Google ra mắt công cụ chẩn đoán bệnh qua ảnh chụp khiến các bác sĩ lo ngại

T.Thủy

(Dân trí) - Google vừa giới thiệu một công cụ cho phép người dùng xác định tình trạng sức khỏe làn da thông qua ảnh chụp. Tuy nhiên, các bác sĩ đang bày tỏ sự lo ngại về độ tin cậy của công cụ này.

Google Lens là ứng dụng được Google phát triển, cho phép khai thác nhiều chức năng của camera trên smartphone, bao gồm tính năng nhận diện chữ viết tay, trích xuất nội dung văn bản từ hình ảnh, giấy tờ… để chuyển thành văn bản đánh máy và có thể chỉnh sửa được.

Google Lens cũng được tích hợp trí tuệ nhân tạo, cho khả năng nhận diện tốt các đối tượng ngoài đời thực (chẳng hạn giúp xác định thông tin của một loại cây trồng hoặc một vật dụng nào đó hoặc dịch thuật các ngôn ngữ theo thời gian thực nhờ trí tuệ nhân tạo…)

Mới đây, Google vừa tích hợp vào ứng dụng Google Lens thêm một tính năng mới, cho phép người dùng xác định tình trạng sức khỏe làn da của mình thông qua những bức ảnh chụp.

Theo đó, nếu người dùng bị phát ban hoặc xuất hiện những nốt đỏ, vùng da bị đổi màu… trên cơ thể, họ chỉ cần dùng ứng dụng Google Lens trên smartphone chụp lại hình ảnh vùng da có dấu hiệu khác thường.

Ứng dụng Google Lens sẽ phân tích triệu chứng thông qua hình ảnh để chẩn đoán về bệnh da liễu mà người dùng đang mắc phải.

Google cho phép người dùng xác định tình trạng bệnh da liễu thông qua ảnh chụp (Video: Google).

"Những tình trạng khác thường trên da thường rất khó mô tả bằng lời nói. May mắn thay, ứng dụng Google Lens sẽ rất hữu ích trong trường hợp này, với khả năng tìm kiếm tình trạng da tương tự như những gì xuất hiện trên làn da của người dùng", Google cho biết về tính năng mới trên ứng dụng Google Lens.

"Tính năng này hữu ích nếu người dùng không biết phải mô tả về tình trạng đang gặp phải trên da của mình như thế nào, chẳng hạn như vết sưng trên môi, nếp nhăn trên móng tay hoặc tóc rụng…", Google cho biết thêm.

Công nghệ mới của Google Lens hoạt động bằng cách so sánh ảnh chụp về tình trạng trên da của người dùng với hình ảnh của những bệnh da liễu phổ biến, từ đó đưa ra những lời khuyên về cách thức chăm sóc và điều trị vùng da bị bệnh.

Đặc biệt, Google Lens được tích hợp trí tuệ nhân tạo, giúp cải thiện khả năng phân tích và nhận diện hình ảnh để xác định các bệnh da liễu ngày càng chính xác hơn.

Tuy nhiên, nhiều bác sĩ đã bày tỏ sự không hài lòng với việc Google "lấn sân" vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Nhiều chuyên gia cho rằng tính năng mới của Google Lens sẽ khiến nhiều người chủ quan, dựa vào các thông tin về tình trạng bệnh da liễu do ứng dụng cung cấp và tự chữa trị ở nhà, thay vì đến gặp bác sĩ để được chẩn đoán chính xác hơn, điều này có thể khiến tình trạng bệnh ngày càng trở nên nghiêm trọng.

"Không thể có hệ thống máy móc hoặc trí thông minh nhân tạo nào vượt qua được sự chẩn đoán của các bác sĩ.

Nếu gặp bất kỳ tình trạng bất ổn nào về sức khỏe khiến bạn cảm thấy bất an, hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức, thay vì dựa vào những phân tích của các phần mềm", Jack Schuler, một bác sĩ da liễu làm việc tại bang California (Mỹ), bình luận.

"Tôi lo ngại rằng tính năng mới của Google Lens sẽ làm nhiều người chủ quan, khiến tình trạng bệnh càng ngày trở nên nghiêm trọng, khi đến gặp bác sĩ thì mọi việc đã muộn và không còn thời gian để chữa trị", bác sĩ da liễu người Mỹ William Brown chia sẻ.

Nhiều người thường tìm kiếm các triệu chứng bệnh trên Google và tự chữa trị ở nhà, nhưng đây là một thói quen hết sức nguy hiểm (Ảnh minh họa: Getty).

Nhiều người thường tìm kiếm các triệu chứng bệnh trên Google và tự chữa trị ở nhà, nhưng đây là một thói quen hết sức nguy hiểm (Ảnh minh họa: Getty).

Trên thực tế, từ lâu Google vẫn được xem là một "bác sĩ gia đình", khi nhiều người thường tìm kiếm các triệu chứng bệnh của bản thân hay người quen trên Google, sau đó dựa vào các kết quả tìm kiếm để tự đoán bệnh và mua thuốc để uống, thay vì đến khám tại bác sĩ.

Việc sử dụng Google để tự chữa bệnh cho mình là một hành động hết sức nguy hiểm mà không ít bác sĩ đã phải lên tiếng cảnh báo, bởi lẽ có nhiều căn bệnh khác nhau nhưng lại có triệu chứng tương tự nhau mà chỉ có bác sĩ và những người có chuyên môn mới phân biệt được.

Do vậy, lời khuyên của các bác sĩ đó là mọi người vẫn nên tìm đến sự trợ giúp của các chuyên gia y tế khi gặp các vấn đề về sức khỏe, thay vì dựa vào những lời khuyên trên mạng Internet.

Theo DTrends/YN