Giải quyết thách thức của đô thị hiện đại qua nền tảng công nghệ số

Nguyễn Nguyễn

(Dân trí) - Triển lãm Smart City Asia 2023 được tổ chức là cơ hội để các doanh nghiệp, cũng như các nhà quản lý giới thiệu giải pháp, cũng như thảo luận cách thức để đưa nền tảng số vào đời sống của người dân.

Giải quyết thách thức của đô thị hiện đại qua nền tảng công nghệ số - 1

Ông Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam đề cao vai trò của dữ liệu trong xây dựng thành phố thông minh (Ảnh: Nguyễn Nguyễn).

Sáng nay (21/2) tại Hà Nội, Hội Truyền thông số Việt Nam phối hợp với Exporum Việt Nam, cùng Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số (VIDTI) tổ chức họp báo giới thiệu về chương trình Diễn đàn và Triển lãm Quốc tế Đô thị thông minh Châu Á - Smart City Asia 2023.

Chương trình được sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 14/4/2023 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, số 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TPHCM.

Tại họp báo, ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội truyền thông số Việt Nam, cho biết mục tiêu của triển lãm là hướng đến việc triển khai các dự án thành phố thông minh và ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số để từ đó tận dụng và khai thác có hiệu quả các nguồn lực xã hội nhằm giải quyết các thách thức của Việt Nam.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Thông tin & Truyền thông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển đổi số các dịch vụ bên trong một thành phố, hướng tới đô thị thông minh. Theo ông, một trong những điều cần phải làm đầu tiên là làm sao đưa được các dịch vụ cung cấp trên nền tảng số đến với người dân, để toàn xã hội có thể tận hưởng những giá trị thực từ mô hình đô thị thông minh.

Ông Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam nhấn mạnh vai trò của dữ liệu. Ông khẳng định: "Thành phố muốn thông minh thì phải có dữ liệu". Đây được xem là bước đầu tiên để xây dựng thành phố thông minh, hướng tới xã hội thông minh.

Với triển lãm Smart City Asia lần thứ 2 được tổ chức, ông Quân hy vọng đây sẽ là cơ hội để các lãnh đạo thành phố, cũng như các nhà quản lý hiểu đúng tầm quan trọng, cũng như bối cảnh để đưa các nền tảng số vào đời sống của người dân.

Giải quyết thách thức của đô thị hiện đại qua nền tảng công nghệ số - 2

Bà Nguyễn Thị Bích Lan, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số, nói về những nét mới của triển lãm Smart City Asia 2023 (Ảnh: Nguyễn Nguyễn).

Nói về nét mới của sự kiện năm nay, bà Nguyễn Thị Bích Lan tới từ Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số cho biết triển lãm Smart City Asia 2023 sẽ thu hút sự tham gia của hơn 400 gian hàng và gần 300 đơn vị trương bày, với tỷ 70% doanh nghiệp Quốc tế. Đây là một bước tiến lớn so với lần đầu tiên triển lãm được tổ chức vào năm ngoái, với chỉ 100 gian hàng tham dự.

Các chủ đề tại triển lãm năm nay chủ yếu xoay quanh các lĩnh vực: công nghệ chiếu sáng công cộng, hệ thống bảo mật - an ninh an toàn, trang thiết bị xây dựng, các giải pháp ứng dụng công nghệ, sản xuất thông minh, quản lý rác thải… trong hệ sinh thái thành phố thông minh.

Bên cạnh đó, triển lãm cũng hướng đến mục tiêu tạo tiền đề thúc đẩy quan hệ hợp tác công - tư trong việc triển khai các dự án thành phố thông minh, từ đó tận dụng và khai thác hiệu quả nguồn lực xã hội nhằm giải quyết các thách thức của đô thị hiện đại thông qua nền tảng công nghệ.