Cổ đông muốn đánh Stephen Elop vì khiến Nokia “sụp đổ”

(Dân trí)-Trong cuộc gặp mặt của các cổ đông của Nokia vào tối qua (19/11), các cổ đông không chỉ thông qua quyết định “bán mình” cho Microsoft mà còn là dịp để các cổ đông bày tỏ sự tức giận và thất vọng với Stephen Elop, người đã dẫn dắt Nokia đến kết cục ngày hôm nay.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ báo Uusi Suomi của Phần Lan, trong cuộc họp cổ đông diễn ra vào tối qua (19/11), một số cổ đông của Nokia đã chặn đường Stephen Elop trên đường từ hội trường ra cửa và gọi ông “là một sự thất bại lớn”, mô tả nhiệm kỳ lãnh đạo của Elop là nguyên nhân dẫn đến “con đường thất bại của Nokia” và thậm chí là “đám tang của điện thoại Nokia”.

Stephen Elop không chỉ làm mất lòng tin cổ đông Nokia và có thể cả người dân Phần Lan
Stephen Elop không chỉ làm mất lòng tin cổ đông Nokia và có thể cả người dân Phần Lan

Uusi Suomi dẫn lời các nguồn tin thân cận cho biết tình hình trở nên căng thẳng đến mức chủ tịch Manne Airaksinen đã yêu cầu các nhân viên an ninh vào cuộc để ngăn chặn một cuộc tấn công cá nhân nhằm vào Elop.

Vai trò của Stephen Elop trong thất bại của Nokia trên thị trường di động và trong thương vụ Microsoft mua lại Nokia là chủ đề gây nhiều tranh cãi. Nhiều tờ báo tại Phần Lan đã chỉ trích mạnh mẽ Elop khi ông nhận số tiền thưởng 25 triệu USD sau khi thương vụ giữa Microsoft và Nokia hoàn tất, mặc dù giá trị cổ phiếu lẫn thị phần của Nokia đã liên tục sụt giảm kể từ thời điểm Elop nắm giữ chiếc ghế CEO của Nokia.

Trước đó nhiều nguồn tin nội bộ và truyền thông Phần Lan cho biết Nokia đã đề nghị Nokia giảm số tiền thưởng sau khi thương vụ hoàn tất do những khó khăn về tài chính của Nokia, tuy nhiên Elop đã từ chối đề nghị này với lý do ông cần tiền để trang trải cho cuộc ly hôn sắp diễn ra của mình.

Thậm chí, ngay trước khi có quyết định “bán mình” của Nokia cho Microsoft, nhiều cổ đông của Nokia cũng đã bày tỏ sự nghi ngờ trước quyết định hướng Nokia theo nền tảng Windows Phone của Micrososoft và buộc tội Stephen Elop đang đưa Nokia “trên đường xuống địa ngục”.

Sau khi thương vụ giữa Nokia và Microsoft hoàn tất vào đầu năm sau, Stephen Elop sẽ quay trở lại làm việc tại Microsoft với vai trò Giám đốc bộ phận thiết bị và dịch vụ, chính là bộ phận mà Microsoft vừa mua lại của Nokia. Nhiều người cho rằng đây là động thái để mở đường cho Stephen Elop lên làm CEO tại Microsoft, sau khi CEO Steve Ballmer nghỉ hưu trong thời gian ngắn sắp tới.

Tuy nhiên, có lẽ Microsoft có lẽ không nên bổ nhiệm cựu CEO Stephen Elop của Nokia vào vị trí CEO của công ty nếu như “gã khổng lồ phần mềm” này không muốn làm mất thiện cảm của người dân tại Phần Lan, người hiện đang được xem là “kẻ phản bội” khiến cho Nokia, biểu tượng tự hào của người Phần Lan, sụp đổ.

T.Thủy