Apple tiếp tục là công ty giá trị nhất hành tinh

(Dân trí) - Sau quý I/2015 thành công với sự “thăng hoa” về doanh số bộ đôi iPhone 6 mới, Apple tiếp tục giữ vững vị ngôi đầu trong số các công ty giá trị nhất thế giới. Microsoft và Google cạnh tranh khốc liệt để giành vị trí thứ 2.

Sau quý IV/2014 cực kỳ thành công với doanh thu kỷ lục, Apple tiếp tục trải qua quý I/2015 thành công không kém với lợi nhuận 13,57 tỷ USD trên tổng số doanh thu 58,01 tỷ USD, tăng thêm 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thành công này đã giúp Apple tiếp tục giữ vững ngôi vị số một trong số các công ty giá trị nhất thế giới. Sau khi trở thành công ty đầu tiên trong lịch sử vượt mức giá trị 700 tỷ USD hồi tháng 2 vừa qua, giá trị của Apple vẫn tiếp tục tăng mạnh.

Tại thời điểm bài viết được thực hiện, với mức giá 128,70USD/cổ phiếu, tổng giá trị của Apple đạt mức 742,88 tỷ USD. Kể từ thời điểm Apple lần đầu tiên phát hành cổ phiếu ra công chúng vào tháng 12/1980, tính đến nay giá trị thị trường của “quả táo” đã tăng lên đến 50.600%.

Có lẽ phải còn lâu nữa mới có một công ty đủ sức vượt qua giá trị hiện tại của Apple
Có lẽ phải còn lâu nữa mới có một công ty đủ sức vượt qua giá trị hiện tại của Apple

Giá trị của Apple bỏ xa các công ty có giá trị thị trường lớn thứ 2 và thứ 3 toàn cầu hiện nay. Đáng chú ý, sau quý I/2015 với những khoản lợi nhuận lớn, cả Microsoft lẫn Google đều tăng mạnh về giá trị thị trường và cạnh tranh khốc liệt cho các vị trí xếp sau Apple.

Với giá trị cổ phiếu đạt 48,24USD/cổ phiếu, giá trị thị trường của Microsoft đạt mức ước tính 393,52 tỷ USD, giúp hãng phần mềm Mỹ vượt qua tập đoàn dầu khí Exxon Mobil để trở thành công ty có giá trị lớn thứ 2 thế giới. 

Đây là lần thứ 2 Microsoft vượt qua Exxon Mobil để nắm giữ vị trí này. Lần trước là vào tháng 11 năm ngoái, tuy nhiên đến tháng 2/2015, Microsoft bị Exxon Mobil “vượt mặt” và giờ đây đã giành lại được vị trí thứ 2. Với giá trị thị trường ước tính đạt 372,24 tỷ USD, Exxon Mobil hiện xếp thứ 3 trong số các công ty giá trị nhất toàn cầu.

Tuy nhiên, giá trị ước tính hiện tại của Microsoft sụt giảm đáng kể so với đỉnh điểm của công ty, khi mà vào tháng 12/1999, Microsoft đạt giá trị ước tính 616 tỷ USD và là công ty giá trị hàng đầu thế giới. Con số này vẫn thua đáng kể so với tổng giá trị 742,88 tỷ USD của Apple hiện nay.

Chỉ thua chút ít so với Exxon Mobil, với giá trị ước tính đạt 372,09 tỷ USD, Google xếp thứ 4 trong số các công ty giá trị hàng đầu thế giới. Xếp sau Google là tập đoàn Berkshire Hathaway với giá trị thị trường đạt 353,93 tỷ USD.

Không chỉ là công ty có giá trị nhất thế giới, Apple hiện đang là công ty nắm giữ số tiền mặt lớn nhất thế giới. Tính đến hết tháng 3/2015, Apple nắm giữ lượng tiền mặt tổng cộng 193,5 tỷ USD, tăng hơn so với 178 tỷ USD mà Apple đã nắm giữ vào tháng 12/2014. 

Trong khi bộ đôi iPhone mới vẫn chưa cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt trên thị trường toàn cầu và mới đây Apple vừa bán ra chiếc đồng hồ thông minh Apple Watch của hãng với những phản hồi tích cực từ phía thị trường, điều này cho thấy Apple sẽ tiếp tục đạt được những thành công mới với những con số đáng mơ ước và chắc hẳn rằng sẽ còn rất lâu nữa mới có một công ty có thể lật đổ ngôi vị số một về mặt giá trị thị trường mà Apple đang nắm giữ.

T.Thủy