Google bị điều tra tại Trung Quốc dù đã rút khỏi từ lâu
(Dân trí) - Chính quyền Trung Quốc cho biết sẽ mở một cuộc điều tra nhằm vào Google vì cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền. Điều đáng nói, Google từ lâu đã không được phép hoạt động tại quốc gia này.
Động thái bất ngờ
Cục Quản lý Thị trường Nhà nước Trung Quốc vừa thông báo sẽ tiến hành một cuộc điều tra chống độc quyền đối với Google, sau khi có những cáo buộc rằng công ty này vi phạm luật pháp tại quốc gia này.
Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc quyết định áp dụng thêm thuế quan đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ.
Cụ thể, Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết sẽ áp thuế 15% đối với than và khí tự nhiên hóa lỏng từ Mỹ, bắt đầu từ ngày 10/2. Ngoài ra, thuế cao hơn 10% sẽ được áp dụng đối với dầu thô, thiết bị nông nghiệp và một số loại ô tô, xe tải nhập khẩu từ Mỹ.
Việc Trung Quốc điều tra Google được xem là một động thái bất ngờ, bởi Google đã không còn hoạt động tại quốc gia này từ năm 2010 do không đáp ứng các yêu cầu kiểm duyệt nội dung của chính phủ Trung Quốc.
Hiện tại, các dịch vụ của Google như tìm kiếm, bản đồ, Youtube, và Google Play đều không thể sử dụng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, Google vẫn hỗ trợ các doanh nghiệp Trung Quốc quảng cáo trên các nền tảng của mình ở nước ngoài.
Dù rút khỏi Trung Quốc đại lục, Google vẫn hoạt động tại Đặc khu hành chính Hồng Kông thông qua tên miền Google.com.hk, nhưng người dùng tại Trung Quốc đại lục không thể truy cập vào trang web này.
Nhiều nhà nghiên cứu thị trường cho rằng cuộc điều tra này có thể là động thái trả đũa của Trung Quốc khi Mỹ đang điều tra DeepSeek, một công cụ AI có nguồn gốc từ Trung Quốc. Dự kiến, cuộc điều tra sẽ kết thúc mà không có án phạt nào dành cho Google.
Ngoài Google, nhiều hãng công nghệ lớn khác cũng bị cấm hoạt động tại Trung Quốc do chính sách kiểm duyệt Internet nghiêm ngặt của chính phủ nước này, bao gồm Meta, X (trước đây là Twitter), Reddit, LinkedIn, và Flickr.
Thậm chí, TikTok, một sản phẩm của công ty ByteDance Trung Quốc, cũng bị cấm sử dụng tại Trung Quốc, thay vào đó là phiên bản Douyin.
Nhiều quốc gia giám sát gắt gao Google
Cuộc điều tra tại Trung Quốc có thể không gây ra nhiều thiệt hại cho Google, nhưng công ty này cũng đang chịu sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý ở nhiều quốc gia khác, bao gồm cả Mỹ.
Vào tháng 8 năm ngoái, Google đã thua trong một vụ kiện do chính phủ Mỹ đệ trình từ năm 2020, cáo buộc công ty này độc quyền trên thị trường tìm kiếm Internet.
Sau phán quyết, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã yêu cầu Google phải thoái vốn hoặc tách trình duyệt web Chrome ra thành một bộ phận riêng. Bộ này cũng cho rằng Google không được phép ký kết thỏa thuận độc quyền với các bên thứ ba như Apple hay Samsung.
Google cũng đang bị Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường của Vương quốc Anh điều tra về việc liệu công ty này có đang nắm giữ thế mạnh độc quyền và cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường tìm kiếm Internet và quảng cáo trực tuyến hay không.