Bất ngờ với sản phẩm mô phỏng giáo dục giao thông cho trẻ em

(Dân trí) -Sử dụng đơn giản, giá thành tương đối rẻ và quan trọng nhất là giúp cho trẻ hào hức tham gia học. Đây là những tiện ích của sản phẩm “Hệ thống mô phỏng giáo dục giao thông cho trẻ em” được lọt vào vòng Chung khảo của giải thưởng NTĐV 2013.

Chiều ngày 14/11, Hội đồng sơ khảo giải thưởng Nhân tài Đất Việt (NTĐV) 2013 đã trực tiếp đi khảo sát sản phẩm “Hệ thống mô phỏng giáo dục giao thông cho trẻ em” được thử nghiệm trực tiếp tại trường mầm non Thanh Xuân Bắc – Thanh Xuân – Hà Nội. Đây là một trong 8 sản phẩm CNTT triển vọng lọt vào vòng Chung khảo của giải thưởng NTĐV 2013.
 
Chia sẻ tại buổi khảo sát anh Nguyễn Trung Kiên – đại diện cho nhóm tác giả sản phẩm chia sẻ: “ Cơ sở ban đầu để chúng tôi xây dựng sản phẩm này là xuất phát từ sự quan tâm của xã hội đối với an toàn giao thông. Đây là một trong những vẫn đề luôn nhận được sự quan tâm, bức xúc của tất cả các tầng lớp. Với việc chúng tôi có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ ảo nên nhóm quyết định làm ra một sản phẩm với mục đích là an toàn giao thông để phục vụ cho trẻ nhỏ”
 
Các chuyên gia của đoàn khảo sát đóng góp ý kiến để giúp cho

Các chuyên gia của đoàn khảo sát đóng góp ý kiến để giúp cho
 sản phẩm hoàn thiện hơn

Hệ thống mô phỏng giáo dục giao thông cho trẻ em được tích hợp giữa thiết bị cơ khí (xe đạp) và phần mềm mô phỏng. Nguyên tắc thiết kế tương tự như các sản phẩm mô phỏng huấn luyện như hệ thống tập lái xe máy. Tuy nhiên cách thức bố trí, thiết kế các cơ cấu, thiết bị cơ khí, điện tử được xây dựng mới hoàn toàn. Phần mềm sử dụng thư viện đồ họa ba chiều Unity hỗ trợ việc xây dựng các hình ảnh, quang cảnh ba chiều.

Các em sẽ có cảm giác mình đang chơi, tương tác với các tình huống, môi trường ảo và các em sẽ tự cảm nhận, tự ngấm kiến thức thông qua các hoạt động tương tác đó. Sản phẩm có thể được sử dụng trong các trường học, khu vui chơi hay ngay cả ở nhà riêng.

Đánh giá về sản phẩm này, Tiến sỹ Quý Nam - Vụ CNTT thuộc Bộ Thông tin & Truyền thông cho biết: “ Đây là một sản phẩm rất là có ích, ý nghĩa giáo dục rất là tốt. Về mặt sáng tạo của sản phẩm thì bên cạnh việc thiết kế các thiết bị cơ khí thì chủ nhân sản phẩm đã thực hiện các phần mề, đặc biệt là phần mềm đồ họa có thể thay đổi những hình ảnh, bối cảnh tình huống giao thông trên đường dựa trên công cụ lập trình đồ họa 3D. Với giá thành khá rẻ thì khả năng nhân rộng sản phẩm này hoàn toàn có tính khả thi”

Ngoài những đánh giá theo chiều hướng tích cực đối với sản phẩm, các thành viên của đoàn khảo sát còn góp ý chân thành những khiếm khuyết để nhóm tác giả điều chỉnh hợp lý hơn. Ghi nhận sự đóng góp của đoàn khảo sát anh Nguyễn Trung Kiên bộc bạch: “Sau khi xem xét sản phẩm thì các chuyên gia đã đóng góp cho chúng tôi nhiều ý kiến quý báu, từ giao diện thiết kế đến nội dung chương trình và định hướng tiếp theo của sản phẩm”
Dễ sử dụng, hình ảnh 3D khiến trẻ thích thú khi học giao thông

Dễ sử dụng, hình ảnh 3D khiến trẻ thích thú khi học giao thông

Là cô giáo trực tiếp thử nghiệm sản phẩm cùng với trẻ, cô Lê Nguyệt Anh – Giáo viên trường mầm non Thanh Xuân Bắc đánh giá: “Với bộ giáo dục này thì tôi cảm thấy nó đủ các tiêu chí. Khối lượng kiến thức dành cho các con là vừa sức. Quan trọng là trẻ hứng thú và nắm kiến thức một cách tự nhiên không bị gò ép”

Trong thời gian sắp đến, nhóm tác giả cho biết sẽ tiếp tục nâng cấp nội dung phần mềm, mở rộng cho các khu vực khác nhau, tình huống khác nhau. Bên canh việc rèn luyện, nâng cao ý thức giao thông, phần mềm cũng sẽ cũng cấp thêm cho các em về kiến thức địa lý, lịch sử thông qua việc xây dựng các khu vực có mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa, du lịch… Các nội dung liên quan đến lịch sử, văn hóa, địa lý sẽ được cung cấp phù hợp khi các em tham gia thực hành giao thông.

Chia sẻ những khó khăn trong quá trình đưa sản phẩm vào trường học anh Nguyễn Trung Kiên tâm sự: “Mặc dù giá thành rẻ nhưng khi triển khai cũng gặp khó khăn bởi các trường chưa có nguồn kinh phí để tiếp cận với sản phẩm này”

Nguyễn Hùng