ĐTDĐ mình “dây” kém thông minh!

Di động có bề dày bao nhiêu được gọi là mỏng? Chưa có một chuẩn mực để phân loại mỏng dày! Cứ tạm lấy bề dày từ 15mm trở xuống để làm tiêu chuẩn định dạng thì nhóm sản phẩm này trên thị trường điện thoại di động cũng chưa nhiều lắm.

Mỏng thì sang

 

Cách đây gần một năm, Motorola tung ra hàng loạt model di động mỏng đúng nghĩa. Những L2, L6, L7, V3, V3i… Và bề dày của chiếc L2 và L6 cùng là 10,9mm, còn L7 là 11,5 mm. Những model máy mỏng được đánh giá là sang trọng, phù hợp với giới tiêu dùng trẻ tuổi, nhất là giới nữ. Một trong những yếu tố giúp Motorola tăng thị phần là thiết kế đẹp, hợp với người tiêu dùng mà chủ đạo thiết kế là dòng máy mỏng.

 

Và hiện nay, Samsung vừa làm những người chuộng mỏng nhảy dựng lên khi cùng lúc giới thiệu trên thị trường dòng Ultra với 3 model thuộc loại siêu mỏng. Samsung X820 chỉ có 6,9mm, Samsung D820 và D900 với chiều dày tương ứng là 9,9mm và 12,9mm. Ngoài ra cũng cần kể đến những model mỏng của Samsung như T509 - 9,8mm và P300 - 8,9mm. Và để giữ chân khách hàng, Nokia, BenQ, Siemens, Sony Ericsson... cũng có những model được gọi là mỏng như Nokia 8800 (15mm), Nokia E61 (14mm), Sony Ericsson M600i (8,9mm), LG KG800 (dạng trượt – 15,2mm)...

 

Nhưng chưa thông minh

 

Tuy mỏng, nhưng góc độ đa phương tiện những model này cũng có những tính năng hết sức hấp dẫn người tiêu dùng. Samsung X820 tích hợp máy ảnh số 2 “chấm” và nghe nhạc MP3. Còn Samsung E900 có bàn phím cảm ứng, máy ảnh 2 megapixel, hỗ trợ nhiều định dạng âm thanh như MP3, AAC+, e-AAC+, WMA, hỗ trợ trình chiếu tài liệu trên TV hay projector. Samsung P300 có camera 1,3 megapixel, cho phép chụp ảnh ở độ phân giải tối đa 1280 x 1024 pixel và quay video.

 

Ưu thế của BenQ Siemens S88 là màn hình sử dụng công nghệ OLED với kích thước khá lớn 38x31mm nên độ sáng gấp 5 - 6 lần màn hình LCD mà năng lượng tiêu thụ thấp. S88 được trang bị máy ảnh khá mạnh: 2 đèn flash, độ phân giải 2 megapixels, zoom số 16x và tự động lấy nét. Thế mạnh của Nokia 8800 Anakin không phải ở chỗ mỏng mà chính là thiết kế và chất liệu tạo vỏ máy. Sony Ericsson M600i đang hướng đến là một model thuộc dòng smart phone khi có chức năng: gửi và nhận e-mail, truy cập mạng nội bộ và internet; đọc và chỉnh sửa các tập tin đính kèm e-mail, có chức năng in nếu có máy in tương thích.

 

Trong những dòng máy mỏng hiện đang có mặt trên thị trường thì chỉ có duy nhất model Nokia E61 được đánh giá là thông minh nhất khi có nhiều tính năng của smart phone. Đây là dòng máy đầu tiên của Nokia sử dụng bàn phím Qwerty, Wi-Fi 802.11b, Bluetooth 1.2, USB 2.0, hồng ngoại, hỗ trợ e-mail POP3, có khe cắm thẻ nhớ miniSD, có thể gửi kèm theo văn bản bằng PowerPoint và cả file PDF, có thể gửi nhận e-mail ngay cả khi đang đàm thoại.

 

Tiền nào của ấy

 

Những tính năng trên, so với các dòng máy cùng giá, rõ ràng được đánh giá cao hơn nhưng theo ý kiến của những chuyên gia về viễn thông thì đó cũng chỉ là những tính năng cao cấp của dòng máy “mid-end”, chưa thể vươn tới những tính năng của các dòng máy smart phone. Giải thích về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Tài, giám đốc Thế Giới Di Động nói: “Với giá thành sản phẩm như vậy, không thể buộc nhà sản xuất đưa vào những chức năng cao cấp được. Nếu đưa vào, giá thành lên cao, sức mua thấp, sẽ sai định hướng kinh doanh của nhà sản xuất”. Anh Hùng đã từng làm việc cho nhiều hãng sản xuất ĐTDĐ lớn trên thế giới khẳng định: “Chuyện đưa những chức năng “thông minh” vào những chiếc máy mỏng như thế không có gì là quá khó với công nghệ hiện nay. Vấn đề vẫn là giá và đối tượng sử dụng những chức năng đó như thế nào. Vì nó là dòng máy thời trang nên việc thêm những tính năng cao cấp coi chừng bị “thừa” với những người coi trọng thời trang hơn công nghệ”.

 

Theo Gia Vinh

Sài Gòn tiếp thị