ĐH Lạc Hồng “bội thu” Robocon Việt Nam 2013

(Dân trí) -Với ngôi Vô địch, một giải Nhì và một giải Ba dành được trong đêm Chung kết Robocon Việt Nam 2013, Trường ĐH Lạc Hồng đã thực sự là đơn vị thành công nhất mùa Robocon năm nay tại Việt Nam.

Tuy không phải thực sự nổi bật ở các trận vòng đấu bảng nhưng với độ ổn định của rô bốt và bản lĩnh thi đấu, LH - SEE đã xứng đáng là đại diện cao nhất cho Việt Nam tham gia ABU Robocon 2013 vào tháng 8 tới tại Đà Nẵng.

Trận đấu đầu tiên của vòng tứ kết giữa Sao Đỏ ĐT02 và LH – ET thực sự là một trận đấu theo kiểu “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn”. Mặc dù Sao Đỏ ĐT02 là đội đã có được 4 chiến thắng tuyệt đối (Green planet) trong vòng chung kết này nhưng vẫn không thể trở tay kịp với kết thúc nhanh chóng của LH - ET ở giây thứ 47 của trận đấu.

Trận đấu tiếp theo giữa LH - SEE và DTU - TITAN đã mở đầu với một sự cố thiếu may mắn của DTU - TITAN khiến rô bốt bằng tay chưa ghi được điểm nào. Một sinh viên của đội cho biết sự cố này là do sự mất bình tĩnh của người điều khiển rô bốt. 
 
Gay cấn từng chặng thi
Gay cấn từng chặng thi

Trận đấu thứ 3 giữa 2 đội được xem không phải là đối thủ của nhau là VTEC - RTC và LH - NVN EGLE đã khiến ĐH Lạc Hồng dành trọn 3 vé đầu tiên tham gia tranh tài ở các trận bán kết.

Trận đấu cuối cùng của vòng tứ kết gay cấn và hồi hộp nhất vì sự tham gia của 2 đội cùng đến từ chủ nhà Đà Nẵng là TDU - Pollux và BKD – PTC khi cả 2 đội đều gặp trục trặc, có lẽ một phần do tâm lý quá căng thẳng. Sau nhiều lần khắc phục, khởi động lại rô bốt, BKD - PTC tưởng chừng đã kết thúc được trận đấu bởi cú ngắm bắn chính xácnhưng phải đến cú bắn thứ 2 đại diện đến từ ĐH Bách khoa Đà Nẵng mới “chốt” được Geen Planet ở thời gian 2 phút 57 giây.

Trận bán kết 1 diễn ra giữa 2 đội cùng đến từ ĐH Lạc Hồng là LH - SEE và LH - ET*. Sau sự cố rô bốt bằng tay chuyển lá cho rô bốt tự động bị đổ, LH - SEE đã có cơ hội tiến đến ngắm bắn và Green Planet đạt được ở giây thứ 55 đã giúp LH - SEE có chiến thắng nhẹ nhàng trongkhi LH - SEE mới chỉ ghi được 40 điểm.

Trận bán kết 2 thể hiện rõ sự thất vọng của các thành viên trong đội BKD - PTC và sự tiếc nuối của cổ động viên. BKD - PTC mặc dù có rô bốt bằng tay hoạt động hiệu quả hơn và nhanh hơn nhưng không thể vượt qua tốc độ của LH - NVN EAGLE sau đó. Mầm cây của BKD - PTC chỉ tiến tới Mặt trăng chậm có vài giây và không chính xác. LH - NVN EAGLE đã kịp dành được Green Planet ở giây thứ 46, còn BKD - PTC chấp nhận số điểm 70 điểm.
 
Đại học Lạc Hồng bội thu giải Robocon 2013
Đại học Lạc Hồng bội thu giải Robocon 2013
 
Không khí của đêm Chung kết dường như đã bị chùng lại, bớt nóng khi chủ nhà Đà Nẵng đã chia tay Robocon 2013. Và trận đấu chung kết diễn ra giữa 2 đội đến cùng trường ĐH Lạc Hồng là LH - NVN EAGLE và LH - SEE. Sự theo dõi tiếp theo chỉ là thưởng thức cuộc trình diễn công nghệ của ĐH Lạc Hồng.

Trận chung kết diễn ra nhẹ nhàng và nhanh chóng vì đã không còn sự nóng bỏng. Tốc độ thi đấu ngang nhau trong thời gian đầu, nhưng sau sự cố bắn mầm không thành công của LH - NVN EAGLE, ngay lập tức LH - SEE bắn mầm thành công và dành Green Planet ở giây thứ 51 của trận đấu. Trận đấu kết thúc, ngôi vô địch đã thuộc về LH - SEE. Cùng với ngôi vị Á quân của LH - NVN EAGLE, ĐH Lạc Hồng năm nay thực sự “bội thu” Robocon.

Đây là năm thứ 12 liên tiếp Cuộc thi Sáng tạo rô bốt Việt Nam tiếp tục nhận được sự tài trợ chính của Công ty Ô tô ToyotaViệt Nam.

Kết quả trao giải của Robocon Việt Nam 2013:

Giải Nhất: LH – SEE (ĐH Lạc Hồng)

Giải Nhì: LH - NVN EAGLE (ĐH Lạc Hồng)

Đồng Giải Ba: BKD – PTC (ĐH Đà Nẵng) và LH – ET* (ĐH Lạc Hồng)

Giải Phong cách: VTEC – RTC (CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc)

Giải rô bốt bằng tay tốt nhất: DTU – TITAN

Giải rô bốt tự động tốt nhất: DTU – POLLUX

Giải công nghệ: BKD – PTC

Kết quả trao giải Robocon Techshow 2013:

Giải Nhất: Sản phẩm tàu đệm khí - ĐH Bách khoa Tp. HCM

Giải Nhì: Hệ thống lắp ráp tự động SSR - ĐH Lạc Hồng

Đồng giải Ba: Rô bốt vận hành dưới nước - Trường Sỹ quan thông tin Nha Trang và Rô bốt vớt rác – ĐH Sao Đỏ.

Hồng Hạnh