Con trai “ông chủ” hãng bảo mật Kaspersky bị bắt cóc

(Dân trí) - Con trai của Eugene Kaspersky, CEO của hãng bảo mật nổi tiếng Kaspersky vừa bị mất tích, và nhiều khả năng là bị bắt cóc để tống tiền.

Thông tin trên vừa được các hãng truyền thông của Nga đăng tải. Theo đó, Ivan Kaspersky, 20 tuổi, sinh viên ngành toán và tự động học của trường đại học Moscow đã bị mất tích một cách bí ẩn vào hôm thứ 5 vừa qua.

Trang tin Lifenews của Nga cho biết Ivan Kaspersky đã bị bắt cóc, và thủ phạm yêu cầu số tiền chuộc lên đến 4,3 triệu USD.

Hiện cảnh sát Nga và cả các dịch vụ bí mật đang vào cuộc để tìm kiếm. 

Phát ngôn viên của hãng bảo mật Kaspersky đang từ chối bình luận về sự việc này.

Con trai “ông chủ” hãng bảo mật Kaspersky bị bắt cóc - 1
 
Eugene Kaspersky là nhà sáng lập kiêm CEO của hãng bảo mật danh tiếng mang tên mình

Hãng bảo mật Kaspersky là công ty phần mềm nổi tiếng với các sản phẩm bảo mật được đánh giá cao, có trụ sở chính tại Moscow, Nga. Kaspersky do Eugene Kaspersky và người vợ cũ Natalya Kaspersky thành lập vào năm 1997. 

Hiện công ty có hơn 2300 nhân viên, đạt được mức doanh thu 500 triệu USD trong năm 2010.

Mới đây, Kaspersky đã giới thiệu bản thử nghiệm mới nhất của gói phần mềm bảo mật phiên bản 2012 đã được Dân trí giới thiệu tại đây.

Phạm Thế Quang Huy