Sản phẩm lọt vòng chung khảo Nhân tài Đất Việt 2006:

Hệ thống hiển thị thông tin chứng khoán sử dụng LED

(Dân trí) - Đây là một trong số ít sản phẩm phần cứng và mạng tích hợp tham gia cuộc thi năm nay. Cùng với sự phát triển của các hệ thống thông tin, vấn đề đưa thông tin một cách nhanh chóng ra các nơi công cộng là một lĩnh vực thu hút được nhiều quan tâm của các doanh nghiệp. Hiển thị thông tin bằng LED là một phương pháp tốt để thực hiện vấn đề này.

Nhóm tác giả đến từ Hà Nội, làm việc tại Công ty cổ phần giải pháp điện tử thông tin (IEC.,JSC), trưởng nhóm là Nguyễn Cương Hoàng, Hàn Huy Dũng. Sản phẩm đã có thời gian ứng dụng rộng rãi trong thực tế.

 

Các giải pháp hiển thị LED của các doanh nghiệp trong nước hiện nay thường giới hạn về kích thước, lượng thông tin hiển thị, khả năng tích hợp với hệ thống có sẵn. Các hệ thống của nước ngoài thường có chi phí lớn và đặc biệt là rất khó khăn trong việc sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu của từng doanh nghiệp. Sản phẩm hệ thống hiển thị thông tin của công ty IEC ra đời đã khắc phục được các vấn đề trên nhờ áp dụng những kỹ thuật điện tử tin học tiên tiến.

 

Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội ra đời, vấn đề xây dựng hệ thống hiển thị thông tin trong đấu thầu trái phiếu và đấu giá cổ phần là hạng mục quan trọng của trung tâm. IEC đã tham gia phát triển và hoàn thiện dự án, với sự phối hợp chặt chẽ của công ty FPT và trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. Dựa vào một hệ thống chuẩn, các kỹ sư của công ty đã hoàn thành sản phẩm và đáp ứng được các yêu cầu khó khăn nhất.

 

Phạm vi ứng dụng gồm tài chính, ngân hàng: ở các sàn giao dịch chứng khoán của các trung tâm và công ty chứng khoán.Bảng hiện thị được 3 màu (xanh, đỏ, vàng); Khác với đặc trưng hiển thị LED quảng cáo bình thường, đây là bảng hiển thị thông tin dữ liệu động, thông tin được cập nhật liên tục; Màn hình lớn có thể chia ra thành nhiều vùng để hiển thị theo từng nhóm thông tin chứng khoán như: tên công ty, các tiêu đề và các thông số đấu giá, ảnh logo… Thông tin hiển thị được chia thành các kịch bản, chạy song song với nhau trên cùng hoặc khác phân vùng hiển thị.  

 

Các thông tin trong kịch bản có thể tương tác với nhau. Đây là cấu trúc dữ liệu rất linh hoạt, được IEC áp dụng lần đầu tại Việt Nam cho hệ thống thông tin chứng khoán. Bảng hiển thị 7 trang màn hình với các thông tin của 2 hình thức giao dịch: đấu thầu trái phiếu và đấu giá cổ phần. Tùy theo trạng thái và tính chất của phiên giao dịch mà người sử dụng sẽ chọn trang hiển thị thích hợp. Thông tin hiển thị trên các trang là các thông tin được cập nhật liên tục (nhỏ hơn 1 phút 1 lần) được đọc từ cơ sở dữ liệu (CSDL) động XML; File CSDL XML là file dữ liệu chuẩn chứa thông tin chứng khoán, được cập nhật liên tục qua hệ thống thông tin của sàn giao dịch chứng khoán, đây là file giao diện chuẩn được tạo ra từ hệ thống giao dịch chứng khoán do công ty FPT xây dựng theo yêu cầu của trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. Khi không dùng cho chứng khoán thì có thể cấu hình lại thành bảng thông tin quảng cáo bình thường.

 

Đây là sản phẩm hoàn chỉnh, do IEC tự thiết kế gồm: phần cứng và phần mềm viết cho máy tính, vi điều khiển, FPGA; Khả năng mở rộng diện tích hiển thị rất lớn đến 500x500 điểm ảnh (khoảng 16m2 với khoảng cách giữa 2 điểm ảnh là 0.8cm). Khả năng tuỳ biến theo yêu cầu khách hàng: khách hàng có thể tự soạn thảo được thiết kế mở, nên có thể thay đổi, thêm bớt nội dụng thông tin bằng cách thay đổi nội dụng file cấu hình hệ thống; Việc thiết kế thông tin hiển thị: các kịch bản, các hình ảnh, font chữ, màu sắc v.v. là do người sử dụng quy định chứ không phải do lập trình từ trước. 

 

Sản phẩm có khả năng sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau: giao diện thiết kế mở nên có thể dùng cho nhiều ứng dụng trên nền tảng cùng một phần mềm và  phần cứng; Tính tích hợp hệ thống cao: có thể xây dựng 1 hệ thống với nhiều tính năng bằng việc ghép nối nhiều hệ thống với nhau rất kinh hoạt; Khả năng triển khai: nhanh, ổn định và an toàn. Hệ thống được module hoá theo từng phần nên rất thuận tiện trong việc ghép nối thành hệ thống lớn; Tính ổn định cao: Hệ thống hiển thị thông tin chứng khoán tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là ứng dụng đầu tiên của sản phẩm,hoạt động từ 8/3/2006, đến nay vẫn hoạt động tốt. Ngoài ra, nền tảng để xây dựng hệ thống cũng được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác.

 

Hiện tại ở Việt Nam ước tính có khoảng 40 công ty, trung tâm chứng khoán. Hệ thống thông tin chứng khoán sử dụng LED sẽ đáp ứng và mang lại cho khách hàng giá trị sử dụng cao với giá thành hợp lý. Theo thống kê, hiện tại chỉ có 2 trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội và TPHCM mới có hệ thống hiển thị thông tin chứng khoán (đang vận hành tốt). Trong tương lai, nhóm tác giả cũng dự định sẽ nâng cấp hiển thị thành bảng Multicolor; Hoàn thiện phần giám sát hệ thống theo cách thêm nhiều thông tin cảnh báo và tích hợp thêm 1 bộ điều khiển dự phòng để trường hợp bộ điều khiển chính có vấn đề lấp tức sẽ chuyển sang chạy ở bộ điều khiển dự phòng.

 

Bảo Trung