CEO Nguyễn Tử Quảng: Bphone bị “đánh” thậm tệ và dai dẳng

(Dân trí) - CEO Bkav Nguyễn Tử Quảng mới đây có bài viết thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, cho rằng Bphone - dòng sản phẩm “con cưng” của công ty đang bị “xử ép” và đối xử không công bằng.

CEO Nguyễn Tử Quảng: Bphone bị “đánh” thậm tệ và dai dẳng - 1

Bài viết của CEO Bkav Nguyễn Tử Quảng đăng trên Bphone Fans Club thu hút hơn 2.000 likes và gần 1.000 comment.

“Có những kẻ nhận tiền của thương hiệu điện thoại nước ngoài đang “đánh” Bphone thậm tệ và dai dẳng”, CEO Bkav Nguyễn Tử Quảng nhận định. “Chúng đang phá hoại nền công nghiệp smartphone của Việt Nam”. 

Bphone bị xử ép, "đánh" thậm tệ, có đáng?

Một trong những ví dụ được CEO Bkav đưa ra đó là thông tin giả, sai sự thật, vu khống Bphone lén lút chụp ảnh gửi ra ngoài được lan truyền khắp các diễn đàn, kênh review. Vụ việc này cũng đã gây xôn xao dư luận trong một vài ngày gần đây. 

“Sự thật là ảnh này được tạo ra khi người dùng vào mục Cài đặt camera, máy sẽ lấy hình ảnh trên cửa sổ preview của camera dùng làm hình nền mờ (blur) của giao diện Cài đặt đó. File ảnh nói trên không được dùng cho bất kỳ mục đích nào khác”, ông Quảng giải thích. 

CEO Nguyễn Tử Quảng: Bphone bị “đánh” thậm tệ và dai dẳng - 2

CEO Nguyễn Tử Quảng mạnh mẽ lên tiếng chỉ trích những kẻ đứng sau "đánh" Bphone trong nhiều năm qua.

Ngoài trường hợp nêu trên, đại diện của Bkav cũng từng phát hiện nhiều sự việc như sử dụng chatbot để tự động bình luận 24/24 trên các diễn đàn, tự tạo các bài viết để nói xấu Bphone, thay đổi câu chữ để làm sai bản chất, bóp méo sự thật để làm sai lệch định hướng dư luận, xúc phạm danh dự cá nhân, tổ chức. 

“Mỗi chiến dịch đều được chúng dùng rất nhiều người post bài, làm clip, comment khắp nơi. Không những thế, nhiều người và có cả các kênh review, diễn đàn và báo cũng vô tình hùa theo bọn chúng "ném đá" sản phẩm nước nhà”, ông Quảng cho biết. 

Cuối bài đăng, ông Quảng kêu gọi sự ủng hộ từ tất cả cộng đồng người Việt, để “chúng ta có một môi trường trong sạch, giúp các sản phẩm công nghệ trong nước phát triển, xây dựng thành công ngành công nghiệp smartphone của người Việt Nam”.

Thành công vẫn... đợi ở phía trước

Trên thực tế, Bphone là một dòng sản phẩm chưa thực sự đón nhận được thành công như mong đợi.

5 năm trước, khi Bphone - chiếc điện thoại thông minh đầu tiên do Tập đoàn Bkav sản xuất ra đời, nó được đánh giá là một trong những sự kiện công nghệ đáng chú ý nhất Việt Nam thời điểm đó.

Thế nhưng sau buổi lễ ra mắt hoành tráng và những con số ấn tượng về doanh số ban đầu, Bphone lại khiến người tiêu dùng thất vọng khi nhiều lần chậm trễ giao hàng. Cùng với đó, nguồn gốc sản phẩm là câu hỏi khiến nhiều người hoài nghi.

CEO Nguyễn Tử Quảng: Bphone bị “đánh” thậm tệ và dai dẳng - 3

Lần lượt Bphone 2, Bphone 3, rồi tới Bphone B86 (Bphone 4) được ra mắt, Bphone vẫn chỉ dừng lại ở một chiếc smartphone thương hiệu Việt, không phải một chiếc smartphone "tốt nhất trong phân khúc", "rẻ nhất phân khúc" hay "bán chạy nhất phân khúc".

Những ai từng dùng Bphone rõ ràng đều thấy sản phẩm chỉ dừng ở mức "dùng được", thiết kế tạm ổn, không quá đột phá, cấu hình cũng chưa bao giờ thuộc dạng "top", mức giá thì chưa thể cạnh tranh với một số thương hiệu trên thị trường.

Rõ ràng, Bphone không phải là chiếc smartphone "quốc dân" như nhiều người mong đợi. Điều này được thể hiện ngay ở số lượng Bphone "ì ạch" mãi tới nay chưa đủ 1 triệu thiết bị/năm để đạt chứng chỉ của Google.

Mới đây, CEO Nguyễn Tử Quảng đã thu hút sự chú ý khi tuyên bố phiên bản Bphone B86s "đã hết hàng", đồng thời khẳng định số lượng máy bán ra gấp đôi cùng kỳ.

Mặc dù không công bố rõ số lượng máy bán ra là bao nhiêu nhưng đây cũng có thể xem là một tín hiệu khả quan đối với thương hiệu điện thoại thuần Việt trong bước phát triển đầy gập ghềnh.

Nguyễn Nguyễn