Cựu giám đốc Apple ngồi tù vì bán bí mật của công ty

(Dân trí) - Một cựu giám đốc của Apple vừa bị tòa án Liên bang phạt tù vì đã bán một số bí mật của “quả táo” cho các nhà sản xuất và cung cấp kinh kiện.

Paul Shin Devine bị kết án bởi tòa án liên bang San Joe vào cuối tuần qua, hơn 3 năm sau khi bị buộc tội gian lận, lừa đảo và rửa tiền.

Văn phòng luật sư Mỹ công bố hình phạt cho Devine vào thứ 6, nhưng từ chối giải thích lý do cho sự chậm trễ kéo dài trong tuyên án với bị cáo này.

Paul Shin Devine là Quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu tại Apple trước khi bị bắt
Paul Shin Devine là Quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu tại Apple trước khi bị bắt

Theo bản án Devine đã thu được hàng triệu USD tiền “bôi trơn” để bán những thông tin mật của Apple cho các nhà sản xuất và cung cấp linh kiện khác để giúp cho quá trình đàm phán, giao dịch giữa các công ty này với Apple được thuận lợi hơn.

Các thông tin được Devine bán đi bao gồm lộ trình sản phẩm, thông số kỹ thuật cũng như giá bán dự kiến...

Devine là Quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu tại Apple trong thời gian từ năm 2005 đến khi bị bắt giữ vào năm 2010. Devine bị tòa án tuyên xử một năm tù giam và phải bồi thường số tiền 4,5 triệu USD vì tội của mình.

Vào năm 2010 khi lần đầu tiên Devine bị mang ra xét xử, Apple cho biết hy vọng sẽ thu hồi được số tiền 1 triệu USD từ bị cáo. Tuy nhiên sau hơn 3 năm, số tiền phạt bị tăng lên thành 4,5 triệu USD và Devine thay vì phải đối mặt với mức án phạt cao nhất 20 năm tù sẽ chỉ phải ngồi tù một năm.

T.Thủy