Cài đặt Windows 7 lên máy tính cấu hình lỗi thời và cái kết bất ngờ

T.Thủy

(Dân trí) - Sẽ thế nào nếu cài đặt hệ điều hành Windows 7 trên chiếc máy tính sử dụng vi xử lý với xung nhịp chỉ 5MHz và bộ nhớ RAM 128MB? Bài viết dưới đây sẽ cho bạn câu trả lời.

Dù Windows 7 đã bị Microsoft "khai tử", nhiều người dùng vẫn tiếp tục sử dụng hệ điều hành này trên máy tính của mình nhờ ưu điểm hoạt động nhẹ nhàng và yêu cầu cấu hình thấp. Để cài đặt Windows 7, máy tính chỉ cần có chip xử lý với xung nhịp tối thiểu 1GHz, bộ nhớ RAM tối thiểu 1GB.

Ngày nay, rất khó để tìm được vi xử lý với xung nhịp dưới 1GHz, khi mà các hãng sản xuất vi xử lý máy tính hiện đều ra mắt các chip xử lý với xung nhịp từ 2GHz lên đến 4GHz. Tuy nhiên, vào thập niên 80 của thế kỷ trước, các vi xử lý máy tính thường chỉ có xung nhịp vài MHz (1GHz = 1.000MHz).

Vậy nếu cài đặt Windows 7 lên máy tính được trang bị chip xử lý với xung nhịp chỉ 5MHz và bộ nhớ RAM 128MB, chuyện gì sẽ xảy ra? Lập trình viên người Mỹ với biệt danh NTDEV đã đi tìm câu trả lời.

Cài đặt và sử dụng Windows 7 trên máy tính dùng chip 5MHz và RAM 128MB (Video: NTDEV).

NTDEV đã xây dựng một chiếc máy tính cá nhân, sử dụng chip xử lý Pentium-S được ép xung nhịp xử lý xuống còn 5MHz và trang bị bộ nhớ RAM chỉ 128MB. Cấu hình này thấp hơn rất nhiều so với cấu hình tối thiểu để máy tính có thể cài đặt và sử dụng Windows 7.

NTDEV sau đó đã thử cài đặt hệ điều hành Windows 7 Ultimate lên chiếc máy tính với cấu hình lỗi thời này. Kết quả khá bất ngờ khi NTDEV đã cài đặt thành công Windows 7, tuy nhiên, phải mất đến gần 30 phút mới hoàn tất quá trình khởi động máy tính ở chế độ safe mode (chế độ tối thiểu, chỉ chạy các tiến trình cần thiết của Windows) giúp tiết kiệm tối đa tài nguyên hệ thống khi khởi động máy tính.

NTDEV cho biết đã có một số chỉnh sửa và can thiệp vào hệ thống để giúp Windows 7 có thể cài đặt được trên máy tính có cấu hình thấp hơn mức yêu cầu tối thiểu.

Windows 7 Ultimate được cài đặt trên máy tính sử dụng chip với xung nhịp xử lý chỉ 5MHz (Ảnh chụp màn hình).

Windows 7 Ultimate được cài đặt trên máy tính sử dụng chip với xung nhịp xử lý chỉ 5MHz (Ảnh chụp màn hình).

Đoạn video do NTDEV chia sẻ lên mạng xã hội cho thấy Windows 7 hoạt động ở chế độ không có hình nền, không có thanh tác vụ cũng như không có nút bấm Start… mà chỉ có thể điều khiển thông qua các dòng lệnh. Điều này cho thấy lập trình viên này cũng đã can thiệp khá nhiều để tắt các hiệu ứng, tác vụ không cần thiết trên Windows 7 để giúp hệ điều hành này có thể hoạt động trên một cấu hình yếu đến như vậy.

NTDEV cho biết trước đó anh đã thử cài đặt Windows XP lên máy tính sử dụng chip xử lý với xung nhịp chỉ 1MHz và anh đã phải mất đến 3 giờ đồng hồ để hoàn tất quá trình khởi động. Tuy nhiên, Windows XP đã không hoạt động được ổn định với con chip xử lý quá yếu này.

Windows XP mất hơn 3 giờ để khởi động trên máy tính sử dụng chip 1MHz (Video: NTDEV).

Trong tương lai, NTDEV dự định sẽ tiếp tục thử cài đặt Windows 10 và 11 trên các máy tính sử dụng bộ xử lý có xung nhịp dưới mức 1GHz để xem phải mất bao lâu để máy tính hoàn tất quá trình khởi động và liệu anh có thể chạy đa nhiệm nhiều chương trình trên Windows hay không.

Theo Motherboard/Tom's Hardware