1. Dòng sự kiện:
  2. Triển lãm CES 2025

Hàng loạt website Việt Nam bị hacker tấn công là điểm nhấn công nghệ tuần qua

(Dân trí) - Yahoo sẽ đóng cửa văn phòng tại Việt Nam, một tài xế Uber tại Ấn Độ bị tình nghi hiếp dâm khách hàng, hàng loạt website Việt Nam bị nhóm hacker tấn công, Nguyễn Hà Đông loạt vào top triệu phú nhờ Internet là điểm nhấn đáng chú ý tuần qua.

Yahoo sẽ đóng cửa văn phòng đại diện tại nhiều nước, trong đó có Việt Nam
Yahoo sẽ đóng cửa văn phòng đại diện tại nhiều nước, trong đó có Việt Nam

Một số văn phòng đại diện tại khu vực Đông Nam Á của Yahoo: bao gồm Việt Nam, Malaysia và Indonesia sẽ chính thức đóng cửa vào cuối năm nay, đồng thời chuyển các nhân viên chủ chốt đến văn phòng tại Singapore và văn phòng ở Singpore cũng trở thành văn phòng quan trọng tại khu vực Châu Á. 

Với động thái trên, Yahoo sẽ sa thải đến 90 nhân viên của mình tại 3 văn phòng đại diện, trong đó ở Việt Nam là 25 nhân viên. Động thái này nhằm tái cấu trúc lại hoạt động ở các khu vực bên ngoài thị trường cốt lõi Bắc Mỹ. Dẫn lời phát ngôn viên của Yahoo cho biết: “Quyết định này là một phần của Yahoo toàn cầu trong nỗ lực tinh giản hoạt động, sẽ giúp chúng tôi thực hiện quá trình đổi mới hoạt động được nhanh chóng và hiệu quả hơn”.

Uber hiện đang vấp phải khó khăn tại thị trường Việt khi hoạt động chưa được cấp phép thì tại thị trường Ấn Độ, Uber lại dính đến một sự việc nghiêm trọng hơn khi một tài xế của hãng bị bắt vì tình nghi hiếp dâm

Uber bị cấm ở New Delhi vì tài xế đã hiếp dâm khách hàng

Sự việc này diễn ra vào khuya thứ 6 tuần trước, khi một vị khách lên xe và ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, vị khách nữ trên thấy mình đang ở trong một địa điểm hoang vắng và cô đã bị gã taxi trên đe doạ và cưỡng bức. Kẻ tình nghi là Shiv Kumae Yadav đã bị cảnh sát thành phố New Delhi bắt và sẽ hầu toà vào thứ 2. Sự việc này đáng gióng lên hồi chuông về những nguy cơ tiềm tàng rất nhiều mối nguy hiểm và là sơ hở để các kẻ xấu trục lợi bởi Uber  không có quy định có bất cứ biện pháp nào để xử lý trường hợp này.

Song song đó, Uber không phải một công ty vận tải, đúng hơn là một dịch vụ công nghệ kết nối người dùng và người lái. Và khi chấp nhận sử dụng Uber, bạn mặc nhiên thừa nhận rằng mọi tài xế đón bạn là một bên thứ 3, và vì lẽ đó, Uber không chịu trách nhiệm bất cứ những vụ việc liên quan. 

Ngay sau sự việc trên, sáng sớm hôm 8/12, Uber đã bị cấm ở New Delhi và các nhà chức trách cho rằng dịch vụ này không hề hướng đến khách hàng.

Nguyễn Hà Đông vào danh sách triệu phú làm giàu từ tay trắng nhờ Internet
Câu chuyện thành công của Flappy Bird và Nguyễn Hà Đông có nhiều khác biệt so với các tựa game “gây sốt” khác

Nguyễn Hà Đông - một cái tên gây sóng gió trong năm 2014 tại Việt Nam tiếp tục gây ảnh hưởng khi lọt vào danh sách 10 triệu phú làm giàu từ tay trắng nhờ vào Internet. 

Trang mạng The Richest đã công bố danh sách 10 triệu phú tự làm nên tài sản của mình nhờ Internet, trong đó chàng trai người Hà Nội Nguyễn Hà Đông, tác giả của trò chơi đình đám Flappy Bird cũng là một trong những nhân vật được xướng tên.

Theo nhận xét của The Riches, game Flappy Bird của tác giả người Việt Nguyễn Hà Đông là một câu chuyện khác thường. Với một game chỉ mất 2 tiếng để thực hiện và đột nhiên trở thành một “cơn sốt” trên toàn cầu bất chấp đồ họa cũng như cách chơi hết sức đơn giản, để rồi đang ở trên đỉnh vinh quang. Tuy nhiên, cha đẻ của trò chơi này quyết định khai tử và xóa toàn bộ game trên các kho ứng dụng trong sự ngỡ ngàng của không ít người yêu thích, với lý do “game quá gây nghiện” càng khiến cho Flappy Bird và Nguyễn Hà Đông trở nên đặc biệt.

