Bộ Bưu chính - Viễn thông nói gì về sự cố “Võ lâm truyền kỳ”?

Sau sự kiện thanh tra Sở Bưu chính - viễn thông TPHCM yêu cầu VinaGame ngừng cung cấp dịch vụ game online “Võ lâm truyền kỳ” vì công ty này chưa có giấy phép cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông (OSP) do Bộ chủ quản cấp. Thứ trưởng Bộ BC-VT Lê Nam Thắng trao đổi về vấn đề này.

- Thưa ông, một doanh nghiệp kinh doanh game online như VinaGame có cần giấy phép OSP viễn thông để cung cấp dịch vụ không ?

 

- Giấy phép OSP viễn thông không liên quan gì đến game online cả. Giấy phép OSP viễn thông là để cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng về viễn thông - điều này được quy định rất chi tiết tại Thông tư 04 hướng dẫn Nghị định 55/CP về Internet. Giấy phép OSP không phải là loại giấy phép để một doanh nghiệp có thể được cung cấp game online hay không.

 

- Như vậy thì việc Sở Bưu chính - viễn thông TPHCM đề nghị VinaGame tạm ngưng cung cấp Võ lâm truyền kỳ là đúng hay sai ?

 

- Nếu chỉ dựa vào lý do VinaGame không có giấy phép OSP về viễn thông mà kiến nghị ngừng cung cấp dịch vụ thì không đúng. Tuy nhiên, tôi chưa biết Thanh tra Sở BC-VT TPHCM kiểm tra tại VinaGame phát hiện ra những cái sai gì nên chưa thể nói Thanh tra đúng hay sai. Nếu như họ phát hiện ra những sai phạm khác thì họ cứ theo đúng thẩm quyền và kiến nghị UBND TPHCM để xử lý.

 

- Ông có thể cho biết quan điểm của Bộ BC - VT về game online?

 

- Game online là một loại dịch vụ mới xuất hiện tại Việt Nam. Vì là một loại dịch vụ mới nên chúng tôi cũng cần thời gian nghiên cứu thêm về nó. Tôi thừa nhận là trong lĩnh vực này, các quy định của pháp luật chưa theo kịp với cuộc sống nhưng đó cũng là điều bình thường thôi. Điều quan trọng là cách nhìn về vấn đề phát sinh như thế nào để có biện pháp xử lý cho thích hợp.

 

- Vậy Bộ BC-VT sẽ quản lý game online như thế nào?

 

- Bộ chỉ quản lý về viễn thông và Internet thôi chứ không quản lý tất cả nội dung thông tin trên Internet. Các nội dung thông tin trên Internet do những cơ quan khác nhau quản lý. Ví dụ như thông tin về y tế thì Bộ Y tế quản lý, thông tin về văn hóa thì Bộ Văn hóa - thông tin quản lý... Bộ BC-VT cũng không có quyền nói game này bạo lực còn game kia thì không.  Tôi cũng xin nói thêm là Bộ BC-VT cũng chưa có ý định quản lý game online bằng giấy phép OSP viễn thông.

 

- Cá nhân ông nghĩ gì về game online ?

 

- Game online là một loại hình dịch vụ giải trí mà mọi người thì ai cũng cần giải trí. Bản thân game không có lỗi gì cả, kể cả game trên mạng cũng như game bình thường. Đó là một nhu cầu của cuộc sống con người. Thế nhưng, cái gì mà thái quá thì cũng không tốt.

 

- Xin cảm ơn ông!

 

Theo Hương Ly

Thanh Niên