"Cha đẻ Internet" đề nghị xây dựng luật mạng trung lập

Vinton Cerf cho rằng nếu Quốc hội Mỹ không thông qua đạo luật nhằm kiểm soát tình trạng cạnh tranh giữa các nhà cung cấp dịch vụ băng thông rộng, tương lai của mạng kết nối toàn cầu sẽ bị đe dọa.

Theo Cerf, các nhà cung cấp băng thông không nên chỉ chú trọng hỗ trợ và đặt quyền ưu tiên cho dịch vụ riêng họ, giảm khả năng truy cập đến dịch vụ của đối thủ và thu phí một số website nhất định nếu người sử dụng muốn duyệt với tốc độ cao hơn.

Ông yêu cầu Ủy ban thương mại, khoa học và giao thông thuộc Thượng viện Mỹ xây dựng "Luật trung lập trên Internet", buộc các hãng cho phép khách hàng "truy cập bất cứ site hợp pháp, kết nối bất cứ thiết bị hợp pháp và cài bất cứ ứng hợp pháp nào trong mạng của họ". Nếu nhà phân phối băng thông tự do hoạt động, nhiều công ty sẽ chịu thiệt thòi (như trường hợp của Skype).

"Tương lai của Internet sẽ phụ thuộc vào hệ thống luật này. Chúng ta cần bảo đảm tính trung lập hệ thống để những Google, Yahoo hay Amazon mới nào đó trên thế giới có thể ra đời và phát triển. Internet chỉ nên đóng vai trò là "chất xúc tác" cho lựa chọn của người sử dụng, cho sự phát triển kinh tế, cải tiến kỹ thuật và cạnh tranh toàn cầu", Cerf khẳng định.

Trong khi Tổ chức USTA và Hiệp hội viễn thông và cáp quốc gia Mỹ cam kết không cản trở, hạn chế nội dung hay làm chậm truy cập đến các website và ứng dụng, AT&T và BellSouth lại bị khách hàng chỉ trích do "thiên vị" dịch vụ video của tập đoàn. Thậm chí, AT&T và Verizon còn định thu phí một số site như Google.

John Thorne, Phó giám đốc của Verizon, nói Google đang "hưởng bữa trưa miễn phí" khi dùng mạng của hãng viễn thông.

Trong khi đó, một số Thượng nghĩ sĩ Mỹ cũng cho rằng tự do trên Internet cần được cân bằng với khả năng sinh lời của nhà cung cấp băng thông rộng.

Theo P.T.

VnExpress/PCWorld