Công nghệ và cảm hứng học tiếng Anh

Tiếng Anh là một môn học “hóc búa” với nhiều bạn trẻ, tuy nhiên, các thiết bị di động đang tạo ra một trào lưu mới, giúp giới trẻ có nhiều cảm hứng để học tiếng Anh hơn, đặc biệt là việc tự học.

Theo cô Phương Dung (Giáo viên tiếng Anh trường THPT Nguyễn Du, TP.HCM) thì để giỏi tiếng Anh, quan trọng nhất là HS-SV phải có tinh thần tự học và có quyết tâm với bộ môn này. Bên cạnh đó, cô cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của “công nghệ hóa” trong việc học tiếng Anh: “Công nghệ phát triển mạnh đã mang lại khả năng tự học tốt hơn cho giới trẻ. Nếu trước kia chúng tôi phải sử dụng rất nhiều sách vở, từ điển kèm theo máy ghi âm, đầu CD,… thì giờ đây muốn tự học tiếng Anh, tôi chỉ cần mua một thiết bị hiện đại, ví dụ như máy tính bảng Galaxy Tab 2 mới của Samsung là đã có đủ vừa giáo trình IELTS, TOEFL, TOEIC với hình ảnh, âm thanh... vừa từ điển điện tử bao gồm phát âm đầy đủ.”

Cốt yếu là phải khơi gợi được cảm hứng tự học tiếng Anh của
giới trẻ

Cốt yếu là phải khơi gợi được cảm hứng tự học tiếng Anh của giới trẻ

Trên các diễn đàn học tiếng Anh, đã có rất nhiều ý kiến chia sẻ bí quyết sử dụng công nghệ để tự học tiếng Anh, trong đó, Galaxy Tab 2 đang được đánh giá là một trong những sản phẩm hỗ trợ học ngoại ngữ tốt nhất hiện nay. Bạn Tôn Quân - SV ngành du lịch, thành viên của hellochao.vn hào hứng cho biết:

“Trước đây, dù rất kiên trì với môn tiếng Anh nhưng mình luôn gặp tình trạng “học trước quên sau”, thiếu cảm hứng tự học do sách vở khô khan. Từ khi ứng dụng máy tính bảng Galaxy Tab 2 để tự học, khả năng tiếng Anh của mình đã thăng tiến rõ rệt nhờ vào việc thường xuyên làm bài test IELTS trên ứng dụng Alezaa. Bởi vậy, Galaxy Tab 2 giờ là vật bất ly thân của mình đó. "

Thầy Ken Taft (Giám đốc của trung tâm ngoại ngữ KTCD) cho biết hiện nay có rất nhiều học viên của KTDC đã áp dụng Galaxy Tab 2 để tự học thêm ở nhà, và cho thấy thành tích nổi trội trong các kỳ thi tại trường: “Có rất nhiều phần mềm giúp tự học tiếng Anh miễn phí trên Galaxy Tab 2 để các bạn HS-SV thoải mái lựa chọn, đặc biệt là các kỹ năng mà học sinh Việt Nam thường không giỏi như Nghe (Listening) và Nói (Speaking). Ví dụ như ứng dụng English File Pronunciation (tải miễn phí) không chỉ giúp phát âm chuẩn mà còn kèm theo phiên âm và hình ảnh minh họa sinh động dễ hiểu.”

Cốt yếu là phải khơi gợi được cảm hứng tự học tiếng Anh của
giới trẻ

Thầy Ken đang hướng đang hướng dẫn học viên tra cứu từ mới với ứng dụng từ điển Rapidict trên Galaxy Tab 2

Có thể thấy rằng công nghệ hiện đại đóng một vai trò không nhỏ trong việc tạo nên cảm hứng học tập ở giới trẻ. Với các phần mềm đa dạng, các sản phẩm máy tính bảng có thể trở thành người bạn đồng hành của các bạn trẻ trong quá trình học Ngoại ngữ của mình.