Chủ tịch Samsung Electronics nhập viện khẩn cấp vì đau tim

(Dân trí) - Chủ tịch Samsung Electronics Lee Kun-hee, vừa phải nhập viện vào ngày chủ nhật vừa qua vì bệnh tim. Mặc dù tình trạng sức khỏe ổn định hơn nhưng vẫn chưa rõ thời gian ông được xuất viện.

Lee Kun-hee, 72 tuổi, chủ tịch Samsung Electronics đã gặp phải triệu chứng khó thở vào khuya ngày thứ 7 (10/5) vừa qua, ông đã nhanh chóng được đưa đến phòng cấp cứu Trung tâm Y tế của Samsung ở gần nhà.

Theo Trung tâm Y tế của Samsung thì Lee Kun-hee đã lâm vào tình trạng tim ngừng đập khi được mang đến cấp cứu và các nhân viên đã nhanh chóng thực hiện hồi sức tim phổi. Hiện ông Lee đã phục hồi và tình trạng đã trở nên ổn định trở lại. Tuy nhiên các bác sĩ từ chối đưa ra bình luận về việc ông Lee sẽ phải ở lại bệnh viện trong bao lâu.

Chủ tịch Samsung Electronics nhập viện khẩn cấp vì đau tim
Lee Kun-hee được xem là người có công lớn trong việc đưa Samsung Electronics thành một thương hiệu lớn toàn cầu như hiện nay

Lee Kun-hee gia nhập tập đoàn Samsung từ năm 1968 và chính là con trai của Lee Byung-chul, nhà sáng lập của Samsung. Ông được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch của Samsung vào ngày 1/12/1987, chỉ 2 tuần sau khi Lee Byung-chul qua đời.

Hiện đang là chủ tịch của Tập đoàn Samsung và bộ phận điện tử Samsung Electronics, Lee Kun-hee được xem là người có công lớn giúp cho Samsung Electronics trở thành một thương hiệu hàng đầu thế giới về các sản phẩm điện tử, chất bán dẫn, thiết bị gia dùng… Hiện Samsung Electronics đang là hãng sản xuất smartphone và tivi lớn nhất thế giới về lượng tiêu thụ.

Hiện tuổi đã cao và sức yếu, Lee Kun-hee đã ít tham gia hơn vào các hoạt động của Samsung Electronics, nhưng vẫn là người có tiếng nói cuối cùng trong các chiến lược quyết định của công ty. Hiện Samsung Electronics đang được điều hành bởi 3 Tổng giám đốc, báo cáo trực tiếp công việc với Chủ tịch Lee Kun-hee.

Hồi tháng 8 năm ngoái, Lee Kun-hee cũng đã phải nhập viện khẩn cấp vì bị viêm phổi. Cuối năm 1990, Lee Kun-hee đã phải trải qua một thời gian dài điều trị ung thư phổi.

Vấn đề sức khỏe hiện tại của Lee Kun-hee khiến nhiều người tin rằng ông sẽ sớm rời bỏ  chức vụ Chủ tịch của Samsung Electronics và để lại vị trí quan trọng này cho con trai của mình, Lee Jae-Young. Được biết Lee Jae-Yong đã được chuẩn bị kỹ càng và chu đáo như một người kế nhiệm tại Samsung trong nhiều năm qua. Ông từng là Giám đốc điều hành tại Samsung cho đến năm 2012 và hiện đang nắm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Samsung Electronics.

Lee Jae-Yong, năm nay 45 tuổi, là “gương mặt đại diện” của Samsung trong thời gian qua, được cho là đã làm trung gian giao dịch giữa Samsung với các đối tác lớn như Apple về việc cung cấp linh kiện, bộ nhớ… trước khi Samsung và Apple xảy ra những bất đồng và tranh chấp pháp lý. Jae-Yong cũng được cho là giúp xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác quan trọng của Samsung trên thị trường công nghệ.

Hiện chủ tịch Lee Kun-hee cùng 3 người con trai của mình đang nắm giữ đến 80% cổ phần tại Samsung. Các nhà phân tích dự đoán việc chuyển giao quyền lực của Lee Kun-hee cho con trai của mình sẽ giúp Lee Jae-Yong có thêm nhiều tiếng nói trong các chiến lược quan trọng của Samsung.

Hiện Samsung từ chối bình luận về sức khỏe của chủ tịch Lee Kun-hee cũng như kế hoạch chuyển giao quyền lực trong tương lai.

T.Thủy