Công nghệ 3D cho Tivi DLP

Hãng máy tính hàng đầu thế giới IBM luôn đi đầu về phát triển công nghệ cải tiến vừa công bố một hệ thống video hình ảnh 3 chiều dành cho các TV máy chiếu công nghệ xử lý ánh sáng số DLP.

Một thiết bị “hộp đen” có thể kết nối tới màn hình DLP hoặc TV qua kết nối VESA thông thường (giắc ba chân âm thanh stereo). Các hệ thống hình ảnh ba chiều (3D) trước đây phải có giá tối thiểu 1.800 USD trong khi giá sản phẩm mới của IBM chỉ 1.000 USD.

IBM đã trình diễn hệ thống mới trên màn hình 50 inch, loại TV máy chiếu sau, công nghệ xử lý ánh sáng số (DLP) tại Hội nghị thông tin màn hình phẳng hằng năm lần thứ 22 tổ chức tại San Francisco diễn ra trong tháng này.

Các màn hình và đèn chiếu 3D không phải là ý tưởng gì mới mẻ, nhưng lần đầu tiên IBM đã sử dụng một tín hiệu hình ảnh chiếu ra để mô phỏng cả góc nhìn bên trái và bên phải của hình ba chiều. Thông thường hình 3D cần hai đèn chiếu.

IBM đã xử lý khung hình ảnh thay thế nhằm tạo cảm giác hai hình chiếu mà không cần thêm chi phí, nhờ bổ sung nhiều khung hình (video frame). Thông thường tốc độ hình ảnh video là 30 khung hình/giây (fps), nhưng thiết bị của IBM cho phép xử lý tới 144 fps. Lần đầu tiên khung hình được nhìn thấy từ bên trái sau đó chuyển sang phải và tạo cảm giác hình ảnh ba chiều.

Theo ông Jim Santoro, giám đốc chương trình bản quyền công nghệ của IBM, chương trình này đã được lên kế hoạch từ hai năm qua. Hiện công ty đang tìm kiếm một đối tác sản xuất để đưa công nghệ này ra thị trường.

Công nghệ 3D cho Tivi DLP - 1
Công nghệ 3D của IBM vẫn cần sự trợ giúp của loại kính mắt đặc biệt.

IBM có xu hướng phát triển công nghệ hiện đại và trao bản quyền cho nhà sản xuất thứ ba hơn việc chế tạo và bán sản phẩm cuối cùng. Chiến lược này cho phép họ rót vốn vào việc nghiên cứu cơ bản về công nghệ cao. Việc này cho phép phổ biến rộng rãi công nghệ cho ngành công nghiệp, tăng cơ hội chấp nhận công nghệ và cạnh tranh trên thị trường.

Chi tiết về công nghệ 3D vẫn chưa được đưa ra, nhưng theo người phát ngôn công ty, công nghệ sẽ tương thích với cơ chế đồ họa OpenGL và Direct Draw của hệ điều hành Microsoft Windows cho phép các nhà lập trình xử lý hình ảnh trên các phần mềm giải trí.

Có một nét không mới ở thiết bị chuyển đổi 3D này là trong khi các hãng đang cố gắng tạo ra hình ảnh 3D đến mắt người xem mà không cần đến sự hỗ trợ của chiếc kính mắt đặc biệt, sản phẩm của IBM lại vẫn yêu cầu phải có phụ kiện này.

Theo Nhân dân