CEO Facebook tiết lộ các thông tin thú vị nhân dịp sinh nhật lần thứ 31

(Dân trí) - Nhân dịp sinh nhật lần thứ 31 của mình vào ngày 14/5 vừa qua, CEO Mark Zuckerberg của Facebook đã có những chia sẻ về điều mình mong muốn trong ngày sinh nhật, sự đa dạng tại Thung lũng Silicon, quan điểm về tình hình tại Ukraine cũng như những chia sẻ về thời thơ ấy của mình.

Mark Zuckerberg đã đón sinh nhật tuổi 31 vào ngày hôm qua, 14/5. Vậy món quà sinh nhật mà nhà sáng lập mạng xã hội lớn nhất thế giới mong muốn được nhận là gì? Đó là hãy để cho Mark Zuckerberg được yên.

Zuckerberg cho biết tại sinh nhật lần thứ 30 của mình vào năm ngoái, Zuckerberg đã rời khỏi văn phòng và bay đến đầu bên kia của đất nước để có không gian riêng của mình cũng như không phải đối mặt với một buổi tiệc sinh nhật hoành tráng mà bạn bè tổ chức cho mình. Tuy nhiên, nỗ lực của Zuckerberg đã bất thành, bởi lẽ khi trở về, các trợ lý của Zuckerberg đã lấp đầy một phòng họp tại văn phòng Facebook bằng bóng bay để chào mừng sinh nhật của Zuckerberg.

CEO Facebook tiết lộ các thông tin thú vị nhân dịp sinh nhật lần thứ 31
Là ông chủ của mạng xã hội hơn một tỷ người dùng, nhưng Zuckerberg lại muốn một sinh nhật riêng tư và không ồn ào

Zuckerberg cho biết mình khá không hài lòng về điều đó và thay vì tổ chức một buổi tiệc sinh nhật hoàng tráng, anh đã tổ chức những cuộc họp suốt ngày hôm đó bên trong phòng họp đã được trang hoàng. Trong những cuộc họp đó, Zuckerberg đã gấy khá nhiều áp lực cho các nhân viên cấp dưới.

“Các bạn phải làm công việc tốt hơn, các bạn đang khiến cho cộng đồng chúng ta đi xuống, chúng ta cần phải làm công việc tốt hơn”, Zuckerberg nhớ lại những gì mình đã nói với cấp dưới. “Chúng tôi ở trong căn phòng đầy bóng bay trang trí, tuy nhiên tất cả mọi người đều cảm thấy buồn. Điều đó khá là hài hước”.

Nhà sáng lập mạng xã hội Facebook chia sẻ mong muốn trong buổi tiệc sinh nhật của anh là một bữa ăn tự nấu tại nhà vào buổi tối và không cần thiết phải quá sôi nổi. “Tôi đã nhận được quá nhiều sự chú ý trong phần lớn thời gian”.

Cũng tại sự kiện gặp gỡ và chia sẻ với nhân viên tại trụ sở chính của Facebook lần này, Mark Zuckerberg đã có những chia sẻ về sự đa dạng của giới công nghệ tại thung lũng Silicon.

Theo Zuckerberg, vấn đề về sự đa dạng trong giới công nghệ chính là không có đủ số người tài, đặc biệt là phái nữa. “Về dài chúng, chúng ta sẽ không thể giải quyết được vấn đề này trừ khi có được nhiều người quan tâm hơn về khoa học máy tính cũng như lĩnh vực này. Sẽ là tuyệt vời hơn nếu một nửa số kỹ sư của chúng ta là phái nữ”, Zuckerberg chia sẻ.

Một cách để giải quyết vấn đề theo Zuckerberg đó là cho trẻ em tiếp xúc sớm với máy tính, các trò chơi điện tử cũng như công nghệ.

“Hãy để trẻ chơi với những thiết bị công nghệ là một trong những cách tốt nhất mà bạn có thể làm”, Zuckerberg nói. CEO của Facebook cũng tiết lộ rằng anh đã dành rất nhiều thời gian khi còn là một đứa trẻ để chơi với máy tính và chơi series game nổi tiếng “Civilization”.

“Tôi rõ ràng không thể đặt chân vào lĩnh vực lập trình nếu tôi chưa từng chơi game khi còn là một đứa trẻ”, Zuckerberg chia sẻ thêm.

Ngoài ra, nhiều người dùng cũng đặt ra câu hỏi về những vấn đề căng thẳng tại Ukraine, khi nhiều người cho biết các bài viết liên quan đến vấn đề này trên Facebook đã bị xóa bỏ. Nhiều người đã hỏi Zuckerberg về những quy định trên Facebook liên quan đến các bài viết có thể bị xóa bỏ khỏi mạng xã hội này.

Zuckerberg cho biết mình sẽ điều tra về thông tin này, tuy nhiên CEO của Facebook cũng ủng hộ quyết định xóa bỏ những bài viết liên quan đến các vấn đề nhạy cảm, các cuộc tranh chấp lãnh thổ cũng như chủ nghĩa dân tộc. Zuckerberg cho biết Facebook có một nhóm tại Ireland, gồm những người nói nhiều ngôn ngữ khác nhau, sẽ theo dõi các xu thế trên Facebook và đưa ra các quyết định về những nội dung nào sẽ được coi là phân biệt chủng tộc, các thông tin nhạy cảm và những thông tin vi phạm chính sách của Facebook... để từ đó đưa ra quyết định xóa bỏ các nội dung đó.

Nhiều người cũng đã đặt câu hỏi về gu thời trang của Zuckerberg. Trong quá khứ, Zuckerberg đã từng chia sẻ rằng mình sở hữu hàng chục bộ trang phục giống nhau và mặc chúng mỗi ngày để không cần phải mất thời gian để suy nghĩ xem hôm nay mình phải mặc gì.

Trang phục khi vào tuổi 80 của Zuckerberg sẽ là bộ áo liền quần như thế này?
Trang phục khi vào tuổi 80 của Zuckerberg sẽ là bộ áo liền quần như thế này?

Và có người đã đặt ra câu hỏi rằng Zuckerberg sẽ mặc gì khi đã ở độ tuổi 80? “Có thể tôi sẽ mặc một bộ đồ áo liền quần bó. Trang phục này có thể la khá tệ, nhưng có thể, nó sẽ được gọi là phong cách”, Zuckerbeg hài hước noi. “Ai mà biết được phong cách phi thời trang đặc biệt nào mà tôi có thể tìm thấy”.

T.Thủy