Apple lại bị chê vì mắc lỗi thiết kế cơ bản trên bản cập nhật MacOS mới

(Dân trí) - Có cảm giác như Apple đã không còn hoàn hảo và chỉn chu như xưa, sau khi bị dân mạng phát hiện lỗi thiết kế cơ bản trên bản cập nhật MacOS mới ra mắt hôm 23/6 vừa qua.

Apple lại bị chê vì mắc lỗi thiết kế cơ bản trên bản cập nhật MacOS mới - 1

Với Steve Jobs - cố CEO huyền thoại của Apple, mọi sai lầm trong thiết kế, dù là nhỏ nhất, cũng là điều không thể chấp nhận. Tuy nhiên, dưới thời Tim Cook, mọi thứ dường như trở nên quá dễ dãi, và điều này đã làm ảnh hưởng đến bản sắc mà họ đã xây dựng được trong nhiều năm qua.

Lịch sử chứng minh, Apple không chỉ được biết đến như một công ty công nghệ, mà ẩn sâu trong đó là giá trị của sự cao cấp và tính thẩm mĩ, thời trang.

Qua đó, dễ thấy các sản phẩm của Apple, dù là dạng phần cứng như iPhone, MacBook, hay giao diện phần mềm bên trong đều được đánh giá cao là bởi hãng cực kì khắt khe, tỉ mỉ, và chỉn chu đến từng chi tiết nhỏ nhất

Tuy nhiên mới đây, Apple đã phải gặp một lỗi sơ đẳng khiến người ta "không phát hiện ra thì không sao, nhưng nhìn thấy thì vô cùng khó chịu".

Cụ thể là trên phiên bản macOS Big Sur mới cập nhật, người dùng đã phát hiện ra biểu tượng ứng dụng Digital Color Meter bị thay đổi và trông có vẻ như phần chất lỏng bên trong chiếc ống đã bị lệch so với trục ngang của mặt thoáng.

Để kiểm chứng, có thể xem lại hình ảnh của ứng dụng này từ bản cập nhật Catalina bên dưới đây.

Apple lại bị chê vì mắc lỗi thiết kế cơ bản trên bản cập nhật MacOS mới - 2
Apple lại bị chê vì mắc lỗi thiết kế cơ bản trên bản cập nhật MacOS mới - 3

Theo tờ Cult of Mac, Roel Van Gils - một tài khoản Twitter chính là người đầu tiên phát hiện ra lỗi này. "Liệu đây là lỗi thiết kế cơ bản, hay là có vấn đề gì đã xảy ra với lực hút của Trái Đất tại văn phòng của Apple vậy", Van Gils chia sẻ.

Ông cũng không quên buông lời nói đùa rằng, nếu Steve Jobs còn sống thì có lẽ CEO này đã sa thải nhân viên thiết kế vì lỗi nêu trên.

Apple lại bị chê vì mắc lỗi thiết kế cơ bản trên bản cập nhật MacOS mới - 4

Một người dùng khác thì khá hài hước, cho rằng anh phải đổi thói quen sử dụng MacBook thành như thế này thì mới cảm thấy thoải mái hơn.

Được biết, Van Gils vốn là một tư vấn viên hoạt động trong lĩnh vực thiết kế website và ứng dụng chuyên dành cho người khuyết tật. Vì thế nên anh chàng cực kì nhạy cảm với những lỗi phi logic thế này và có khả năng phát hiện ra chúng gần như ngay lập tức chỉ bằng cách nhìn thoáng qua.

Đây không phải lần đầu tiên Apple bị đưa ra làm trò cười vì các lỗi thiết kế phi logic. Dưới đây là một số minh chứng:

Apple lại bị chê vì mắc lỗi thiết kế cơ bản trên bản cập nhật MacOS mới - 5

Con chuột cho máy iMac thế hệ đầu được thiết kế theo kiểu "đĩa tròn" trong bộ môn khúc gôn cầu; trông rất hay, nhưng trải nghiệm cầm thực sự là một thảm họa.

Apple lại bị chê vì mắc lỗi thiết kế cơ bản trên bản cập nhật MacOS mới - 6

Bút cảm ứng Apple Pencil là điểm nhấn của dòng iPad Pro thế hệ mới, nhưng cứ nhìn cái cách mà nó được cắm sạc vào chiếc iPad là đã mất hết cảm tình.

Apple lại bị chê vì mắc lỗi thiết kế cơ bản trên bản cập nhật MacOS mới - 7

"Thảm họa thiết kế" chính là chiếc ốp sạc thông minh cho iPhone 6s, vì trông nó như một "cục bướu" nổi lên phía sau chiếc điện thoại.

May mắn cho Apple rằng lỗi mới nhất của họ với biểu tượng của ứng dụng Digital Color Meter là điều hoàn toàn có thể thay đổi trong các bản cập nhật tới.

Bản thân Van Gils cũng khá tự tin về điều này. "Tôi cho rằng nó cũng không quá to tát, chỉ là một biểu tượng thôi. Và nên nhớ rằng, chúng ta mới đang ở bản thử nghiệm đầu tiên của Big Sur. Tôi cho rằng lỗi này sẽ được sửa", anh nói.

Big Sur là bản cập nhật mới nhất của hệ điều hành MacOS, được Apple giới thiệu tại hội nghị dành cho các nhà phát triển WWDC 2020 ngày 23/6 vừa qua. Hệ điều hành mới của Apple sử dụng giao diện phẳng, các widget được bổ sung tạo sự tương đồng giữa macOS và hai nền tảng cho thiết bị di động là iOS 14, iPadOS 14.

Nguyễn Nguyễn