Internet trung lập “sát hại” Web 2.0?

(Dân trí) - Mạng Internet cần phải thông minh hơn. Chuyên gia công nghệ Kieron O'Brien, thuộc công ty PacketExchange, lên tiếng phản đối những quan niệm quá khích về thế giới “Internet trung lập”, phản đối xu thế “hai tầng”.

PacketExchange, công ty cung cấp giải pháp tránh tắc nghẽn Internet bằng mạng đầu cuối cá nhâ. Khách hàng của họ, gồm có Nokia, Microsoft và công ty cáp ISP Telewest. Trang chia sẻ xã hội Bebo cũng vừa gia nhập bảng danh sách khách hàng của PacketExchange.

 

Theo O'Brien, với hầu hết người dùng Internet, việc tải ảnh, video, nhạc số lên mạng vẫn chưa đạt được hiệu suất tối đa. Những “công dân Web 2.0” này đang phải chịu đựng một mô hình Internet lỗi thời - “Internet trung lập”, ở đó, mọi người đều có khả năng truy cập ngang nhau và mọi dữ liệu trong thế giới web được truyền tải công bằng, không thiên vị.

 

Internet “cổ điển” không dành cho những hoạt động mang tính phức tạp như nhu cầu hiện nay của người dùng. “Nếu web vẫn đi theo mô hình mở thì điều này cũng đồng nghĩa tốc độ upload, tải sẽ là nỗi ám ảnh của người dùng, mọi người sẽ trở nên chán nản”, O'Brien vẽ ra viễn cảnh của tương lai Internet.

 

Theo ông O'Brien, “Internet trung lập” sẽ là “kỳ đà cản mũi” cộng đồng người dùng thời Web 2.0. Trong khi khách hàng dùng VoIP, game thủ và người download, mỗi đối tượng có những nhu cầu khác nhau nhưng lại có chung một điểm: “Âm lượng không thành vấn đề, khả năng truyền tải mới đáng quan tâm”, O'Brien nhấn mạnh. “VoIP không tiêu tốn nhiều băng thông nhưng lại nhạy cảm với khả năng truyền tải”.

 

“Internet trung lập” chắc chắn sẽ không thể đáp ứng nổi nhu cầu truyền thông tin của tất cả người dùng net, kể cả những chuyên gia nổi tiếng, như Robert Kahn - người cùng với Vint Cerf đồng thiết kế nên kiến trúc cơ bản của Internet.

 

O'Brien chế nhạo các nhà cung cấp dịch vụ Internet với những lời quảng cáo vượt ngoài khả năng thực tế về tốc độ truyền. “Game thủ và “tín đồ” của video đáng được đối xử tốt hơn thế”, ông nói.

 

Nhưng dù sao, theo O'Brien, những người ủng hộ cho “Internet trung lập” cũng có ý kiến riêng của họ. “Một số người, như Google, trong cuộc tranh cãi về Internet trung lập đã cho rằng họ sẽ trở thành nhà cung cấp viễn thông.”.

 

Một điều chắc chắn rằng, nếu Internet đi theo xu thế “hai tầng” thì những dịch vụ Web 2.0 sẽ khởi sắc hơn.

 

S.H.

Theo The Register