Hãng điện thoại vô danh Trung Quốc “tố” Apple sao chép thiết kế iPhone 6

(Dân trí) - Digione là hãng sản xuất điện thoại vô danh của Trung Quốc, tuy nhiên mới đây cái tên này đã trở nên nổi tiếng và được giới công nghệ biết đến sau khi khẳng định iPhone 6 của Apple “sao chép” thiết kế đã được đăng ký bản quyền của mình.

Hãng điện thoại Trung Quốc Digione mới đăng tải công khai một bức thư gửi đến Apple vào tháng 9 vừa qua, thời điểm sau khi “Quả táo” giới thiệu bộ đôi iPhone mới, với nội dung tuyên bố rằng iPhone 6 đã vi phạm thiết kế đã được đăng ký bản quyền của Digione.

iPhone 6 của Apple (trên) và 100+ của Digione có thiết kế giống hệt nhau
iPhone 6 của Apple (trên) và 100+ của Digione có thiết kế giống hệt nhau

Digione cho biết iPhone 6 có thiết kế giống hệt thiết kế điện thoại di động mà hãng đã đăng ký bản quyền vào tháng 1 và được Văn phòng Sở hữu trí tuệ Nhà nước Trung Quốc cấp bằng sáng chế vào tháng 7, nghĩa là trước khi Apple ra mắt bộ đôi iPhone 6 mới.

“Chúng tôi tin ràng cộng đồng sẽ có thiện chí góp phần giải quyết các tranh chấp pháp lý tiềm năng”, bức thư của Digione gửi cho Apple có đoạn viết.

Hiện nay Digione đã áp dụng kiểu dáng thiết kế này cho chiếc smartphone có tên gọi 100+ của hãng.

Sau khi đăng tải công khai bức thư mà mình gửi đến cho Apple, Digione cho biết trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc rằng hành động của mình nhằm “tạo ra cơ hội để nói sự thật”.

Khác với iPhone 6 nhắm đến phân khúc cao cấp với mức giá 5.288 Nhân Dân Tệ (863USD), chiếc smartphone 100+ có thiết kế giống iPhone 6 chỉ nhắm đến phân khúc bình dân tại Trung Quốc và có mức giá chỉ 799 Nhân Dân Tệ (129USD). 

Sản phẩm cũng có màn hình rộng 5,5-inch tương tự như iPhone 6 Plus, sử dụng vi xử lý lõi 8 của MediaTek và hoạt động trên nền tảng Android biến thể, được phát triển bởi hãng tìm kiếm Baidu của Trung Quốc.

Hiện Digione chưa đưa ra yêu cầu gì từ phía Apple tuy nhiên theo giới phân tích nhiều khả năng đây là “chiêu trò” của hãng điện thoại này nhằm gây khó dễ cho “quả táo” tại thị trường đông dân nhất hành tinh này nhằm kiếm tiền bồi thường.

Đây không phải là lần đầu tiên Apple gặp rắc rối về bản quyền và thương hiệu tại Trung Quốc. 

Trước đó vào năm 2012, một công ty vô danh khác của Trung Quốc đã khẳng định sở hữu thương hiệu iPad tại Trung Quốc và Apple sau đó đã buộc phải trả cho công ty 60 triệu USD để tiếp tục sở hữu thương hiệu iPad và bán sản phẩm này tại Trung Quốc.

Apple hiện không đưa ra bất kỳ lời bình luận nào về vấn đề này.

GooPhone i6, bản sao hoàn chỉnh của iPhone 6 tại Trung Quốc, được ra mắt trước cả sản phẩm thực
GooPhone i6, bản sao hoàn chỉnh của iPhone 6 tại Trung Quốc, được ra mắt trước cả sản phẩm thực

Đây cũng không phải là lần đầu tiên các sản phẩm của Apple bị làm nhái tại Trung Quốc. Trên thực tế nhiều hãng điện thoại Trung Quốc thường dựa vào thông tin, hình ảnh các sản phẩm “bom tấn” bị rò rỉ trước khi ra mắt thực tế, sau đó sản xuất những sản phẩm của riêng mình dựa vào thiết kế này và cho ra mắt trước khi sản phẩm thực tế được trình làng.

Hiện tại không quá khó để tìm những chiếc iPhone của Apple, Galaxy của Samsung hay smartphone của HTC... nhái tại thị trường Trung Quốc với mức giá chỉ chưa bằng 1/3 so với sản phẩm thực tế. Điều đáng nói là những sản phẩm nhái này thậm chí còn ra mắt nhiều tháng trước khi sản phẩm thực được trình làng.

T.Thủy