Hàn Quốc: Truyền hình di động mặt đất “xuất quân”

(Dân trí) – Hàn Quốc vừa khai trương dịch vụ truyền hình do động mặt đất đầu tiên trên thế giới, sử dụng công nghệ kỹ thuật số mới để truyền dữ liệu và chương trình truyền hình cho khách hàng.

Các đại gia truyền thông Hàn Quốc bắt đầu cung cấp dịch vụ tín hiệu truyền hình đa phương tiện kỹ thuật số DMB (Digital Multimedia Broadcasting). Các dịch vụ truyền hình di động được xây dựng nhằm truyền tải các chương trình tivi kỹ thuật số, âm thanh và dữ liệu lên điện thoại di động và các thiết bị cầm tay khác qua tín hiệu vệ tinh và các trạm phát sóng truyền hình mặt đất.

 

Từ hồi tháng 5, Hàn Quốc đã bắt đầu thương mại hóa dịch vụ DMB vệ tinh. Tuy nhiên, hiện tại nhu cầu sử dụng dịch vụ truyền hình di động vẫn chưa cao do các công ty chưa có khả năng cung cấp những nội dung giải trí hấp dẫn để thu hút khách hàng.

 

Sự “xuất quân” các dịch vụ DMB mặt đất được đánh giá một bước tiến mới trong nỗ lực thúc đẩy sự phát triển ngành viễn thông vốn có rất nhiều triển vọng trong kỷ nguyên Internet băng thông rộng.

 

Dịch vụ truyền hình đa phương tiện kỹ thuật số mặt đất đang là nhân tố thúc đẩy phát triển ngành bưu chính viễn thông, một lĩnh vực không thể thiếu trong đời sống hàng ngày”, Chin Dae-je, Bộ trưởng bộ Bưu chính Viễn thông Hàn Quốc, nói.

 

Hàn Quốc đang là nước đi đầu trong công nghệ kỹ thuật số, với ngành công nghệ thông tin là bộ phận quan trọng trong nền kinh tế. Giới chức nước này hy vọng, Hàn Quốc sẽ là “đầu tàu” trong thị trường DMB toàn thế giới, đạt 35,5 tỷ USD vào năm 2010.

 

Viện nghiên cứu Điện tử và Viễn thông quốc gia dự đoán dịch vụ truyền hình di động mặt đất sẽ thu hút khoảng 1,5 triệu thuê bao trong năm tới và đến năm 2010, con số này sẽ đạt 10 triệu.

 

Các công ty trong nước cũng đã nhanh chóng tung ra nhiều chủng loại điện thoại và tivi cầm tay, cho phép người dùng thưởng thức các chương trình truyền hình di động.

 

Theo các chuyên gia, công nghệ DMB mặt đất dễ thích nghi hơn so với DMB vệ tinh nhờ khả năng giao tiếp hai chiều.

 

Hiện tại, DMB mặt đất chỉ phủ sóng ở khu đô thị lớn Seoul và được cung cấp miễn phí, trong khi đó truyền hình vệ tinh lại tính phí 13.000 won/tháng. Điểm thuận lợi của công nghệ tuyền hình mặt đất là chi phí lắp đặt rẻ, chỉ sử dụng các thiết bị phát sóng trên không hiện có và các trạm rơ le để truyền tín hiệu từ những nơi xa xôi.

 

N.H (theo TheAge)