IBM: Tấn công qua mạng Internet tăng 50%

(Dân trí) - Chỉ riêng nửa đầu năm nay, số vụ "đột kích" người dùng trên Internet bằng cách lợi dụng các lỗ hổng bảo mật và phát tán e-mail có chứa virus đã tăng 50%, theo báo cáo mới đây của công ty máy tính IBM.

Cùng với đó là số lượng các vụ tấn công có chủ đích vào các cơ quan tổ chức chính phủ, dịch vụ tài chính, sản xuất và sức khoẻ cũng đã gia tăng nhanh chóng.
 
Bản báo cáo chỉ số an ninh kinh doanh toàn cầu (Global Business Security Index) của IBM cũng cho thấy, số lượng các vụ tấn công qua mạng có liên quan đến các lợi ích tài chính như ăn cắp dữ liệu cá nhân hay mật khẩu đang trên đà "trỗi dậy". Trong khi đó các mối đe doạ khác có cùng mục đích như phát tán thư rác hay virus máy tính cũng không hề có xu hướng giảm xuống.
 
Trong nửa đầu năm nay, theo thống kê của bản báo cáo, đã có hơn 237 triệu vụ tấn công qua mạng. Trong đó các cơ quan tổ chức chính phủ “hứng chịu” nhiều nhất với hơn 54 triệu vụ tấn công. Đơn vị sản xuất xếp hàng thứ 2 với trên 36 triệu vụ tấn công.
 
Động cơ “tiền”
 
Cũng trong thời kỳ này, nạn lừa đảo trực tuyến đã tăng 10%. Tin tặc tìm mọi cách để ăn cắp thông tin nhạy cảm của các tổ chức. 

 Tại thời điểm tháng 12/2004, trong 52 email được gửi đi sẽ có 1 bức “đính kèm” một hay một vài mối đe doạ nguy hiểm. Nhưng tính đến thời điểm tháng 6/2005, tỉ lệ này đã giảm xuống còn 1 trong 28 bức thư điện tử được gửi đi.
 
Theo John Lutz, Giám đốc tài chính của IBM, để bảo vệ các thông tin dữ liệu quan trọng, cơ sở hạ tầng, thương hiệu và tài chính, các doanh nghiệp cần phải xem xét lại phương thức bảo vệ các hoạt động, quy trình kinh doanh và cơ cấu tổ chức của đơn vị mình.
 
Phương thức tự bảo vệ
 
Theo Charles Kolodgy, chuyên gia phân tích của UDC, do ngày nay các vụ tấn công đều có mục tiêu rõ ràng hơn, nên các cá nhân và doanh nghiệp cần phải đầu tư tìm hiểu hơn nữa các phương thức công nghệ phòng chống các vụ tấn công.
 
“Các vụ tấn công qua mạng ngày nay đều có ẩn chứa yếu tố con người. Do vậy, nếu có dính dáng thêm các động cơ tài chính vào đó thì chắc chắn kẻ tấn công sẽ không từ bỏ cho đến đến khi nào chúng đạt được mục tiêu của mình thì thôi,” Charles cho biết.
 
Mọi người cần xây dựng và ứng dụng chính sách bảo mật riêng, hoạt động hiệu quả. Riêng đối với các doanh nghiệp cần phải luôn luôn sẵn sàng đối phó với nhiều vụ tấn công phức tạp hơn, Charles nhấn mạnh.

HVD (theo NewsFactor)