Apple loại bỏ ứng dụng mặc định Youtube trên iOS 6

(Dân trí) - Ứng dụng mặc định để xem Youtube, một trong những ứng dụng phổ biến và quen thuộc trên nền tảng iOS của Apple sẽ không còn được tích hợp trên phiên bản iOS 6 mới nhất, mà thay vào đó người dùng sẽ phải xem Youtube qua trình duyệt Safari trên nền tảng này.

Trong phiên bản iOS 6 Beta 4 phát hành dành cho các nhà phát triển vào ngày hôm nay, một điều khá bất ngờ đó là ứng dụng Youtube, ứng dụng để xem Youtube mặc định và quen thuộc trên nền tảng iOS đã không còn xuất hiện.

Apple sau đó đã đưa ra thông báo để giải thích cho vấn đề này: “Giấy phép bản quyền ứng dụng của Youtube trên iOS đã kết thúc. Người dùng có thể xem Youtube thông qua trình duyệt Safari và chờ đợi Google xây dựng ứng dụng mới dành cho Youtube, dự kiến sẽ sớm xuất hiện trên App Store”.

Trong khi đó, về phần Google, “gã khổng lồ tìm kiếm cho biết: “Chúng tôi đang làm việc với Apple để đảm bảo mang đến những trải nghiệm tốt nhất về Youtube cho người dùng iOS”.

Sau Google Maps, Apple tiếp tục “chia tay” Youtube trên nền tảng iOS
Sau Google Maps, Apple tiếp tục “chia tay” Youtube trên nền tảng iOS

Youtube không phỉa là dịch vụ duy nhất của Google bị Apple “hắt hủi” và tách rời ra khỏi iOS 6. Tại sự kiện WWDC diễn ra hồi tháng 6 vừa qua, Apple cũng đã tuyên bố sẽ thay thế dịch vụ bản đồ Google Maps trên iOS bằng một dịch vụ bản đồ của riêng mình.

Trước đó, Youtube cũng đã bị vắng mặt trên tính năng chia sẻ Video mà Apple trang bị cho hệ điều hành Mac OS X Mountain Lion của mình. Người dùng hệ điều hành này sẽ chỉ chia sẻ video trực tiếp lên Vimeo, thay vì chia sẻ qua Youtube.

Như vậy, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2007, thời điểm Apple trình làng chiếc iPhone, thiết bị đầu tiên sử dụng nền tảng iOS, người dùng đã không còn có thể sử dụng và xem Youtube dưới dạng một ứng dụng riêng biệt.
iPhone và iPad không phải là những thiết bị duy nhất của Apple hỗ trợ Youtube dưới dạng ứng dụng. Trước đó từ tháng 6/2007, người dùng Apple TV đã có thể duyệt và xem nội dung clip từ Youtube trên màn hình lớn của TV.

Mặc dù Apple TV đã hỗ trợ nhiều nhiều nhà cung cấp dịch vụ video khác nhau trong thời gian qua, mới đây nhất là sự hỗ trợ của Hulu Plus, tuy nhiên với việc thiếu đi sự hỗ trợ của Youtube, “kho” video lớn nhất thế giới hiện nay thì đó hẳn là một sự thiếu sót đáng tiếc cho người dùng Apple. Hiện chưa rõ Apple chỉ loại bỏ ứng dụng của Youtube trên iPad và iPhone, hay trên cả Apple TV.

Tuy nhiên, điều mà giới công nghệ quan tâm nhất hiện nay chính là lý do đằng sau quyết định này của Apple. Có đơn giản chỉ là vấn đề thời hạn bản quyền, hay còn một lý do sâu xa nào đó khác? Đặc biệt khi mà cuộc cạnh tranh giữa iOS của Apple và Android của Google trên thị trường di động ngày càng khốc liệt.

Phải chăng Apple đang muốn tìm mọi cách để tránh xa khỏi Google và loại bỏ các dịch vụ của Google ra khỏi sản phẩm của mình? Động thái loại bỏ Google Maps và Youtube của Apple có thể là minh chứng cho nhận định này.

T.Thủy
Theo Mashable/TBG