Apple sẵn sàng với "bộ ba" iPhone mới, nhưng gặp khó trong cách đặt tên

(Dân trí) - Chưa bao giờ Apple gặp phải khó khăn trong cách đặt tên các dòng iPhone như hiện nay. Hoặc có thể hãng đã có sự chuẩn bị từ trước, nhưng thông tin này được bảo mật nội bộ một cách kỹ càng.

Thiết kế đã thành thương hiệu của iPhone X sẽ được giữ nguyên trên các dòng sản phẩm trong năm nay.
Thiết kế đã thành "thương hiệu" của iPhone X sẽ được giữ nguyên trên các dòng sản phẩm trong năm nay.

Năm ngoái, Apple tạo dấu ấn khi thay đổi cách gọi tên theo kiểu "đếm số" của các dòng iPhone. Từ iPhone 7, hãng tiếp tục ra mắt iPhone 8 thay vì 7S. Bên cạnh đó, Apple tiếp tục tạo ra điểm nhấn với dòng iPhone X (tức iPhone 10) mà bỏ qua con số 9.

Chắc chắn với cách gọi tên mới này, CEO Tim Cook đã có sẵn sự chuẩn bị cho mình về cách gọi tên trong nhiều năm tới. Tuy nhiên, thông tin này được Apple bảo mật kỹ tới bất ngờ, khiến ngay cả những leaker "lão làng" cũng không thể nắm bắt.

Cụ thể, chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo, người thường đưa ra những dự đoán chính xác về các dòng sản phẩm của Apple, cũng chỉ nói một cách "chung chung" rằng năm nay Apple sẽ cho ra mắt thế hệ iPhone X thứ hai. Một vài nguồn tin khác lại cho hay Apple sẽ sử dụng iPhone 9 để đặt cho dòng iPhone "giá rẻ" với màn hình LCD sắp ra mắt.

Tất cả những gì chúng ta có trong tay đó là mã sản xuất của 3 dòng iPhone, bao gồm chiếc iPhone 6.5" (hay còn gọi là iPhone X Plus) với mã sản phẩm là D33 và chiếc iPhone đóng vai trò kế nhiệm iPhone X với mã D32. Cả 2 sản phẩm này nhiều khả năng sẽ được trang bị tính năng SIM kép tại một số thị trường nhất định.

Thiết bị gây tò mò nhất là chiếc iPhone có mã N84, được dự đoán là có giá rẻ nhất, sử dụng màn hình LCD kích thước 6.1" và sẽ sử dụng khung bằng nhôm hay vì thép chịu lực.

Bộ 3 iPhone dự kiến sẽ được ra mắt trong năm nay.
Bộ 3 iPhone dự kiến sẽ được ra mắt trong năm nay.

Về cách đặt tên, Apple hoàn toàn có thể sẽ giữ nguyên tên gọi iPhone X, giống như cách họ đã làm với các dòng MacBook hay iPad. Tức là chỉ thay đổi mã sản phẩm và tính năng của sản phẩm, còn tên gọi sẽ được giữ nguyên kể từ nay.

Một gợi ý khác về cách đặt tên đó là Apple có thể sử dụng một ký tự số đằng sau, thí dụ như iPhone X2, iPhone X2 Plus,... giống với cách gọi tên thông thường của các hãng smartphone khác.

Cũng không loại trừ khả năng Apple sẽ sử dụng cách gọi tên là iPhone Xs, vì các dòng iPhone năm nay dự kiến chỉ là bản nâng cấp của iPhone X, và không có nhiều đột phá về thiết kế.

Theo dự đoán, các dòng iPhone 2018 sẽ được lên kệ vào ngày 21/9 tới đây. Thời điểm này trùng khớp với những lần Apple ra mắt dòng sản phẩm iPhone năm 2017 và iPhone năm 2012. Có lẽ rằng tới thời điểm ấy thì chúng ta mới biết được chính xác tên gọi của các dòng iPhone mới.

Nguyễn Nguyễn