Camera số “tiến hóa” chậm chạp

(Dân trí) - Nếu như Olympus Evolt E-330 nổi lên trên thị trường máy ảnh số 2006 với khả năng tuyệt chiêu ngắm ảnh sống thì triển lãm PMA 2007 năm nay dường như rất khiêm tốn, không có sản phẩm nổi bật. Có vẻ như tính thực dụng đã lấn lướt các ý tưởng công nghệ tạo báo của ngành công nghiệp ảnh số.

Tại Triển lãm nhiếp ảnh PMA 2006, sản phẩm E-330 của Olympus khiến giới nhiếp ảnh phải mê mẩn với khả năng “point and shoot”, tức là cho phép người chụp ngắm mục tiêu qua màn hình LCD trước khi bấm máy. Olympus E-330 có hai cảm biến ảnh riêng rẽ để đưa ra hai chế độ quan sát khác nhau.

 

EasyShare V570 của Kodak là máy ảnh đầu tiên được tích hợp cả ống kính góc rộng và tele. Máy có thể chụp ảnh toàn cảnh có góc nhìn lên tới 180 độ và cho phép trích ảnh từ một đoạn phim để lưu trữ và in ra. V570 đã làm cho Triển lãm CES 2006 sôi động và tiếp tục hâm nóng PMA 2006 với nhiều tính năng thú vị.

 

PMA 2007: Tranh đua số “chấm”, tăng cường tính năng….nhưng chưa “đủ đô”

 

Mặc dù vậy, thị trường máy ảnh số năm nay vẫn tiếp tục sôi động. Bên cạnh cuộc cạnh đua về độ phân giải, các hãng sản xuất liên tục tung ra các mẫu máy được tăng cường thêm nhiều tính năng mới. Nếu như năm ngoái, tầm “hoạt động” của các hãng sản xuất là ra mắt các camera từ 6-10 megapixel thì năm nay, 8-12 megapixel là độ phân giải tối thiểu.

 

Trong dòng sản phẩm mới của Olympus có một model siêu zoom - 550 UZ Ultra Zoom, với zoom quang lên tới 18x. Cyber-shot H7 và H9 của Sony cũng gây ấn tượng với khách tham quan với chức năng zoom ấn tượng 15x.

 

Năm nay, các hãng sản xuất máy ảnh còn đưa vào máy ảnh nghiệp dư hàng loạt các tính năng của máy ảnh chuyên. Canon làm cho người dùng sửng sốt với dòng máy ảnh siêu chuyên nghiệp (pro D-SLR). Canon EOS-1D Mark III có khả năng chụp ảnh độ phân giải 10 megapixel với tốc độ 10 khung hình/giây. Máy cũng có hệ thống lọc bụi như máy ảnh Sony Alpha ra mắt năm ngoái và hệ thống ngắm ảnh sống (Live View) như trên máy S5 Pro, ra mắt cùng thời của Fujifilm.

 

Triển lãm nhiếp ảnh năm nay vẫn quy tụ được nhiều bộ sưu tập máy ảnh độc đáo. Sigma, vốn nổi tiếng với ống kính, gây ấn tượng bằng model bán chuyên nghiệp SD14 D-SLR có bộ cảm biến ảnh rất độc - Foveon. Cảm biến Foveon lọc hình ảnh bằng bộ lọc 3 màu nên ảnh chụp cho màu sắc rất trung thực. Thế hệ máy chuyên nghiệp Sigma DP1 cũng làm người tiêu dùng tò mò với bộ cảm biến 14 megapixel và ống kính cố định 16.6-mm f/4. Mặc dù không sử dụng ống kính zoom nhưng, DP1 cũng khiến người dùng phải say đắm. Tuy nhiên, sản phẩm mới chỉ bước vào giai đoạn phát triển và người tiêu dùng sẽ phải chờ đến đầu mùa hè này mới được chiêm ngưỡng sản phẩm.

 

Khả năng quay video MPEG-4 và chức năng Auto Tracking AF của Casio Exilim Hi-Zoom EX-V7 cũng rất ấn tượng.

 

Như một điều tất yếu, chức năng không dây và GPS tiếp tục là mục tiêu phát triển của các hãng sản xuất. Sony Cyber-shot G1 là model đầu tiên được trang bị khả năng kết nối Wi-Fi và màn hình rộng lên tới 3,5 inch - lớn nhất trên thị trường.

 

Nếu như năm ngoái, Pentax, Fujilm và Canon tiên phong đưa công nghệ nhận diện khuôn mặt vào các dòng máy ngắm chụp Optio (S7), FinePix và Ixus. Năm nay đến lượt Samsung, Sony cũng bắt đầu triển khai áp dụng.

 

Giá giảm

 

Máy ảnh số liên tục giảm giá và người tiêu dùng chưa bao giờ lại có thể dễ dàng trong việc chọn lựa sản phẩm hợp túi tiền như bây giờ. Nikon, HP, Kodak và một số hãng khác cùng đưa ra nhiều model mạnh mẽ với giá thành rẻ hơn đến 130 USD. Các dòng máy ảnh chuyên nghiệp (D-SLRs) cũng không ngừng giảm giá, đặc biệt Nikon D40x 10 megapixel chỉ có 800 USD, gồm cả ống kính.

 

T.Vũ

Theo PCMag