Facebook chuẩn bị tắt tính năng nhận diện khuôn mặt

Thế Anh

(Dân trí) - Facebook cho biết trong một vài tuần tới, họ sẽ tắt tính năng nhận diện khuôn mặt cũng như xóa toàn bộ dữ liệu của người dùng có liên quan đến công nghệ này.

Từ trước đến nay, Facebook đã vấp phải không ít chỉ trích khi thu thập một lượng lớn dữ liệu của hàng tỷ người dùng trên toàn thế giới. Mới đây, trong một bài đăng trên blog chính thức, ông Jerome Pesenti, Phó chủ tịch mảng Trí tuệ Nhân tạo của Facebook cho biết công ty sẽ ngừng sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt đối với ảnh, video được đăng tải lên nền tảng này.

Facebook chuẩn bị tắt tính năng nhận diện khuôn mặt - 1

Facebook cho biết họ sẽ xóa toàn bộ dữ liệu của người dùng liên quan đến tính năng nhận diện khuôn mặt (Ảnh: SeeNews).

Chưa dừng lại ở đó, Facebook cũng cho biết, họ đang lên kế hoạch xóa toàn bộ dữ liệu đã thu thập được từ người dùng thông qua công nghệ này. Theo CNN, bước đi này đánh dấu một sự thay đổi lớn đối với cả ngành công nghệ.

"Chúng tôi sẽ ngừng hệ thống nhận diện khuôn mặt trên Facebook trong một vài tuần tới. Động thái này nhằm hạn chế việc sử dụng nhận diện khuôn mặt trong các sản phẩm của chúng tôi", Pesenti cho biết.

Tuy vậy, Facebook vẫn sẽ tiếp tục nghiên cứu công nghệ nhận diện khuôn mặt và có thể sử dụng nó trong các sản phẩm của họ trong tương lai như mạng xã hội hay kính thông minh.

Theo Pesenti, công nghệ nhận diện khuôn mặt là một công cụ mạnh mẽ, giúp họ có thể xác minh danh tính người dùng hoặc ngăn chặn tình trạng mạo danh. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ lo ngại về tính phù hợp của công nghệ này khi nó ngày càng được sử dụng nhiều hơn.

Trong khi đó, ông Woodrow Hartzog, giáo sư luật và khoa học máy tính tại Đại học Northeastern, gọi thay đổi trên là một "chiến thắng" đối với người dùng

Động thái ngừng sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt và xóa toàn bộ dữ liệu liên quan cho thấy một bộ mặt mới của Facebook. Trong nhiều năm, mạng xã hội này đã cho phép người dùng tham gia cài đặt nhận diện khuôn mặt và tự động gắn thẻ họ trong các hình ảnh và video được đăng tải. Pesenti tiết lộ hơn 1/3 người dùng của Facebook đã lựa chọn thiết lập này.

Công nghệ nhận diện khuôn mặt đã gây ra không ít tranh cãi vì những lo ngại về độ chính xác và quyền riêng tư. Trên thực tế, công nghệ này cũng bộc lộ nhiều điểm yếu như khả năng nhận diện kém chính khi xác định người da màu. Thậm chí, một người đàn ông da đen đã bị bắt oan do công nghệ nhận diện hoạt động không chính xác. Chính vì thế, ngày càng nhiều thành phố đưa ra các quy định riêng, nhằm hạn chế hoặc cấm sử dụng công nghệ này.

Facebook chuẩn bị tắt tính năng nhận diện khuôn mặt - 2

Hơn 1/3 người dùng Facebook đã sử dụng tính năng nhận diện khuôn mặt (Ảnh: BlazeTrends).

Trước đó, vào ngày 29/10, Facebook đã quyết định đổi tên công ty thành Meta. Các dịch vụ của hãng như mạng xã hội Facebook, Instagram, ứng dụng nhắn tin WhatsApp… sẽ trở thành công ty con của Meta.

CEO Mark Zuckerberg của Facebook cho biết cái tên Meta đã "phản ánh toàn bộ những gì chúng tôi sẽ làm và tương lai mà chúng tôi muốn xây dựng"; trong đó, từ Meta có nghĩa là "vượt ra ngoài" theo tiếng Hy Lạp, thể hiện tham vọng đưa Facebook thoát ra khỏi hình bóng của một công ty mạng xã hội đơn thuần như hiện nay. Ngoài ra, tên gọi Meta còn có thể là từ viết tắt của metaverse (đa vũ trụ ảo), là mục tiêu mà Facebook đang nhắm đến để xây dựng.