Bkav tài trợ học bổng 12,7 tỷ đồng cho sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội

(Dân trí) - Sáng nay, tại Đại học Bách Khoa Hà nội, công ty Bkav công bố chương trình cấp 120 suất học bổng trị giá 12,7 tỷ đồng cho sinh viên Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Bkav tài trợ học bổng 12,7 tỷ đồng cho sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội

Đại diện Bkav trong lễ ký kết bàn giao phòng Lab và học bổng 12,7 tỷ đồng tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Học bổng Bkav nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ giữa Bkav và ĐHBK Hà Nội. Theo chương trình này, trong năm 2014, Bkav sẽ cấp 120 suất học bổng, với mỗi suất trị giá 106 triệu đồng, thuộc các lĩnh vực An ninh mạng, Phân tích mã độc và virus máy tính, Lập trình hệ thống, Phát triển ứng dụng di động cho sinh viên Viện CNTT&TT.

Ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Bkav, cho biết các sinh viên tham dự chương trình này sẽ không được đánh giá bằng điểm số mà sẽ trải qua các vòng thi tuyển.

Theo chương trình học bổng, các sinh viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn sẽ được đào tạo cơ bản và chuyên sâu bởi các chuyên gia, kỹ sư của Bkav, và được tham gia vào môi trường làm việc thực tế của Bkav.

Phát biểu tại sự kiện, ông Huỳnh Quyết Thắng, Viện trưởng Viện CNTT & Truyền thông cho biết đây là một nỗ lực kết hợp cùng các doanh nghiệp lớn để tạo cơ hội tốt hơn cho sinh viên trong quá trình học tập và tìm kiếm việc làm sau này.

Theo ôngThắng, việc phối hợp để định hướng đào tạo một lĩnh vực rất nóng hiện nay tại Việt Nam như an ninh thông tin là hết sức cần thiết và có ý nghĩa quan trọng, cũng là một định hướng mà Chính phủ đang rất quan tâm.

Song song với chương trình cấp 12,7 tỷ đồng học bổng cho các sinh viên Viện CNTT&TT, sáng nay, Bkav cũng chính thức đưa vào sự dụng phòng Lab của mình trong trường ĐH Bác Khoa. “Hy vọng rằng phòng Lab này sẽ thu hút được nhiều sinh viên đến học tập, nghiên cứu và trở thành những kỹ sư CNTT có kỹ năng về an ninh mạng, bảo mật thông tin", ông Thắng nhấn mạnh.

Khôi Linh