Trong hơn 9 tháng tồn tại, Flappy Bird đã hơn 50 triệu lượt tải và 90 ngàn lượt bình chọn, Flappy Bird cũng mang về cho Nguyễn Hà Đông số tiền 50.000USD thu nhập mỗi ngày vào thời điểm game “gây sốt”, theo tiết lộ của chính chàng trai người Hà Nội này và ước tính khối tài sản lên đến 3 triệu USD, theo ước tính của The Richest. 

Bộ KHCN xử phạt trên 300 cơ sở vi phạm an toàn bức xạ

Cũng trong năm 2014, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã phát hiện và xử phạt 702 cơ sở vi phạm, trong đó có tới 323 cơ sở vi phạm quy định về an toàn bức xạ đối với cơ sở sử dụng thiết bị X-quang y tế và có 379 cơ sở vi phạm quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.

Ngoài hình thức xử phạt bằng tiền, cơ quan thanh tra đã xử phạt bổ sung các đơn vị vi phạm như tước quyền sử dụng quyết định phê duyệt mẫu, tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn kinh doanh; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả như buộc tiêu hủy phương tiện đo, chứng chỉ kiểm định; đình chỉ sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ…

Theo Bộ KH&CN, trong năm 2015, Bộ sẽ tập trung vào các hoạt động trọng tâm như tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về KHCN; tập trung hỗ trợ hoạt động đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp , tạo môi trường hình thành và phát triển lực lượng doanh nghiệp KHCN, doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách cho hoạt động của các khu công nghệ cao quốc gia…

Tuần qua, thông tin lên quan đến hacker và bảo mật đang nóng lên khi hàng loạt website Việt Nam bị hacker đến từ Malaysia tấn công.  

Thông điệp thách thức được đăng tải trên nhóm hacker tự cho là Anomymous Malaysia
Thông điệp thách thức được đăng tải trên nhóm hacker tự cho là Anomymous Malaysia

Tối ngày 9/12, một nhóm hacker tự xưng là Anonymous Malaysia, thuộc mạng lưới hacker nổi tiếng toàn cầu Anonymous,  đã công bố danh sách hàng loạt trang web có tên miền Việt Nam mà nhóm hacker này khẳng định đã tấn công.

Theo tìm hiểu của Dân trí, chủ yếu các trang web bị nhóm hacker này nhắm đến là các trang web về giáo dục (có tên miền edu.vn) và nhóm hacker này chỉ sử dụng hình thức tấn công thay đổi giao diện (deface) và chèn vào thông điệp, hình ảnh lên các trang web, thay vì tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) hay tấn công xâm nhập cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, nhóm hacker này chỉ lợi dụng các lỗ hổng bảo mật phổ biến trên các máy chủ và mã nguồn mở được các trang web sử dụng để tấn công và thay đổi giao diện nên hậu quả không thực sự nghiêm trọng. Một số trang web đã tiến hành khắc phục sự cố và đã hoạt động lại bình thường. 

Mua sắm trên di động đang trở thành xu hướng hiện nay.

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là khép lại năm 2014, đây cũng là thời điểm mua sắm tăng cao và cũng là thời điểm để các “siêu lừa” trục lợi. Người dùng phải hết sức cảnh giác.

Qua những sự việc lừa bán điện thoại trên mạng mà Dân trí đã phản ánh trong thời gian qua là lời chuông cảnh tỉnh cho những người tiêu dùng tại Việt Nam khi mua sắm qua mạng. Nhiều đơn vị làm việc không minh bạch, đánh vào tâm lý của người dùng ham của rẻ mà quên đề phòng trước những nguy cơ có thể xảy đến. Người dùng cần kĩ càng hơn và tìm hiểu rõ về nguồn gốc của đơn vị bán hàng trước khi quyết định mua sắm, hơn hết không đăng nhập các thông tin tài chính của bạn trên những chiếc máy tính không có biện pháp bảo vệ an toàn trước các tin tặc. 

Máy có độ dày chỉ 3,98mm
Máy có độ dày chỉ 3,98mm

Ngoài ra, tuần qua chúng tôi cũng đã điểm qua loạt sản phẩm chống nước tốt nhất hiện nay như Xperia Z3, Galaxy S5, HTC Desire Eye… và đặc biệt là hình ảnh thực tế về chiếc smartphone mỏng nhất thế giới hiện nay là X5 Max với độ dày chỉ 3,98mm. Trong tuần này, thời điểm giáng sinh sắp về gần và chúng tôi sẽ mang đến cho bạn đọc các thông tin về làm đep cho “dế cưng” mùa giáng sinh và loạt sản phẩm  độc đáo mùa giáng sinh… 

Quốc Phan