Gần 70 tuổi vẫn chơi game 10 tiếng mỗi ngày

Barbara St. Hilaire, ngụ tại làng Mantua (bang Ohio, Mỹ) ngồi dựa vào chiếc ghế nệm da dày, nhấm nháp món bỏng ngô cay trước màn hình TV 35 inch để giết những hồn ma trong trò chơi kinh dị Fatal Frame 3. Ít ai tin một người bà 69 tuổi này lại là game thủ "hạng nặng".

"Tối qua tôi hơi bực mình vì phải đánh nhau rất vất vả với một con ma tên là Kuze. Nó ném đủ thứ linh tinh vào tôi. Bây giờ tôi đang ở bài 8 và trò chơi này có 12 bài tất cả. Nhưng lúc đó là 2 giờ sáng và tôi phải nói lời tạm biệt với nó rồi tắt máy đi ngủ", St. Hilaire kể.

Thường thì bà vẫn dành khoảng 50 giờ/tuần để cầm vũ khí và chém giết quái vật hay kẻ ác trong thế giới game. Vừa mới đạt 100% số điểm trong Outlaw Golf 2, giờ đây bà đang tập trung đạt đến level cao nhất trong God of War.

"Khi bà chơi game thì rất vui vẻ, nhưng đôi khi bà cũng quát cháu như khi đang trong trò chơi vậy. Bà không hài lòng khi cháu để phòng bẩn hay chưa làm bài tập", đứa cháu nhỏ 14 tuổi của bà tâm sự.

Có hai điều mà gia đình St. Hilaire thấy rất vui từ việc chơi game này là lúc nào bà cũng có việc để làm và họ luôn biết phải mua gì để tặng bà trong ngày sinh nhật hay lễ Giáng sinh. Bà St. Hilaire sẽ tròn 70 tuổi vào tháng 2/2006.

Giống như nhiều fan của trò chơi điện tử, bà sở hữu nhiều loại máy như PS2, GameCube và Xbox, đồng thời đăng ký mua dài hạn các tạp chí chuyên về game như Electronic Gaming Monthly, Computer Gaming World and Game Informer. Barbarra đang sống cùng với cô con gái Linda (44 tuổi, một giám đốc văn phòng) và 4 đứa cháu, tuổi từ 12 đến 22. Trong ngôi nhà một tầng với 5 phòng ngủ này, ai ai cũng là game thủ. Có tất cả 17 đầu máy chơi game chuyên dụng ở đây, từ Nintendo 64 cho đến chiếc Dreamcast.

St. Hilaire thường lái chiếc xe Pontiac Grand Am đời 1997 đến cửa hàng GameStop gần nhà để mua các trò chơi hay tới Hollywood Video để thuê đĩa game. Dù đã đeo máy trợ thính, bà vẫn bật volume ở nấc cao nhất, khiến đứa cháu nhỏ phải thốt lên: "Căn phòng như sắp vỡ tung ra vậy". Những tập giấy hướng dẫn chơi game quý giá xếp thành chồng cao ngất bên cạnh đống sách dạy nấu ăn cũng không kém phần giá trị đối với bà.

St. Hilaire là một đại diện của thế hệ già say mê game. Bà đến với thế giới giải trí điện tử từ hồi những năm 70, thời của các trò chơi như Pong, AsteroidsSpace Invaders. "Giống như nhiều người khác, tôi chơi game để gần gũi hơn với những đứa cháu nhỏ của mình. Tôi thấy ở đó có nhiều điều thú vị và nó làm cho tôi trẻ lại", bà tâm sự.

Theo thống kê của Hiệp hội phần mềm giải trí ESA thì có khoảng 19% người chơi game ở Mỹ trên 50 tuổi và con số này sẽ tăng thêm 9% sau 5 năm nữa; 53% game thủ muốn chơi đến 10 năm nữa, kể từ bây giờ. Thế hệ lớn tuổi đã chơi game trung bình được 12 năm và nhiều người lớn lên cùng game lại tiếp tục chơi khi họ đã già. Họ chơi các thể loại, từ những trò giải trí nhẹ nhàng như xếp bài cho đến các pha bắn súng với góc nhìn của người thứ nhất.

"Rất nhiều người như chúng tôi đều bắt đầu chơi game từ 20, 30 năm trước và bây giờ chúng tôi vẫn chơi", Liam Murray, một "lão game thủ" 68 tuổi, tâm sự. Murray cũng với vợ mình chơi điện tử từ thời Pong, trên chiếc PC đầu tiên của họ chỉ với bộ nhớ 256 KB và modem tốc độ 300 baud có giá đến 4.000 USD. Liam hiện nay cũng chơi game đến 50 giờ/tuần cùng với bạn bè và gia đình, thỉnh thoảng chơi tới 3 giờ sáng. "Người già vẫn thường khó ngủ", ông nói.

Các nghiên cứu cho thấy việc kinh doanh game cho thế hệ "thất thập" thực sự có tiềm năng. Các thử nghiệm đối với người không chơi game cho thấy thị lực của họ được cải thiện sau khi chơi game có tốc độ cao. "Game giúp đầu óc minh mẫn vì bạn luôn buộc phải động não liên tục, lên kế hoạch di chuyển và tấn công", Liam bày tỏ.

Một điều thú vị có thể nhận thấy là người già không hề "ngán" những trò chơi bắn phá mạnh mẽ mà người ta tưởng rằng chỉ hợp với lớp trẻ. "Sẽ thật tệ nếu như người ta nghĩ rằng nên thiết kế game dành riêng cho người già", St.Hilare phát biểu. Theo Robert Coffey, nguyên Phó tổng biên tập tạp chí Computer Gaming World, sức hấp dẫn của game nằm trong mắt của mỗi người, tùy theo sở thích của họ, chứ không phải tuổi tác.

Theo Gamethu