Gặp lại nhóm đoạt Giải nhất Nhân tài Đất Việt 2013:

“Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã tạo tiền đề cho chúng tôi thành công”

(Dân trí) - Đó là chia sẻ của Trương Trung Dũng – Giám đốc Kỹ thuật của công ty Centech, đơn vị đạt giải nhất Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2013 và được vinh danh trong danh sách Top 100 doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu toàn cầu 2013 do tạp chí CNTT Red Herring của Mỹ bình chọn.

Gặp lại nhóm tác giả Centech

Năm 2013, Sản phẩm phần mềm “Mobile advertising network” của Centech đã xuất sắc đạt giải nhất Giải thưởng Nhân tài Đất Việt. Đây là phần mềm cho phép các nhà quảng cáo tiếp thị có thể gửi các thông điệp truyền thông quảng cáo tới các khách hàng theo từng mục tiêu khác nhau, giúp các nhà phát triển ứng dụng di động Việt Nam dễ dàng sử dụng mạng quảng cáo trong các ứng dụng của mình, tạo ra một môi trường giúp cho các nhà phát triển ứng dụng di động có thể thu được lợi nhuận dễ dàng, nhanh chóng từ quảng cáo trong nước.

Centech đã xuất sắc đoạt giải nhất Giải thưởng Nhân tài Đất Việt lĩnh vực CNTT triển vọng năm 2013
Centech đã xuất sắc đoạt giải nhất Giải thưởng Nhân tài Đất Việt lĩnh vực CNTT triển vọng năm 2013

Liên tiếp gặt hái được nhiều thành công

Trao đổi với Dân trí sáng 11/11/2015, Trương Trung Dũng cho biết: Sau thành công của giải thưởng Nhân tài đất Việt 2013, Centech đã có một số bước tiến đáng kể cả về khía cạnh sản phẩm cũng như về đối tác, khách hàng. Về sản phẩm, Centech đã phối hợp cùng nhà mạng Viettel triển khai thêm nhiều dịch vụ mới dựa trên nền tảng sản phẩm 2013 bắt nhịp với xu hướng mobile marketing toàn cầu. Về đối tác, khách hàng, trong năm 2014 vừa Centech đã trở thành prefer-partner của GroupM - agency lớn nhất Việt Nam.

 

Năm 2015, Centech lọt vào top 40 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam do Vinasa bình chọn
Năm 2015, Centech lọt vào top 40 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam do Vinasa bình chọn

Năm 2015, Centech đã phối hợp cùng Viettel, GroupM thực hiện nhiều chiến dịch lớn cho các nhãn hàng lớn và vừa mới đây rất vinh dự nhận được 3 giải thưởng lớn từ MMA Smarties: 1 giải đồng tại MMA APAC và 2 giải bạc MMA Vietnam tại hạng mục Messaging & Location based. MMA là tên viết tắt của Mobile Marketing Assosiation là Giải thưởng danh giá duy nhất của ngành công nghiệp tiếp thị di động với quy mô toàn cầu đã tiếp cận 50 quốc gia nhằm tôn vinh những thành tựu về tiếp thị di động xuất sắc trên cả ba cấp độ: Quốc gia, khu vực và thế giới trong 12 hạng mục.

 

Trương Trung Dũng – Giám đốc Kỹ thuật của công ty Centech
Trương Trung Dũng – Giám đốc Kỹ thuật của công ty Centech

Centech cũng nhận được nhiều lời mời hợp tác phát triển từ các đối tác trong và ngoài nước, thời gian tới sản phẩm sẽ có nhiều cải tiến nổi bật để đáp ứng nhu cầu thị trường.

“Ngoài giải thưởng về mobile marketing, Centech cũng vinh dự nhận thêm 2 giải thưởng mới trong năm 2015: Top brands 2015 và Top 40 DN CNTT hàng đầu Việt Nam do Vinasa bình chọn. Có thể nói, Nhân tài đất Việt 2013 đã thực sự góp phần lớn cho những thành công của Centech ngày hôm nay” – Giám đốc Trương Trung Dũng bày tỏ.

Dũng có tiết lộ thêm, Mobile marketing vẫn là một mảng mới tại thị trường Việt Nam, do vậy những người tiên phong sẽ có những khó khăn cũng như thuận lợi nhất định. Doanh thu sản phẩm có sự tăng trưởng rõ rệt nhờ việc liên tục nghiên cứu, mày mò và triển khai thêm các mảng dịch vụ mới. Đội ngũ nhân sự cũng được củng cố, Centech đã mở thêm văn phòng ở thị trường Hồ Chí Minh để phục vụ việc kinh doanh.

"Ban tổ chức Giải thưởng vẫn luôn đồng hành với chúng tôi"

Trong cuộc trao đổi mới đây, TS Nguyễn Long – Chủ tịch Hội đồng sơ khảo lĩnh vực CNTT của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt cho biết: Sau khi đạt giải Nhất, Centech vẫn thường xuyên liên hệ với Ban tổ chức cũng như các thành viên Ban giám khảo nhằm xin được tư vấn trong quá trình phát triển sản phẩm. Sự thành công của Centech cho thấy tầm ảnh hưởng rất lớn của Giải thưởng NTĐV.

Khá thẳng thắn và cởi mở, Trương Trung Dũng tâm sự: Sau khi đạt Giải thưởng NTĐV năm 2013 thì chúng tôi nhận được sự giúp đỡ rất nhiều của Ban tổ chức cũng như Ban giám khảo cho những bước tiếp theo. Chẳng hạn như tư vấn để cho sản phẩm tốt hơn thông qua sự hiểu biết của vị giám khảo dày dặn kinh nghiệm, đặc biệt là TS Nguyễn Long. Chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi trao đổi với các bác để nhận được lời khuyên cũng như tầm nhìn để giúp ích công ty trên con đường phát triển sản phẩm tốt hơn, đúng hướng hơn.

 

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã tạo tiền đề rất lớn cho sự thành công của Centech
Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã tạo tiền đề rất lớn cho sự thành công của Centech

“Kinh nghiệm của những người đi trước, kinh nghiệm của các vị giám khảo đã trải qua việc đánh giá rất nhiều sản phẩm dự thi Nhân tài Đất Việt từ những năm đầu tiên là điều rất quý giá. Chúng tôi rất biết ơn điều đó. Chính từ những lời khuyên ấy mà từ một sản phẩm sơ khai ban đầu thì chúng tôi hiện nay đã phát triển thành một sản phẩm hoàn chỉnh và một định hướng rất lớn của công ty, cũng như là phù hợp với xu hướng của thị trường, phù hợp với phát triển của nền công nghệ thông tin cũng như các dịch vụ” – Giám đốc Trương Trung Dũng ghi nhận sự hỗ trợ to lớn của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt.

Vẫn dõi theo những bước hành trình của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt trong những năm qua, Trương Trung Dũng cho rằng: Giải thưởng nhân tài đất Việt là một giải thưởng uy tín hàng đầu tại Việt Nam, trong những năm tới rất mong Ban tổ chức có thể truyền thông, mở rộng quy mô tham gia đến cả các cá nhân tổ chức đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài nhưng mong muốn được xây dựng và cống hiến cho Việt Nam. Được như vậy, thì các sản phẩm tham gia dự thi sẽ được mở rộng và chất lượng hơn nữa.

Nguyễn Hùng – Trọng Trinh