẻ.