Hài hước công ty Trung Quốc nhái tên gọi và logo Samsung một cách trắng trợn

(Dân trí) - Việc các công ty Trung Quốc làm giả, nhái hoặc “ăn theo” các thương hiệu nổi tiếng là điều rất phổ biến, tuy nhiên mới đây một công ty công nghệ tại Trung Quốc đã khiến nhiều người phải bật cười khi nhái tên gọi và logo của Samsung theo một cách hài hước.

SHAASUIVG là một hãng công nghệ vô danh tại Trung Quốc, nhưng mới đây đã được nhiều người biết đến hơn sau khi trang công nghệ nổi tiếng The Verge phát hiện ra rằng SHAASUIVG đã nhái theo tên gọi và logo của Samsung một cách trắng trợn, nhưng cũng đầy sáng tạo.

Theo đó logo của SHAASUIVG đã sử dụng một font chữ đặc biệt mà ký tự “H” sẽ biến hóa giống với chữ “A”, 2 chữ “A” đặt sát nhau sẽ “biến hóa” thành chữ “M” và 2 ký tự “IV” sẽ giống với chữ “N”. Kết quả là logo của SHAASUIVG rất giống với logo của hãng công nghệ Hàn Quốc SAMSUNG, mà nếu không chú ý kỹ sẽ rất dễ nhầm lẫn.

Mẫu TV 4K màn hình 55-inch của SHAASUIVG (trái) được bán với giá 388 tệ, có thiết kế và logo giống với TV của Samsung
Mẫu TV 4K màn hình 55-inch của SHAASUIVG (trái) được bán với giá 388 tệ, có thiết kế và logo giống với TV của Samsung

Không chỉ giống về logo và tên gọi, SHAASUIVG còn cho ra mắt các mẫu TV 4K có thiết kế rất giống sản phẩm của Samsung, nhưng mức giá bán có thể khiến nhiều người phải bất ngờ. Chẳng hạn mẫu TV 4K của SHAASUIVG đang được bán trên trang thương mại điện tử Pinduoduo có giá chỉ 388 tệ (chỉ hơn 1,3 triệu đồng). Dĩ nhiên khó có thể trông đợi gì về chất lượng ở một chiếc TV 4K có mức giá rẻ như vậy.

Rõ ràng Samsung sẽ rất khó có lý do để “gây khó dễ” cho SHAASUIVG bởi lẽ tên gọi của công ty hoàn toàn khác hẳn so với tên gọi của Samsung, chỉ có thể khiến nhiều người hiểu lầm về thiết kế logo của công ty.

Hiện SHAASUIVG không có các cửa hàng thực tế mà đều chỉ bán thông qua trang thương mại điện tử Pinduoduo, đây cũng là một nguyên do giúp giảm giá thành cho sản phẩm của SHAASUIVG.

Sàn thương mại điện tử Pinduoduo, bắt đầu giao dịch trên sàn chứng khoán Mỹ cách đây 2 tuần và hiện có giá trị vốn hóa ước tính đạt hơn 24 tỷ USD, là một trong những trang thương mại điện tử lớn nhất tại Trung Quốc, nhưng cũng được biến đến như một “hang ổ” cho hàng giả, hàng nhái được sản xuất tại nước này. Ngoài các thiết bị điện tử, nhiều sản phẩm trẻ em, thực phẩm... được làm giả và nhái theo các thương hiệu nổi tiếng cũng được bán trên Pinduoduo và rõ ràng tác hại của những loại sản phẩm này là lớn hơn rất nhiều so với các thiết bị điện tử.

Trường hợp của SHAASUIVG và Pinduoduo một lần nữa cho thấy vấn nạn sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng nhái vẫn đang rất phổ biến tại Trung Quốc nhưng chính phủ của quốc gia này vẫn chưa thực sự có các biện pháp đủ mạnh để ngăn chặn tình trạng này.

T.Thủy