Hàng loạt hãng smartphone lao đao vì dịch Covid-19 tại Trung Quốc

Thế Anh

(Dân trí) - Doanh số điện thoại thông minh tại thị trường Trung Quốc đang sụt giảm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hàng loạt nhà sản xuất smartphone.

Theo WSJ, nhu cầu đối với điện thoại thông minh tại thị trường Trung Quốc đang giảm mạnh do sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19. Hàng loạt nhà sản xuất smartphone, bao gồm cả Apple, cũng như các công ty sản xuất chip đã liên tục đưa ra cảnh báo về tình trạng này trong vài tuần gần đây.

Hàng loạt hãng smartphone lao đao vì dịch Covid-19 tại Trung Quốc - 1

Nhu cầu đối với smartphone tại Trung Quốc đã giảm mạnh trong vài tuần qua (Ảnh: WSJ).

Dữ liệu từ Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc cho thấy các lô hàng điện thoại thông minh tại quốc gia này đã giảm 34% so với năm ngoái, xuống còn 17,7 triệu chiếc trong tháng 4. Trong 4 tháng đầu năm, các lô hàng đã giảm 30% xuống còn khoảng 86 triệu chiếc.

Cuối tháng 4, Apple đưa ra cảnh báo rằng sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19 ở Trung Quốc có nguy cơ ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của công ty, gây thiệt hại tới 8 tỷ USD trong quý này.

Một ông lớn di động khác là Xiaomi cũng cho biết doanh thu mảng smartphone trong quý I của hãng đã giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân đến từ tình trạng thiếu hụt linh kiện cũng như chính sách đóng cửa nhằm chống dịch Covid-19 của chính phủ Trung Quốc.

Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) - đơn vị sản xuất chất bán dẫn theo hợp đồng lớn nhất Trung Quốc, đồng thời là công ty sản xuất chip cho smartphone, ước tính rằng các nhà sản xuất smartphone trên toàn cầu sẽ sản xuất ít hơn 200 triệu thiết bị vào năm 2022 so với dự báo của ngành. Zhao Haijun, đồng Giám đốc điều hành của SMIC, cho biết hầu hết sự cắt giảm đó đến từ các nhà sản xuất Trung Quốc.

"Xu hướng giảm vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc", Zhao nói.

Sự sụt giảm nhu cầu về smartphone là một trong những yếu tố làm giảm tốc độ phát triển của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đồng thời gây ra tổn hại nặng nề cho các nhà sản xuất smartphone toàn cầu. Theo TrendForce, một công ty nghiên cứu có trụ sở tại Đài Loan, Trung Quốc chiếm khoảng 1/5 lượng điện thoại thông minh xuất xưởng trên thế giới.

Hiện tại, nhiều thành phố lớn tại Trung Quốc đang thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội nhằm hạn chế sự bùng phát của dịch Covid-19. Tuy vậy, điều này đang làm gián đoạn chuỗi cung ứng và ảnh hưởng đến thị trường tiêu dùng. Theo một đơn vị đại diện về tiêu dùng, doanh số bán lẻ trong tháng 4 ở Trung Quốc đã giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là tháng thứ 2 liên tiếp doanh số giảm và là đợt giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2020.

Nhiều người dân Trung Quốc cho biết họ đang phải thắt chặt hầu bao, đặc biệt là đối với những mặt hàng đắt tiền. Các chuyên gia nói rằng đối tượng bị ảnh hưởng sớm nhất và khó khăn nhất sẽ là những người dân có mức thu nhập thấp. Họ sẽ có xu hướng chọn mua những thiết bị rẻ hơn, thậm chí là hạn chế mua sắm mặt hàng này.

Hàng loạt hãng smartphone lao đao vì dịch Covid-19 tại Trung Quốc - 2

Các hãng di động đang phải chịu tổn hại nặng nề do sự sụt giảm về nhu cầu đối với smartphone (Ảnh: SCMP).

Ming-Chi Kuo, nhà phân tích của TF International Securities, cho biết xu hướng đó có thể sẽ ảnh hưởng đến hàng loạt nhà sản xuất như Xiaomi, Oppo và Vivo. Trong khi đó, dòng sản phẩm của Apple thường có xu hướng cao cấp hơn, đối tượng người dùng này sẽ ít bị ảnh hưởng hơn.

Kuo cũng ước tính các nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn của Trung Quốc bao gồm Xiaomi, Oppo và Vivo đã cắt giảm khoảng 270 triệu đơn vị điện thoại thông minh xuất xưởng trong năm nay so với dự báo trước đó.

Theo TrendForce, thị trường điện thoại thông minh trên toàn cầu vào quý I đã giảm 7% trong so với cùng kỳ năm trước. Công ty cũng dự kiến 1,33 tỷ chiếc điện thoại thông minh sẽ được sản xuất trên toàn cầu vào năm 2022, sau khi dự báo cắt giảm 2 lần trong năm nay với tổng số 50 triệu thiết bị.

Theo www.wsj.com